Hà Tĩnh: Truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào

Chủ nhật, 10/05/2020 22:00 PM - 0 Trả lời

(CLO) Ngày 10/5, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh trang trọng tổ chức Lễ truy điệu, an táng 9 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Lào về an nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm (huyện Hương Sơn),

Sự kiện: Tin tức

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Các đại biểu dâng hương tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ.

Tham dự có đại diện lãnh đạo Cục chính sách - Bộ Quốc phòng, Quân khu IV và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh.

Đón 9 hài cốt liệt sỹ hy sinh tại Lào về an nghỉ trong lòng đất mẹ

Năm 2019, Đội quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy Quân sự Hà Tĩnh đã quy tập được 9 hài cốt, trong đó có 7 hài cốt được quy tập tại tỉnh Bôlykhămxay và 2 hài cốt được quy tập tại tỉnh Viêng Chăn.

Do điều kiện chiến tranh ác liệt, nơi chôn cất các anh là rừng sâu, núi hiểm và cũng bởi thời gian đã quá lâu, nên 9 hài cốt liệt sỹ được quy tập lần này đều không xác định được danh tính.

Tại lễ truy điệu, an táng các liệt sỹ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Vinh đã bày tỏ lòng tiếc thương và biết ơn vô hạn đối với các anh hùng liệt sỹ, những người đã không tiếc máu xương ngã xuống vì tình đoàn kết hữu nghị anh em 2 nước Việt - Lào.

Trước anh linh các liệt sĩ, thế hệ hôm nay nguyện phát huy truyền thống cách mạng, nỗ lực thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa quê hương, đất nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của các Anh hùng, liệt sĩ.

Các hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm

Các hài cốt liệt sỹ được an táng tại Nghĩa trang liệt sỹ quốc gia Nầm

Sau lễ truy điệu, các hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trên đất bạn Lào đã được các đại biểu, lãnh đạo tỉnh, đồng đội tổ chức an táng ở Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Nầm trong không khí trang nghiêm và thành kính.

Được biết, tính từ năm 1999 đến nay, Đội quy tập mộ liệt sỹ, Bộ CHQS Hà Tĩnh đã phối hợp với Ban công tác đặc biệt của nước bạn Lào tìm kiếm, cất bốc 778 hài cốt liệt sỹ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh.Trong đó, tại tỉnh Bôlykhămxay cất bốc 525 hài cốt, Thủ đô Viêng Chăn 124 hài cốt, tỉnh Viêng Chăn 129 hài cốt. Đây là thành quả quả sự phối hợp hữu nghị gắn kết giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Trần Phong

Tin khác

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

Ninh Bình: Cần kiểm tra dấu hiệu đổ chất thải trái phép tại dự án hơn 1.000 tỷ đồng

(CLO) Một lượng lớn bùn đất, rác thải xây dựng tại các dự án trên khúc sông dài 1km đi qua trung tâm thành phố Ninh Bình có dấu hiệu đổ thải không đúng quy định, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.

Đời sống
Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

Hà Nội: Dân quân tự vệ chốt, trực ngày đêm ngăn chặn đổ trộm rác thải

(CLO) Dân quân tự vệ chốt, túc trực ngày đêm tại các con ngõ, theo dõi khu vực để tránh tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng và đốt rác trái phép ở phường Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Đời sống
Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

Bình Phước: Chính quyền, Công an vào cuộc vụ khai thác đất lậu ở TP Đồng Xoài

(CLO) Lãnh đạo chính quyền địa phương đã lập biên bản vụ khai thác đất lậu, có tờ trình đề nghị xử phạt và thành lập tổ kiểm tra, xử lý vi phạm về khoáng sản với sự tham gia của cơ quan công an.

Đời sống
Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

Lào Cai: Vùng cao xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu

(CLO) Do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường nên đêm về sáng ngày 28/3 vùng cao tỉnh Lào Cai xuất hiện mưa đá, giông lốc và rét sâu hơn các ngày trước.

Đời sống
Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

Bạc Liêu: Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt cho người dân

(NB&CL) Để đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt cho người dân, tỉnh Bạc Liêu đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó với hạn hán, xâm nhập mặn trong mùa khô 2024.

Đời sống