Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải có giấy xác nhận

(CLO) Ngày 7/2, UBND TP.Hải Phòng vừa có thông báo cho phép người dân ra vào TP.Hải Phòng mà không cần xuất trình giấy xác nhận của UBND cấp xã.

Cụ thể, UBND TP Hải Phòng đã ban hành văn bản số 859 để điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, để phù hợp với tình hình thực tế, UBND TP.Hải Phòng đã cho phép người dân ra vào thành phố mà không cần xuất trình giấy xác nhận cư trú của UBND cấp xã.

Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải có giấy xác nhận. (Ảnh: thanhnien)

Hải Phòng bỏ quy định người ra vào thành phố phải có giấy xác nhận. (Ảnh: thanhnien)

Bên cạnh đó, người dân phải khai báo y tế, đo thân nhiệt tại chốt kiểm soát, tổ kiểm soát cấp thôn. Tổ phòng chống dịch cấp thôn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung khai báo của công dân. 

Trước đó, ngày 5/2, UBND TP ban hành thông báo số 58 chỉ đạo về một số nội dung liên quan đến công tác phòng chống dịch, yêu cầu người ra vào Hải Phòng phải có giấy xác nhận của nơi đi đến, nêu rõ lịch trình.

Đến sáng 6/2, UBND TP.Hải Phòng lại có thông báo những người không có hộ khẩu ở Hải Phòng được ra khỏi thành phố mà không cần giấy xác nhận. Toàn bộ 2 thông báo này đều đã được hủy bỏ, theo thông báo sáng nay.

Tuy nhiên, việc quy định người ra vào thành phố Hải Phòng cần có giấy xác nhận cấp xã khiến nhiều người gặp khó khăn, nhất là với người ở địa phương khác muốn về Hải Phòng. Sau 1 ngày thực hiện quy định nhận được nhiều ý kiến trái chiều của dư luận, UBND TP.Hải Phòng đã nhanh chóng điều chỉnh quy định phòng, chống dịch Covid-19 của mình. 

PV

Xem thêm

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

80 năm công tác dân tộc Thủ đô: Dấu ấn bền bỉ vun đắp khối đại đoàn kết

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống cơ quan quản lý Nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (03/5/1946 – 03/5/2026), phóng sự “80 năm xây dựng khối đại đoàn kết – Dấu ấn những người làm công tác dân tộc Thủ đô” tái hiện hành trình bền bỉ của công tác dân tộc Hà Nội qua các thời kỳ, khắc họa rõ nét vai trò của đội ngũ cán bộ và những chuyển biến toàn diện tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

Những ca trực xuyên kỳ nghỉ lễ ở vùng biên giới

(CLO) Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, khi nhu cầu đi lại, giải quyết thủ tục của người dân vẫn phát sinh, trụ sở tại xã biên giới Tùng Vài (Tuyên Quang) duy trì tiếp nhận, xử lý hồ sơ và hỗ trợ các trường hợp cần thiết, không gián đoạn trong những ngày nghỉ.
Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

Toàn cảnh quá trình trục vớt chiếc xe tăng chìm 51 năm ở biển Quy Nhơn

(CLO) Sau hơn nửa thế kỷ bị vùi sâu dưới lớp cát biển, chiếc xe tăng đã được lực lượng quân đội Gia Lai trục vớt lên bờ. Hàng chục khẩu súng AR-15, đạn pháo còn nguyên kíp nổ và nhiều tư trang cũng được lực lượng chức năng phát hiện khi trục vớt xe tăng dưới biển Quy Nhơn.
Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

Quảng Ngãi: Khi nông sản địa phương “lên sóng” cùng du lịch trải nghiệm

(CLO) Nhằm đẩy mạnh quảng bá nông sản, dược liệu và sản phẩm cà phê đặc trưng của địa phương đến du khách trong dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4), UBND xã Măng Đen (Quảng Ngãi) đã tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm, giới thiệu sản phẩm kết hợp quảng bá trên nền tảng số.
Cỡ chữ bài viết: