Hải Dương đề nghị Chính phủ hỗ trợ kinh phí để phòng, chống dịch Covid 19

Thứ tư, 24/02/2021 15:59 PM - 0 Trả lời

(CLO) Trong cuộc họp với Thường trực Chính Phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Lương Văn Cầu thay mặt tỉnh Hải Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ kinh phí để tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch.

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, hiện Hải Dương bước sang ngày thứ 9 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, nhờ  tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đúng hướng, tình hình dịch bệnh có chuyển biến, về cơ bản đã kiểm soát được tình hình dịch bệnh, số ca mắc mới giảm mỗi ngày, chỉ còn trên dưới 10 ca/ ngày.

Những điểm nóng về dịch bệnh như Chí Linh, Cẩm Giàng đã được kiểm soát, nhiều huyện, thị xã nhiều ngày không có ca mắc mới. Tỉnh đang tập trung để khoanh vùng, kiểm soát ổ dịch tại Kim Liên (Kim Thành) với tinh thần quyết liệt, khẩn trương. Toàn hệ thống chính trị tiếp tục vào cuộc, tham gia phòng chống dịch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, kêu gọi người dân tự giác phòng, chống dịch, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ Covid cộng đồng, xử lý các trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch…

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính Phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính Phủ và Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19

Đối với công tác xét nghiệm, ngoài những nhóm chỉ định bắt buộc, tỉnh Hải Dương đang triển khai lấy mẫu xét nghiệm diện rộng dựa trên đánh giá yếu tố nguy cơ cao. Tuy nhiên, do diễn biến dịch kéo dài, dự kiến toàn tỉnh sẽ phải lấy trên 500 ngàn mẫu nên kinh phí chi cho xét nghiệm rất lớn. Vì vậy,  tỉnh Hải Dương đề nghị Thủ tướng Chính phủ quan tâm, hỗ trợ kinh phí để Hải Dương triển khai công tác phòng, chống dịch.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cũng đề nghị Thủ tướng chỉ đạo các tỉnh, thành phố hỗ trợ Hải Dương trong việc lưu thông hàng hóa, nguyên liệu sản xuất, đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời, đề nghị các Đoàn chuyên gia tăng cường của Viện Vệ sinh dịch tễ trung ương, Bệnh viện Nhiệt đới, Bệnh viện Bạch Mai tiếp tục đồng hành, hỗ trợ tỉnh Hải Dương đến khi đẩy lùi dịch bệnh.

Trâm Anh

Tin khác

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là 'đột phá của đột phá'

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là "đột phá của đột phá"

(CLO) Với mục tiêu đào tạo từ 50.000-100.000 kỹ sư cho ngành bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh quan điểm coi đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp bán dẫn là đột phá của đột phá trong đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Tin tức
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(CLO) Chiều 24/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).

Tin tức
Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

Chủ tịch UBND TP Hà Nội: Cán bộ không được làm ẩu, cố tình làm sai

(CLO) “Cán bộ từ xã trở lên không được lợi dụng chính sách để làm không đúng. Không được làm ẩu, cố tình làm sai", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh tại buổi tiếp xúc cử tri huyện Sóc Sơn trước kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.

Tin tức
Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tỉnh Nam Định triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

(CLO) Ngày 24/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nam Định tổ chức Hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị, cập nhật kiến thức mới cho đội ngũ lãnh đạo, quản lý chủ chốt gắn với triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng nội dung bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tin tức
Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

Hà Nội sắp ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S”

(CLO) Thành phố Hà Nội nghiên cứu, phát triển và chuẩn bị ra mắt ứng dụng “Ha Noi-S” với nhiều tiện ích đưa người dân, doanh nghiệp tiếp cận với cơ quan hành chính nhà nước của thành phố theo một phương thức mới, thay đổi hoàn toàn mối quan hệ giữa cơ quan hành chính nhà nước với người dân trên nền tảng số.

Tin tức