Hải Lăng, Quảng Trị: Tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng đặt giữa Hồ Nước Chè

(CLO) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (19/3/1975 - 19/3/2025), 35 năm Ngày lập lại huyện (01/5/1990 - 01/5/2025), UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng đặt giữa Hồ Nước Chè, thị trấn Diên Sanh.

Thông qua cuộc thi lựa chọn được thiết kế tiêu biểu, có tính nghệ thuật, kiến trúc, làm biểu tượng của huyện Hải Lăng để xây dựng công trình đặt giữa Hồ Nước Chè, tạo điểm nhấn về không gian kiến trúc khu vực trung tâm thị trấn, làm đẹp cảnh quan hồ nước.

Nhằm tuyên truyền và giới thiệu, quảng bá về lịch sử, truyền thống, văn hóa và con người Hải Lăng; phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa và phát triển du lịch huyện nhà.

hai lang quang tri to chuc cuoc thi sang tac mau bieu tuong dat giua ho nuoc che hinh 1

Hồ Nước Chè, nằm ở Trung tâm huyện Hải Lăng, nơi dự kiến sẻ đặt tượng.

Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo chặt chẽ, công khai, khách quan và thiết thực; thu hút được nhiều tác giả trong và ngoài tỉnh Quảng Trị tham gia.

Tác phẩm dự thi có tính nghệ thuật cao và đảm bảo yêu cầu của Ban Tổ chức.

Tên cuộc thi: Sáng tác mẫu biểu tượng đặt giữa Hồ Nước Chè, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng.

Chủ đề cuộc thi: “Hải Lăng khát vọng và vươn lên”.

Tác giả, nhóm tác giả mang quốc tịch Việt Nam, đang sinh sống, học tập, công tác trong và ngoài huyện.

Khuyến khích các đơn vị tư vấn thiết kế, kiến trúc sư, công chức, viên chức có khả năng và kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc, mỹ thuật đang công tác trên địa bàn huyện tham gia cuộc thi.

Thành viên Ban tổ chức, Hội đồng nghệ thuật, tổ thư ký không được tham gia cuộc thi.

Tác phẩm biểu tượng phải thể hiện được nét đặc trưng riêng, có tính nghệ thuật cao, đặc trưng về lịch sử, văn hóa, con người Hải Lăng gắn với sự phát triển KT - XH của huyện; phù hợp với không gian của Hồ Nước Chè, thị trấn Diên Sanh và các điều kiện về cơ sở vật chất hiện có của vị trí đặt biểu tượng.

hai lang quang tri to chuc cuoc thi sang tac mau bieu tuong dat giua ho nuoc che hinh 2

Tác phẩm biểu tượng phải có tính khả thi cao triển khai thi công xây dựng; sau khi đặt giữa Hồ Nước Chè gây ấn tượng với công chúng; bền vững lâu dài; không trùng lặp với các sáng tác, biểu tượng hiện có; phải thuận lợi và đảm bảo an toàn trong lễ hội đua thuyền truyền thống 19/3 hàng năm của huyện tại Hồ Nước Chè.

Tác giả dự thi được Ban Tổ chức cung cấp nội dung thông tin, giới thiệu để có cơ sở nghiên cứu, thiết kế, sáng tác tác phẩm theo yêu cầu đề ra gồm:

Bản giới thiệu khái quát về vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, kinh tế - xã hội, truyền thống, con người Hải Lăng và các hoạt động diễn ra tại Công viên 19/3, Hồ Nước Chè.

Nội dung thông tin Đồ án Quy hoạch xây dựng vùng huyện Hải Lăng đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 07/9/2023 của UBND tỉnh Quảng Trị.

Hình ảnh về vị trí dự kiến đặt biểu tượng ở giữa Hồ Nước Chè (tác giả có thể đặt ở vị trí khác cho phù hợp với tác phẩm nhưng phải đặt trên mặt nước Hồ Nước Chè).

hai lang quang tri to chuc cuoc thi sang tac mau bieu tuong dat giua ho nuoc che hinh 3

Phát động cuộc thì.

Ngoài ra, tác giả có thể tham khảo hình ảnh Hồ Nước Chè qua đường link: https://hailang.quangtri.gov.vn/cuoc-thi-sang-tac-bieu-tuong-ho-nuoc-che; vào mục cuộc thi sáng tác mẫu biểu tượng đặt giữa Hồ Nước Chè trên Cổng Thông tin điện tử huyện Hải Lăng hoặc khảo sát thực tế tại Hồ (thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị).

Mỗi tác giả gửi hồ sơ tác phẩm dự thi gồm bản in hoặc vẽ bằng tay 4 mặt của mẫu thiết kế và các bản vẽ phối cảnh các gốc nhìn để thể hiện rõ ý tưởng dự thi (bản in hoặc vẽ mẫu thiết kế và bản vẽ phối cảnh trên khổ giấy A3) kèm USB file gốc và bản thuyết minh ý tưởng gửi đến Ban Tổ chức cuộc thi.

Địa điểm nhận tác phẩm: Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Hải Lăng.

- Địa chỉ: Số 27 Hùng Vương, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.

- Số điện thoại: 0233.3873.544

- Email: phongvhtt.hailang@quangtri.gov.vn

Thời gian tổ chức cuộc thi: Từ tháng 3/2024 đến tháng 11/2024.

Tổ chức phát động cuộc thi: Tháng 3/2024.

Tiếp nhận các tác phẩm dự thi: Từ tháng 4/2024 đến hết ngày 31/8/2024 (tính theo dấu bưu điện hoặc thời gian nộp trực tiếp).

Tổ chức chấm thi (vòng sơ khảo và chung khảo), lựa chọn tác phẩm mẫu nghệ thuật giới thiệu và phổ biến rộng rãi trong cán bộ và nhân dân trên hệ thống thông tin đại chúng: Từ tháng 9 đến tháng 10/2024.

Tổng kết, trao giải: Dự kiến tháng 11/2024, thời gian, địa điểm cụ thể (Ban Tổ chức sẽ có thông báo sau).

Giải thưởng cuộc thi

Ban tổ chức trao giấy chứng nhận, kèm theo tiền thưởng cho mỗi giải thưởng như sau:

1 giải A: 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng).

1 giải B: 10.000.000 đồng (Mười triệu đồng).

3 giải Khuyến khích: 5.000.000đồng/giải (Năm triệu đồng).

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: