Hai nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh giữa nơi vắng, nhà trường và công an vào cuộc

(CLO) Cơ quan chức năng xã Thường Xuân (Thanh Hóa) cho biết, sự việc hai nữ sinh lớp 6 bị bạn đánh xảy ra vào cuối tuần trước, liên quan học sinh của Trường THCS Thường Xuân và THCS Xuân Cẩm.

Vụ việc được xác định xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân và việc nói xấu nhau giữa các em.

Một video lan truyền trên mạng xã hội tối 23/11 ghi lại cảnh hai nữ sinh bị một nhóm khoảng 2-3 bạn dẫn tới một con đường nhỏ, buộc quỳ gối và liên tục tát vào mặt, đồng thời yêu cầu phải xin lỗi. Một học sinh khác đứng quay video và yêu cầu các em “không nói xấu” cũng như “không được mách thầy cô”.

1-1763976786-3193-1763976951.webp
Nữ sinh bị tát, ép quỳ gối. Ảnh cắt từ video

Theo ông Hoàng Sỹ Hùng, Chủ tịch UBND xã Thường Xuân, hai nữ sinh bị đánh không bị thương tích nặng, song chịu ảnh hưởng về tâm lý.

Trong ngày 24/11, công an xã và nhà trường đã làm việc với phụ huynh, học sinh liên quan để ghi lời khai, nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Từ đầu năm học đến nay, Thanh Hóa liên tục ghi nhận các vụ học sinh đánh nhau gây bức xúc dư luận. Riêng tháng 10 đã có hai trường hợp nam sinh tại xã Triệu Sơn và Quảng Bình bị bạn đánh dẫn tới tử vong.

Theo Thông tư 19 của Bộ Giáo dục và Đào tạo (hiệu lực từ 31/10), với các vụ việc ở mức độ thông thường, hình thức kỷ luật cao nhất đối với học sinh đánh bạn là viết bản tự kiểm điểm có xác nhận và cam kết của gia đình.

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

Mạnh tay dẹp 'bác sĩ chui', thẩm mỹ không phép phạt kịch khung 50 triệu từ 15/5

(CLO) Từ ngày 15/5, nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực khám, chữa bệnh sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo Nghị định số 90/2020/NĐ-CP của Chính phủ với mức phạt cao nhất lên tới 50 triệu đồng, tập trung vào các vi phạm như hành nghề không phép, cho thuê chứng chỉ hành nghề, hoạt động vượt phạm vi chuyên môn hay cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép.
Cỡ chữ bài viết: