Hạ viện đã bỏ phiếu với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó bốn nghị sĩ Cộng hòa đã bỏ phiếu cùng với các nghị sĩ Dân chủ để ủng hộ nghị quyết về quyền lực chiến tranh này. Đây là thất bại mới nhất của ông Trump tại Quốc hội Mỹ, bất chấp việc đảng của ông chiếm đa số sít sao ở cả Hạ viện và Thượng viện.
Tuy nhiên, nghị quyết vừa được Hạ viện thông qua chưa có hiệu lực ngay lập tức và được cho rằng chủ yếu mang tính biểu tượng.
Lý do vì bất kỳ nghị quyết nào cũng phải được Thượng viện Mỹ thông qua để có hiệu lực, đồng thời phải nhận được đa số hai phần ba ở cả hai viện để vượt qua quyền phủ quyết gần như chắc chắn sau đó của ông Trump.
Tháng trước, Thượng viện Mỹ đã thông qua một nghị quyết riêng biệt nhưng tương tự trong một cuộc bỏ phiếu theo thủ tục, sau khi bảy nỗ lực trước đó đều thất bại.
Trong một cuộc bỏ phiếu riêng biệt hôm thứ Tư, Hạ viện Mỹ còn đã bỏ phiếu thông qua việc đưa ra bỏ phiếu toàn thể về việc cung cấp viện trợ an ninh cho Ukraine và áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga.