Hà Tĩnh: Xuân Lĩnh "chuyển mình" đổi mới nhờ thành lập cụm công nghiệp

(CLO) Nhiều năm qua khu vực đồi đất dọc núi Hồng Lĩnh của xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) hầu như bị bỏ hoang vì cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, nay bỗng “chuyển mình” nhờ thành lập cụm công nghiệp (CCN) Xuân Lĩnh, thu hút nhiều nhà đầu tư về đây lập nghiệp.
Công ty Thanh Thành Đạt triển khai san lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật

Công ty Thanh Thành Đạt triển khai san lấp mặt bằng hạ tầng kỹ thuật

Chỉ vài ba năm trước đây, khi đi qua địa phận xã Xuân Lĩnh, đoạn sát chân núi Hồng Lĩnh, người ta chỉ thấy một khu vực đất đai cỗi cằn, mọc đầy sim mua. Bây giờ, nơi đây đã thật sự đổi thay sau khi có quyết định của UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập CCN Xuân Lĩnh, ngày 25/4/2019.

Chủ tịch UBND xã Xuân Lĩnh Trần Xuân Thuỷ cho biết, nhiều năm lại đây, cả khu vực rộng lớn này hầu như bỏ hoang, dùng làm nơi thả rông trâu bò. Nhưng sau khi có Quyết định 1146 của UBND tỉnh Hà Tĩnh, mọi sự đang thay đổi khá nhanh chóng. Cụm công nghiệp Xuân Lĩnh gồm 14 ha tại tuyến tránh QL 1A, đoạn qua xã Xuân Lĩnh được xây dựng nhằm kêu gọi, thu hút nhà đầu tư vào các lĩnh vực CN- TTCN, chế biến nông lâm sản, vật liệu xây dựng cơ khí.

Là người con của quê hương Nghi Xuân, ông Trần Quang Luận Giám đốc Công ty TNHH Thanh Thành Đạt (có trụ sở tại Nghệ An) đã hăng hái đi tiên phong, đầu tư vào CCN này. Theo ông Luận, nhằm góp phần giúp địa phương chuyển dịch cơ cấu kinh tế , tăng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách cho quê nhà, công ty thực hiện dự án với phương thức “2 trong 1”, xây dựng CCN gồm hạ tầng kỹ thuật, giao thông, điện nước... và xây dựng các nhà máy làm “đầu kéo” thu hút các doanh nghiệp bạn cùng tham gia.

Ngay sau khi nhận được quyết định phê duyệt của UBND tỉnh tháng 5/2019, Công ty TNHH Thanh Thành Đạt đã ưu tiên nguồn vốn, nhân lực, máy móc vào CCN Xuân Lĩnh. “Để chạy đua với thời gian, nhất là “đi trước” mùa mưa lũ hàng năm ở miền Trung, chúng tôi dốc toàn lực cho xây dựng nhà máy cơ khí chính xác trên diện tích 25.000 m2, với tổng nguồn vốn đầu tư là 65,8 tỷ đồng”. Giám đốc Công ty Trần Quang Luận chia sẻ:

Các đơn vị thi công xây dựng khuôn viên CCN Xuân Lĩnh

Các đơn vị thi công xây dựng khuôn viên CCN Xuân Lĩnh

Cũng theo ông Luận, việc Công ty chọn đầu tư xây dựng Nhà máy Cơ khí chính xác là từ suy nghĩ: Hà Tĩnh hiện có nguồn thép thương phẩm dồi dào, ổn định của Formosa. Đây là điều kiện thuận lợi giúp Thanh Thành Đạt sản xuất ra những mặt hàng cơ khí cao cấp cho thị trường không chỉ trong khu vực miền Trung mà còn là của cả nước và quốc tế.

Để sản phẩm đạt chuẩn quốc tế, nhà máy sẽ nhập thiết bị từ Châu Âu nhằm sản xuất hàng cơ khí chất lượng cao. Theo tính toán, nhà máy sẽ sản xuất kết cấu thép, nhà tiền chế, cắt tôn mạ kẽm, với công suất 40.000 tấn/năm, tạo việc làm cho hơn 100 lao động thường xuyên. Nếu mọi việc diễn tiến đúng theo kế hoạch, trong quý 1/2020, Nhà máy sẽ cho ra thị trường những lô sản phẩm đầu tiên.

Ngoài xây dựng Nhà máy sản xuất cơ khí chính xác, Thanh Thành Đạt còn cho san lấp mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng hệ thống giao thông, điện, nước của CCN. Qua đó, sẽ thu hút thêm các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong cùng lĩnh vực về với CCN. Hiện ngoài 5 doanh nghiệp đã tham gia hoạt động, một số doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đã đến khảo sát CCN, tìm hiểu môi trường đầu tư vào khu vực này.

Nhà máy Cơ khí chính xác Công ty Thanh Thành Đạt đang được triển khai xây dựng một cách tích cực trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Nhà máy Cơ khí chính xác Công ty Thanh Thành Đạt đang được triển khai xây dựng một cách tích cực trong điều kiện thời tiết thuận lợi

Được biết, với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh vực sản xuất gỗ công nghiệp MDF,HDF, Thanh Thành Đạt đồng thời xây dựng ở đây nhà máy chế biến gỗ nội thất xuất khẩu. Đây là nhà máy sản xuất các sản phẩm dân dụng như bàn, ghế, giường, tủ xuất khẩu sang thị trường Mỹ và Châu Âu, công suất dự kiến 1.500 container/năm. Nhà máy đi vào hoạt động sẽ tạo công ăn việc làm cho 300 lao động và hơn thế nữa là sẽ kéo thêm các daonh nghiệp khác cùng vào tham gia.

Theo Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân, Bùi Việt Hùng: Sự ra đời CCN Xuân Lĩnh đã mở ra triển vọng tốt cho việc góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện. Bởi nơi đây giáp ranh TX Hồng Lĩnh và cận kề TP Vinh (Nghệ An), thuận tiện cho các nhà đầu tư đặt nhà máy, đi lại hoạt động. Các doanh nghiệp tiên phong tại CCN này, đặc biệt là Công ty Thanh Thành Đạt đã trở thành những động lực, “đầu kéo” thu hút thêm nhiều doanh nghiệp vệ tinh sau này. Chắc chắn vùng đất nghèo Xuân Lĩnh sẽ “đổi đời” một cách nhanh chóng chỉ vài ba năm sau khi cụm công nghiệp hình thành và đi vào hoạt động

Diễm Hằng

Xem thêm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

VN-Index dự báo rung lắc và lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm

(CLO) Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chịu chi phối lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn và có thể xuất hiện nhịp điều chỉnh nhẹ sau giai đoạn tăng mạnh. Mức điều chỉnh được dự báo không quá sâu, VN-Index có thể lùi về vùng hỗ trợ 1.800 điểm.

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Cỡ chữ bài viết: