Hai doanh nghiệp được Cục Thuế tỉnh Gia Lai miễn tiền thuê đất trái quy định

(CLO) Tỉnh Gia Lai đã yêu cầu Cục Thuế tỉnh khắc phục vi phạm trong việc miễn tiền thuê đất cho Công ty Thủy điện An Khê KaNak và kiểm tra vi phạm trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean.

Ngày 10/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã xây dựng kế hoạch khắc phục sai phạm theo kết luận của Thanh tra Chính phủ về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh trong quản lý, sử dụng đất đai, đất có nguồn gốc từ các nông, lâm trường; hoạt động khai thác cát, đất, đá, sỏi và quản lý đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Trong đó, đáng chú ý việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai miễn tiền thuê đất sai quy định cho Công ty Thủy điện An Khê – KaNak và Công ty CP Phát triển Văn hóa giáo dục cộng đồng Asean, nguy cơ thất thu ngân sách hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, năm 2006, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định thu hồi hơn 600 ha đất và tạm giao đất cho Công ty Thủy điện An Khê – KaNak (trước là Ban quản lý dự án thủy điện 7) để thực hiện dự án xây dựng Công trình Thủy điện An Khê – KaNak nhưng không yêu cầu chủ đầu tư thực hiện nghĩa vụ tài chính là không đúng quy định, vi phạm Luật Đất đai năm 2003.

hai doanh nghiep duoc cuc thue tinh gia lai mien tien thue dat trai quy dinh hinh 1

Đập thủy điện An Khê - KaNak

Công ty Thủy điện An Khê – KaNak thuộc diện được miễn tiền thuê đất, nhưng không nộp hồ sơ nên không được miễn tiền thuê đất (từ tháng 8/2006-7/2017). Việc Cục Thuế tỉnh Gia Lai ban hành quyết định miễn tiền thuê đất trong khoảng thời gian trên đã vi phạm Nghị định 135 của Chính phủ và Thông tư 333 của Bộ Tài chính, có nguy cơ gây thất thu hơn 12,4 tỉ đồng.

Thanh tra Chính phủ xác định, trách nhiệm để xảy ra vi phạm nêu trên thuộc về lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai, Cục Thuế tỉnh, Chi cục Thuế thị xã An Khê và các cá nhân, tổ chức liên quan qua các thời kỳ.

Đối với việc miễn tiền thuê đất sai quy định cho Công ty CP Phát triển Văn hóa giáo dục cộng đồng Asean để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean với diện tích hơn 24.700m2 tại số 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá (TP Pleiku).

Tại dự án này, UBND tỉnh không sắp xếp, xử lý nhà, đất công, không tổ chức thực hiện đấu giá thanh lý tài sản công, do đó không thuộc trường hợp được miễn tiền thuê đất. Do vậy, trường hợp này không thuộc diện miễn tiền thuê đất. Tuy nhiên, Cục Thuế tỉnh Gia Lai đã quyết định cho phép miễn tiền thuê đất từ năm 2021 đến 2063, nguy cơ thất thu NSNN hơn 18,3 tỉ đồng.

hai doanh nghiep duoc cuc thue tinh gia lai mien tien thue dat trai quy dinh hinh 2

Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean tại số 39 Hàn Mặc Tử, phường Trà Bá

Việc Cục Thuế tỉnh ban hành quyết định miễn tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản ba năm từ tháng 4/2013 đến 3/2016 với số tiền hơn 700 triệu đồng là không đúng quy định. Thực tế, công ty này chỉ được miễn giảm tiền thuê đất thời gian xây dựng cơ bản từ tháng 10/2015 đến 3/2016 với số tiền 118 triệu đồng. Số tiền miễn giảm từ tháng 4/2013 đến 9/2015 gần 600 triệu đồng cần phải được thu hồi về tài khoản tạm giữ của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan đến 2 vấn đề trên, UBND tỉnh Gia Lai đã có văn bản yêu cầu Cục Thuế tỉnh chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, khắc phục vi phạm trong việc miễn tiền thuê đất cho Công ty Thủy điện An Khê KaNak.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh cũng giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh kiểm tra vi phạm trong việc thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Trường phổ thông Hoàng Diệu Asean.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: