Hạ viện Mỹ bỏ phiếu buộc vận chuyển vũ khí cho Israel, sự chia rẽ lưỡng đảng gia tăng

(CLO) Hạ viện Mỹ do Đảng Cộng hòa kiểm soát hôm thứ Năm (16/5) đã thông qua dự luật buộc Tổng thống Joe Biden thuộc Đảng Dân chủ phải gửi vũ khí đến Israel, khiến sự chia rẽ trên chính trường Mỹ ngày càng gia tăng.

Đạo luật Hỗ trợ An ninh của Israel đã được phê duyệt với kết quả 224-187. Trong đó, 16 đảng viên Đảng Dân chủ cùng với hầu hết các đảng viên Đảng Cộng hòa đã bỏ phiếu đồng ý.

Như đã biết, ông Biden gần đây đã trì hoãn việc vận chuyển bom tới Israel nhằm gây sức ép để khiến nước này bảo vệ dân thường Palestine nhiều hơn trong cuộc chiến với Hamas ở Gaza.

ha vien my bo phieu buoc van chuyen vu khi cho israel su chia re luong dang gia tang hinh 1

Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington.

Đạo luật này dự kiến sẽ khó trở thành luật, nhưng việc thông qua nó đã nhấn mạnh sự chia rẽ sâu sắc về nhiều mặt trong năm bầu cử Mỹ giữa Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ, gồm các chính sách liên quan đến Ukraine, an ninh quốc gia cho đến giờ là đến Israel.

Đảng Cộng hòa cáo buộc ông Biden quay lưng lại với Israel sau khi đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình ủng hộ Palestine lan rộng ở Mỹ, châu Âu và nhiều nơi khác trên thế giới.

"Đây là một quyết định thảm khốc có ý nghĩa toàn cầu. Rõ ràng nó được thực hiện như một tính toán chính trị và chúng tôi không thể để điều này xảy ra", Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson của Đảng Cộng hòa nói trong cuộc họp báo với các lãnh đạo đảng của mình vào thứ Tư.

Đảng Dân chủ cũng cáo buộc Đảng Cộng hòa chơi trò chính trị, khi cho rằng Đảng Cộng hòa đang bóp méo quan điểm của ông Biden đối với Israel. Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hạ viện Mỹ, Hakeem Jeffries, phát biểu: “Đây không phải là một nỗ lực nghiêm túc trong việc lập pháp”.

Israel, nước nhận viện trợ quân sự lớn của Mỹ trong nhiều thập kỷ, vẫn sắp nhận được hàng tỷ USD vũ khí của Mỹ, bất chấp sự trì hoãn của chính quyền ông Biden về một lô hàng bom 2.000 pound (907 kg) và 500 pound, cũng như việc xem xét tạm dừng các loại vũ khí khác.

Các quan chức Mỹ cho biết, mới vào thứ Ba vừa rồi, Bộ Ngoại giao nước này đã đề xuất gói viện trợ vũ khí trị giá 1 tỷ USD cho Israel lên Quốc hội để thông qua.

Hoàng Anh (theo Reuters, CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: