“Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh”

Thứ năm, 09/05/2019 06:59 AM - 0 Trả lời

(CLO) Triển lãm ảnh, tư liệu “Hải Phòng 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019) qua tài liệu lưu trữ”, “Hải Phòng trên đường hội nhập và phát triển” và “ Kỷ niệm 5 năm kết nghĩa giữa TP. Hải Phòng và TP Kytakyushu (Nhật Bản)” đã được khai mạc ngày 8/5, tại TP. Hải Phòng.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2019) và 64 năm Ngày giải phóng Hải Phòng (13/5/1955 – 13/5/2019).

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: vov.vn

Cắt băng khai mạc triển lãm. Ảnh: vov.vn

Với gần 300 hình ảnh, tư liệu, bản trích, thống kê và hơn 100 hồ sơ, tài liệu lưu trữ, triển lãm đã giới thiệu đến người xem những thời khắc lịch sử của nhân dân TP. Hải Phòng liên quan đến thành lập thành phố, sự kiện 9 lần đón Bác Hồ về thăm thành phố Cảng. Đồng thời, khái quát những bước phát triển, những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, quân và dân Hải Phòng đã và đang nỗ lực thi đua thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Đồng thời, triển lãm cũng giới thiệu những hình ảnh tiêu biểu về quan hệ ngoại giao giữa thành phố Hải Phòng và thành phố Kytakyushu (Nhật Bản), mở ra tương lai phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho Hải Phòng trên hành trình vươn ra biển lớn.

Qua những hình ảnh, tư liệu trưng bày, người xem còn hình dung được quá trình phát triển của Hải Phòng từ khi thành lập thành phố, đến những giai đoạn đấu tranh cách mạng hào hùng giải phóng thành phố khỏi ách thống trị của thực dân Pháp; Vừa xây dựng, vừa chiến đấu đánh trả cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân của đế quốc Mỹ, vừa lao động sản xuất góp sức chi viện cho tiền tuyến lớn miền Nam, góp sức cùng cả nước giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (1975);

Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, công chúng đến tham quan. Ảnh: Báo nhandan

Triển lãm thu hút đông đảo cán bộ, công chúng đến tham quan. Ảnh: Báo nhandan

Kết quả 30 năm thực hiện đường lối đổi mới của Đảng, nhất là những thành tựu bứt phá trong những năm gần đây thì Hải Phòng đang là địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế, sức hút đầu tư dẫn đầu cả nước…

Triển lãm cũng góp phần giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân thành phố Cảng.

Cuộc triển lãm rất có ý nghĩa với người dân thành phố, để cảm nhận được những điều đã làm được và chưa làm được, thành phố sẽ phát triển và còn phát triển nữa trong thời gian tới. Bởi sau đổi mới, thành phố Hải Phòng phát triển rất nhiều, mỗi năm, thành phố khang trang hơn và đẹp hơn. Để tiếp nối thế hệ cha anh đi trước, nhân dân Hải Phòng đang thực hiện tốt và rất tốt những điều Bác căn dặn, để lại cho thế hệ sau…

Triển lãm kéo dài đến hết ngày 20/5/2019.

P.V

Tin khác

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

Nhà Xuất bản Kim Đồng ra mắt cuốn sách 'Trần Phú' của Nhà văn Sơn Tùng

(CLO) Kỉ niệm 120 năm ngày sinh Tổng Bí thư Trần Phú (1/5/1904-1/5/2024), Nhà xuất bản Kim Đồng giới thiệu với bạn đọc cả nước truyện kí đặc sắc “Trần Phú” của tác giả Sơn Tùng. Tác phẩm gồm 9 chương phác họa cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Tổng Bí thư Trần Phú (1904-1931).

Đời sống văn hóa
6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

6 bộ phim chiếu miễn phí trong 'Những ngày phim tài liệu Điện Biên Phủ'

(CLO) 6 bộ phim sẽ được chiếu miễn phí phục vụ công chúng trong “Những ngày phim tài liệu hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ”.

Đời sống văn hóa
Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

Kon Tum: Độc đáo hội thi giã gạo ngon nhất thế giới ở núi Ngọc Linh hùng vĩ

(CLO) Nằm trong khuôn khổ của Hội thi ẩm thực dược liệu quốc tế được tổ chức tại huyện Tu Mơ Rông (Kon Tum) còn có hoạt động giã gạo truyền thống. Loại gạo ngon nhất thế vừa bén rễ trên vùng sâm tốt nhất.

Đời sống văn hóa
Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

Chiến sỹ Điên Biên kể về Bác Hồ trong chiến dịch Điện Biên Phủ

(CLO) “…Cuối năm 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bí mật sang Trung Quốc rồi Liên Xô hội đàm với các đồng chí lãnh đạo Xô Viết và Nguyên soái Stalin. Sau cuộc hội đàm Nguyên soái Stalin đã quyết định tặng cho Quân đội Nhân dân Việt Nam một trung đoàn cơ giới pháo cao xạ 37 ly mà sau này Trung đoàn pháo cao xã 367 của chúng tôi đảm nhận đưa pháo lên chiến trường Điện Biên Phủ.”

Đời sống văn hóa
Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

Quyết định kéo pháo ra của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp

“Vừa kéo pháo vào hôm trước, hôm sau ngày 26/1/1954 lại đột ngột nhận lệnh kéo pháo ra. Chúng tôi bàng hoàng cả người. Nhưng cũng nhờ có quyết định ấy của Đại tướng, Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp mà chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng…”

Đời sống văn hóa