Hải Dương: Vốn đầu tư FDI tăng 6 lần, đạt gần 210 triệu USD

(CLO) Tính đến đầu tháng 6, tỉnh Hải Dương thu hút được gần 210 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tăng 6 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022, trong đó gồm 27 dự án cấp mới với tổng vốn 152,5 triệu USD, điều chỉnh tăng 55 triệu USD cho 16 lượt dự án

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải Dương, trong số gần 210 triệu USD vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài gồm 27 dự án cấp mới với tổng vốn 152,5 triệu USD, điều chỉnh tăng 55 triệu USD cho 16 lượt dự án, còn lại là vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài vào các doanh nghiệp trong nước. Lĩnh vực thu hút vốn là công nghiệp chế biến, chế tạo. Các dự án FDI mới chủ yếu đến từ các quốc gia, vùng lãnh thổ là Trung Quốc, Hồng Kông (Trung Quốc), Đài Loan (Trung Quốc), Hàn Quốc, Đức…

Mặc dù thu hút FDI tương đương song nguồn vốn năm nay tập trung chủ yếu vào dự án FDI cấp mới, tăng 4,5 lần về số lượng dự án và gấp 6 lần về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2022. Cùng kỳ năm trước, thu hút FDI của tỉnh chủ yếu vào vốn tăng thêm. Năm 2023, Hải Dương đặt mục tiêu thu hút FDI đạt 410 triệu USD, vốn đầu tư thực hiện đạt 750 triệu USD trở lên. Doanh thu của các doanh nghiệp FDI ước đạt 7 tỷ USD, nộp ngân sách nhà nước trên 400 triệu USD.

hai duong von dau tu fdi tang 6 lan dat gan 210 trieu usd hinh 1

Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương phát biểu tại Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Ngày 18/5  vừa qua, tỉnh Hải Dương cũng đã tổ chức Hội nghị gặp mặt giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp FDI trên địa bàn tỉnh, Ông Trần Đức Thắng - Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương cam kết: lãnh đạo tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh. Tỉnh sẽ luôn sát cánh cùng doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh.

Ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương cho biết, để có kết quả trên, trong hời gian qua, Tỉnh ủy, HĐND & UBND tỉnh đã liên tục đổi mới công tác chỉ đạo điều hành, ban hành nhiều cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Với sự cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, sự đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ (kinh tế tăng trưởng đạt bình quân 8,1%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh theo hướng công nghiệp hóa; thu ngân sách và thu hút đầu tư đạt kết quả khá cao, vượt chỉ tiêu đề ra; tỉnh tự cân đối ngân sách và có một phần điều tiết về ngân sách Trung ương từ năm 2017; xây dựng và phát triển đô thị, nông thôn mới đạt kết quả nổi bật; văn hóa - xã hội phát triển toàn diện; Quốc phòng - an ninh được củng cố và giữ vững). Những kết quả trên có phần đóng góp rất lớn và tích cực của cộng đồng các doanh nghiệp nói chung, đặc biệt là cộng đồng doanh nghiệp FDI nói riêng.

hai duong von dau tu fdi tang 6 lan dat gan 210 trieu usd hinh 2

Ông Triệu Thế Hùng - Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương phát biểu tại hội nghị

Theo báo cáo khái quát tình hình thu hút đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh, tính đến ngày 18/5, tỉnh có 496 dự án FDI, với tổng vốn trên 9,2 tỷ USD đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ, xếp thứ 4 trong khu vực Đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 11 cả nước.

Ngành lĩnh vực đầu tư chủ yếu là công nghiệp chế biến, chế tạo với 437 dự án, tổng vốn 8.672,6 triệu USD, chiếm 94% vốn đăng ký; lĩnh vực dịch vụ có 42 dự án với số vốn 316,2 triệu USD, chiếm 3,4% tổng vốn đăng ký; lĩnh vực nông nghiệp có 17 dự án với số vốn 226,9 triệu USD, chiếm 2,6% tổng vốn đăng ký.

Trong 26 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư trên địa bàn, các nhà đầu tư đến từ các nước châu Á, chiếm 90%, còn lại là đến từ các nước châu Mỹ, châu Âu. Trong đó, Hồng Kông (Trung Quốc) là nhà đầu tư lớn nhất với số vốn đầu tư chiếm 40% tổng vốn đăng ký; thứ hai là Nhật Bản chiếm 16,3%, thứ ba là Hàn Quốc chiếm 15,4%, thứ tư là Đài Loan (Trung Quốc) chiếm 7,8% tổng vốn đầu tư đăng ký....

Tuy nhiên, thu hút FDI của tỉnh Hải Dương hiện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: số lượng dự án FDI quy mô nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh khá lớn, trong khi hạn chế về số lượng dự án FDI quy mô lớn. Một số doanh nghiệp kê khai lỗ kéo dài, thậm chí có doanh nghiệp lỗ lũy kế gần bằng vốn chủ sở hữu nhưng vẫn đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh; nợ lương công nhân, nợ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế…

Ông Triệu Thế Hùng cho biết thêm, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo, chung sức và đồng lòng, với phương châm “thành công của doanh nghiệp cũng là thành công của tỉnh, mọi khó khăn của doanh nghiệp đều được chia sẻ tháo gỡ”; tỉnh Hải Dương cam kết sẽ luôn gắn bó, đồng hành và tiếp tục giành sự thân thiện, ủng hộ các nhà đầu tư, các doanh nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh có hiệu quả.

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: