Hai cơ sở dầu quan trọng của Nga rung chuyển sau cuộc không kích lớn

(CLO) Hai cuộc tấn công lớn gần đây nhắm vào nhà máy lọc dầu Taneco ở Tatarstan và kho dầu tại Engels, Saratov đã gây ra thiệt hại đáng kể, thu hút sự chú ý quốc tế.

Tại Tatarstan, nhà máy lọc dầu Taneco – một trong những cơ sở hiện đại và lớn nhất của Nga với công suất xử lý hơn 16 triệu tấn dầu mỗi năm – đã bị tấn công vào ngày 11/1.

Theo ông Andriy Kovalenko, quan chức thuộc Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine, đây không phải lần đầu cơ sở này bị nhắm mục tiêu. Tháng 4/2024, một cuộc tấn công tương tự đã gây hư hại nghiêm trọng cho hệ thống xử lý chính của nhà máy.

Ông Kovalenko nhấn mạnh rằng Taneco đóng vai trò quan trọng trong việc cung cấp nhiên liệu cho quân đội Nga, và việc phá hủy các cơ sở này sẽ trực tiếp làm suy yếu khả năng quân sự của Moscow.

hai co so dau quan trong cua nga rung chuyen sau cuoc khong kich lon hinh 1

Đám cháy lớn nhấn chìm một trong những nhà máy lọc dầu của Nga tại Engels. Ảnh chụp màn hình

Trong khi đó tại khu vực Saratov, một kho dầu cung cấp nhiên liệu cho sân bay quân sự Engels-2 – nơi đồn trú của các máy bay ném bom chiến lược Tu-95 và Tu-160 của Nga – đã bị tấn công bằng máy bay không người lái.

Theo thống đốc khu vực Roman Busargin, đám cháy kéo dài suốt 5 ngày với quy mô giảm dần nhưng vẫn gây ra thiệt hại lớn. Quân đội Ukraine cho biết vụ tấn công đã dẫn đến "vụ hỏa hoạn lớn", làm giảm khả năng tấn công các thành phố và mục tiêu dân sự của Nga.

Căn cứ không quân Engels-2, nằm cách biên giới Ukraine khoảng 480 km, được coi là trung tâm chiến lược quan trọng của lực lượng không quân tầm xa Nga. Những cuộc tấn công vào cơ sở dầu mỏ gần căn cứ này gây ra các hậu cần nghiêm trọng, làm suy giảm khả năng hoạt động của máy bay ném bom.

Ukraine đã gia tăng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở dầu mỏ chiến lược sâu trong lãnh thổ Nga, làm suy yếu nguồn cung cấp nhiên liệu thiết yếu phục vụ nỗ lực quân sự của Moscow. 

Phản ứng từ phía Nga, chính quyền địa phương Tatarstan phủ nhận các thông tin về đám cháy tại Taneco, cho rằng "ánh sáng màu cam trên bầu trời" là kết quả của pháo sáng trong quy trình công nghệ. Các đoạn video chưa được xác minh trên mạng xã hội cho thấy những cột khói bốc lên từ hiện trường.

Những cuộc tấn công liên tục của Ukraine vào các cơ sở dầu mỏ không chỉ nhằm làm gián đoạn hoạt động quân sự của Nga mà còn mang tính chiến lược trong việc phá vỡ chuỗi cung ứng nhiên liệu, tạo ra áp lực lâu dài lên khả năng duy trì hoạt động quân sự của Moscow.

Hoài Phương (theo TASS, Newsweek, CNN)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: