Hải Dương: Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt phòng chống dịch sau ca nhiễm virus SARS- CoV-2 đầu tiên trên địa bàn tỉnh

(COL) Sau khi nhận được kết quả xét nghiệm trường hợp bệnh nhân ở huyện Thanh Miện, Hải Dương bị nhiễm virus SARS- CoV-2; Ngay trong đêm 18/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh Hải Dương đã đến trực tiếp chỉ đạo việc phòng chống dịch bệnh trên địa bàn huyện Thanh Miện.

Theo hồ sơ, bệnh nhân bị nhiễm virus SARS- CoV-2 là cháu Phạm Việt SoNy 11 tuổi, quốc tịch Anh; SoNy cùng 4 thành viên trong gia đình di chuyển từ nước Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 và đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài lúc 5h15 ngày 09/3/2020.

Cả 5 thành viên trong gia đình này đã được 3 người thân đến đón bằng xe riêng về quê tại thôn Tiêu Sơn, xã Thanh Giang, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương. Sau đó gia đình có tổ chức buổi gặp mặt một số người thân tại quê. Thời điểm này cả 5 thành viên trong gia đình nói trên sức khỏe đều bình thường.

UBND tỉnh Hải Dương- Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-019(nguồn: Cổng thông tin điện tử Hải Dương)

UBND tỉnh Hải Dương- Họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-019(nguồn: Cổng thông tin điện tử Hải Dương)

Tuy nhiên khi tiếp nhận thông tin, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 huyện Thanh Miện, Hải Dương đã tiếp cận và chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành ngay việc phun thuốc khử trùng tại khu vực gia đình cháu SoNy đang cư trú.

Ngày 12/3/2020, cả 8 người gồm 5 thành viên trong gia đình cháu SoNy và 3 người thân cùng đi trên chuyến xe hôm đó đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Thanh Miện để cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả bước đầu cho thấy trường hợp cháu SoNy cần phải tiến hành xét nghiệm lại còn các trường hợp khác đều ấm tính. Đến ngày 18/3/2020, kết quả xét nghiệm bệnh nhân Phạm Việt SoNy dương tính với virus SARS- CoV-2. Đây là ca nhiễm virus SARS- CoV-2 đầu tiên tại tỉnh Hải Dương.

Khu vực cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương

Khu vực cách ly tại Bệnh viện bệnh nhiệt đới tỉnh Hải Dương

Ngay trong đêm 18/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid- 19 tỉnh Hải Dương và ngành y tế cùng các ngành chức năng tỉnh đã về Thanh Miện trực tiếp chỉ đạo khẩn trương thực hiện ngay các biện pháp: Vừa phun khử trùng tiêu độc, vừa tạm thời khoanh vùng các khu vực cần thiết để rà soát và vận động nhân dân địa phương thực hiện việc khai báo y tế.

Bước đầu có 44 trường hợp đã được đưa đến Trung tâm y tế huyện Thanh Miện để cách ly, cùng với đó tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát các trường hợp nghi nhiễm, có nguy cơ nhiễm để tiến hành cách ly và thực hiện các biện pháp về y tế.

Sáng ngày 19/3/2020, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Hải Dương đã có cuộc họp khẩn, yêu cầu ngành y tế, các cơ quan chức năng, các huyện, thị xã, thành phố, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid- 19 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. Đặc biệt là chuẩn bị đầy đủ mọi điều kiện về nhân lực, cơ sở vật chất, phương tiện, máy móc thiết bị y tế, thuốc men, lương thực, thực phẩm để phục vụ trong điều kiện cần phải cách ly tập trung, cách ly tại khu dân cư, người đi phục vụ công tác cách ly… hay trong trường hợp dịch bệnh bùng phát.

Tiến hành diễn tập các phương án theo kịch bản đã xây dựng; Duy trì nghiêm ngặt việc thường trực tạị nơi quy định, theo dõi sát các diễn biến dịch bệnh, báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo tỉnh. Cùng với đó làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân chủ động phòng ngừa, khai báo y tế kịp thời, tích cực chung tay thực hiện phòng chống dịch bệnh Covid- 19 trên địa bàn tỉnh.

Kim Cương

Xem thêm

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

Mưa lớn diễn biến phức tạp, Lào Cai yêu cầu chủ động sơ tán dân trước nguy cơ lũ quét, sạt lở

(CLO) Trước diễn biến thời tiết phức tạp, nguy cơ xảy ra mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng trên địa bàn, UBND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Văn bản hỏa tốc số 9412/UBND-NLN gửi các sở, ban, ngành, lực lượng phòng thủ dân sự và chính quyền các xã, phường về việc tiếp tục chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ quét, ngập lụt, sạt lở đất, lốc, sét và mưa đá.

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

Mưa lớn gây ngập cục bộ, sơ tán học sinh tại Hà Tĩnh

(CLO) Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới khiến một số khu vực phía nam Hà Tĩnh ngập cục bộ. Tại điểm trường THCS Sông Trí, nước dâng hơn 1m, lực lượng chức năng phải dùng thuyền thúng đưa học sinh ra khỏi vùng ngập.

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

Giải mã pho tượng gỗ hình người dạt vào bãi biển

(CLO) Pho tượng tạc hình người đàn ông mặc trang phục giống quan lại thời xưa, đầu đội mũ trụ, ngồi trên bục gỗ được người dân phát hiện dạt vào biển Cửa Lò (Nghệ An). Bước đầu, cơ quan chuyên môn nhận định đây là tượng Ngọc Hoàng Thiên đế trong tín ngưỡng Đạo giáo.

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

UBND phường Bỉm Sơn (Thanh Hóa) có "né tránh" cung cấp thông tin cho báo chí?

(CLO) Liên quan đến việc dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp Đông Sơn II, phường Bỉm Sơn, tỉnh Thanh Hóa có dấu hiệu thi công sang diện tích đất thuộc giai đoạn hai của dự án khi chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý. Phóng viên báo Nhà báo và Công Luận đã nhiều lần liên hệ làm việc với UBND phường Bỉm Sơn để được cung cấp thông tin, tuy nhiên lãnh đạo UBND phường liên tục báo bận.

Đồng chí Nguyễn Thị Nguyệt - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh phát biểu giao nhiệm vụ trước khi xuất quân quy tập hài cốt liệt sĩ hy sinh tại Lào, mùa khô năm 2026 - 2027

Kỳ cuối: Còn đồng đội nằm lại, còn phải đi tìm

(CLO) Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, những dấu tích có thể bị thời gian và rừng núi phủ lấp, nhưng trách nhiệm với những người đã hy sinh vẫn chưa bao giờ phai nhạt. Với Hà Tĩnh, hành trình tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vẫn tiếp tục, bởi còn một người chưa trở về, còn một danh tính chưa được gọi đúng tên, những người làm nhiệm vụ hôm nay vẫn còn phải đi tìm.

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

Người đàn ông hơn 40 năm tâm huyết với cây chè Sông Cầu

(CLO) Hành trình 40 năm Đổi mới nông thôn Việt Nam được viết nên bởi sự thay đổi tư duy của những người nông dân thầm lặng. Minh chứng rõ nét có thể thấy là cuộc đời 43 năm gắn bó với đồi chè ở Đồng Hỷ (Thái Nguyên) của lão nông Hoàng Xuân Thủy. Từ một công nhân nông trường thời bao cấp tự lực giữ đất giữ nghề, câu chuyện tiếp nối qua ba thế hệ của gia đình ông đã đại diện cho sự lột xác của vùng danh trà Sông Cầu khi bước vào kỷ nguyên số.

Cỡ chữ bài viết: