Hải Phòng công bố điểm chuẩn vào lớp 10 THPT năm học 2026 - 2027

(CLO) Tối 26/6, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập và Trung học phổ thông chuyên năm học 2026 - 2027.

Bảng điểm chuẩn năm nay, mang đến cái nhìn toàn diện về chất lượng tuyển sinh cũng như mức độ cạnh tranh gay gắt tại các khối trường trên địa bàn thành phố cảng.

clo_br_1000223216.jpg
Thí sinh cười tươi mãn nguyện khi hoàn thành bài thi vào 10 THPT tại điểm thi trường THPT Ngô Quyền.

​Nhìn chung, bức tranh điểm chuẩn phản ánh rõ nét xu hướng phân hóa năng lực và sự định hướng rõ ràng của học sinh. Tại khối các trường Trung học phổ thông công lập đại trà, ngôi vị dẫn đầu về điểm xét tuyển nguyện vọng 1 thuộc về Trường Trung học phổ thông Ngô Quyền với mức điểm chuẩn chạm mốc 26.00 điểm.

Bám sát ngay sau đó là Trường Trung học phổ thông Hồng Quang với 25.75 điểm và Trường Trung học phổ thông Thái Phiên với 25.25 điểm. Đây đều là những ngôi trường có bề dày truyền thống dạy và học, luôn thu hút lượng lớn hồ sơ đăng ký của các thí sinh có học lực xuất sắc.

Nhóm các trường có điểm tuyển sinh cao tiếp theo bao gồm Trung học phổ thông Lê Quý Đôn với 24.50 điểm, Trung học phổ thông Trần Nguyên Hãn với 24.25 điểm và Trung học phổ thông Kiến An đạt mức 23.25 điểm. Sự đồng đều trong dải điểm từ 21.00 đến 23.00 điểm của các trường như Lê Hồng Phong, An Dương hay Hải An cho thấy chất lượng giáo dục đại trà đang ngày càng được thu hẹp, tạo nên sự cạnh tranh lành mạnh.

clo_br_1000230625.jpg
Điểm chuẩn vào lớp 10 THPT công lập, không chuyên tại Hải Phòng.

Ở chiều ngược lại, một số trường ở khu vực ngoại thành hoặc các đảo có mức điểm chuẩn dễ thở hơn, tạo cơ hội học tập phù hợp cho nhiều đối tượng học sinh.

Mức chênh lệch giữa điểm nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 tại các trường thường dao động từ 0.5 đến 2.0 điểm, đòi hỏi thí sinh phải có sự tính toán chiến lược kỹ lưỡng ngay từ khi đặt bút đăng ký nguyện vọng.

Cùng với đó, điểm chuẩn vào hai ngôi trường chuyên danh tiếng của thành phố là Trung học phổ thông chuyên Trần Phú và Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Trãi cũng được công bố.

clo_br_1000230619.jpg
Bảng điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Nguyễn Trãi năm học 2026 -2027.

Tại Trường chuyên Trần Phú, lớp chuyên Tiếng Anh với điểm xét tuyển cao kỷ lục là 47.75 điểm, cùng điều kiện điểm thi môn chuyên phải đạt từ 7.00 trở lên. Lớp chuyên Toán học cũng ghi nhận mức điểm chuẩn rất cao là 47.25 điểm.

Sự cạnh tranh khốc liệt còn thể hiện rõ ở lớp chuyên Tin học xét theo điểm Toán chuyên với mức 46.50 điểm và chuyên Tiếng Trung với 46.45 điểm.

Đối với Trường chuyên Nguyễn Trãi, lớp chuyên Tiếng Anh lấy điểm chuẩn là 47.60 điểm, lớp chuyên Hóa học lấy điểm chuẩn là 47.39 điểm. Điểm chuẩn các lớp chuyên Ngữ văn, Toán học và Tiếng Trung của trường này đồng loạt giữ mức ổn định ở 44.75 điểm.

Điểm đáng chú ý trong phương thức xét tuyển trường chuyên năm nay là việc áp dụng linh hoạt các tiêu chí phụ như điểm trung bình cả năm lớp 9 hay điểm thi môn chuyên nhằm sàng lọc chính xác những nhân tố xuất sắc nhất khi các thí sinh bằng điểm nhau ở cuối danh sách.

clo_br_1000230624.jpg
Bảng điểm chuẩn vào trường THPT chuyên Trần Phú năm học 2026- 2027.

Cùng với đó, Sở GD&ĐT Hải Phòng cũng công bố kết quả phúc khảo bài thi vào lớp 10 THPT. Kết quả cho thấy có 13/2.730 bài thi (khoảng 0,47%) thay đổi điểm. Trong đó, 13 bài thi được nâng điểm, không có bài thi nào bị giảm điểm.

Kết quả phúc khảo của thí sinh được cập nhật trên hệ thống tuyển sinh tại địa chỉ: https://tsdc-tracuu.tsdc.edu.vn/hai-phong/tra-cuu-diem-thi; đồng thời đề nghị lãnh đạo phòng văn hóa - xã hội các xã, phường, đặc khu và hiệu trưởng các trường THCS thông tin để học sinh đã đăng ký phúc khảo biết, tra cứu kết quả.

Kỳ thi tuyển sinh năm nay được đánh giá là đã diễn ra nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Công tác chấm thi được các hội đồng triển khai khẩn trương, bảo đảm tính khách quan, chính xác tuyệt đối nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho mọi thí sinh.

Ngay sau khi công bố điểm chuẩn, Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng yêu cầu các trường Trung học phổ thông công lập trên địa bàn khẩn trương công bố danh sách trúng tuyển chính thức. Các bậc phụ huynh và học sinh cần lưu ý theo dõi sát sao các thông báo từ nhà trường để thực hiện thủ tục xác nhận nhập học đúng thời gian quy định, tránh bỏ lỡ cơ hội đáng tiếc bước vào cấp học mới.

Xem thêm

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

Đằng sau câu nói 'Con ghét bố mẹ': Đừng vội coi đó là sự hỗn hào

(CLO) Vượt mốc 100.000 thành viên, nhóm “Con ghét bố mẹ” trên Facebook không chỉ là nơi học sinh trút nỗi niềm mà còn thu hút nhiều phụ huynh theo dõi. Trước hiện tượng này, chuyên gia tâm lý học đường khuyến cáo cha mẹ đừng vội quy kết con hỗn hào, bởi đằng sau chữ “ghét” là những tổn thương dồn nén vì thiếu nơi lắng nghe an toàn.

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

Dự thảo mới yêu cầu học thạc sĩ chính quy tập trung không làm việc toàn thời gian

(CLO) Dự thảo thông tư sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển sinh và đào tạo sau đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất yêu cầu học viên thạc sĩ chính quy tập trung toàn thời gian phải dành toàn thời gian cho việc học tập, nghiên cứu và không làm việc toàn thời gian tại cơ quan, tổ chức khác trong thời gian học.

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

Đào tạo nghề có thêm AI, robot, đường sắt tốc độ cao

(CLO) Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) bổ sung nhiều ngành, nghề đào tạo gắn với trí tuệ nhân tạo, robot, đường sắt tốc độ cao, năng lượng tái tạo, đồng thời cho phép cập nhật nghề mới thường xuyên thay vì phải chờ kỳ sửa danh mục.

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Đưa tiếng Anh đến gần hơn với học sinh vùng cao, biên giới, hải đảo

Ngày 25/9, tại 2 trường học của tỉnh Tuyên Quang, Báo Thiếu niên Tiền phong và Nhi đồng (TNTP&NĐ) đã phối hợp với Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu tổ chức Lễ phát động dự án “Tiếng Anh cho em”. Chương trình mở ra cơ hội tiếp cận ngoại ngữ hiện đại, góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục cho học sinh vùng cao, biên giới và hải đảo.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát 500 văn bản, nhiều quy định về giáo viên chưa theo kịp thực tế

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát 500 văn bản, nhiều quy định về giáo viên chưa theo kịp thực tế

(CLO) Sau khi tổng rà soát 500 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định một số quy định liên quan đến nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, chế độ làm việc, đào tạo, tiêu chuẩn nghề nghiệp và quản lý nhân sự cần tiếp tục sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

Học sinh nói về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS vào đại học: 'Công bằng hơn nhưng cần lộ trình'

Học sinh nói về đề xuất bỏ điểm cộng IELTS vào đại học: 'Công bằng hơn nhưng cần lộ trình'

(CLO) Một số học sinh ủng hộ đề xuất bỏ điểm cộng IELTS trong xét tuyển đại học vì cho rằng không phải ai cũng có điều kiện học và thi chứng chỉ. Trong khi đó, những em đã dành nhiều thời gian, chi phí cho IELTS mong có lộ trình chuyển tiếp để không bị động khi chính sách thay đổi.

Cỡ chữ bài viết: