Hải Dương: Chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất thực hiện 2 dự án

(CLO) Ngày 18/5, thông tin từ UBND thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương, địa phương này sẽ cưỡng chế thu hồi đất để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc và Dự án Khu đô thị sinh thái Chí Linh.

Theo UBND thành phố Chí Linh, tổng diện tích thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba An Lĩnh đến ngã ba Đầu Rồng) là hơn 94,1 ha của 96 hộ dân tại 2 xã Lê Lợi và Hưng Đạo. Đến nay, 87/96 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

pctt-27-8_638050704677339694_hasthumb.jpg
Phối cảnh Dự án khu đô thị sinh thái Chí Linh.

Với Dự án Khu đô thị sinh thái Chí Linh giai đoạn 1, tổng diện tích thu hồi là hơn 55 ha ở phường Chí Minh và Văn An; có 420 hộ đã đồng thuận bàn giao mặt bằng.

Mặc dù đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, vận động, nhưng một số hộ dân có đất bị thu hồi vẫn chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ. Do đó, thành phố Chí Linh sẽ thực hiện cưỡng chế thu hồi đất với 9 hộ dân ở xã Lê Lợi để thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng đường vào khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc; 47 hộ ở phường Chí Minh để thực hiện Dự án Khu đô thị sinh thái Chí Linh.

Dự kiến, Chí Linh sẽ thực hiện cưỡng chế giải phóng mặt bằng các dự án trong cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6 tới. Thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, vận động các hộ dân chấp thuận phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng trước khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: