Hải Phòng: Độc đáo hội thi Hoa Thủy tiên

(CLO) Nằm trong các hoạt động đặc sắc của Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026, Hội thi Hoa Thủy tiên trở thành một điểm nhấn văn hóa đầy hàm súc.

​Hội thi Hoa Thủy tiên diễn ra chiều ngày 25/03 (tức mùng 07 tháng Hai năm Bính Ngọ) tại di tích Đền Nghè, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

20260325_150547.jpg
Hội thi Hoa Thủy tiên khẳng định sức sống mãnh liệt của những giá trị thẩm mỹ truyền thống trong lòng đô thị hiện đại.

Đây không đơn thuần là một cuộc đua tài giữa những người yêu hoa, mà còn là sự phục dựng một nét chơi thanh tao, khẳng định sức sống mãnh liệt của những giá trị thẩm mỹ truyền thống trong lòng đô thị hiện đại.

​Hoa Thủy tiên từ lâu đã được mệnh danh là "chén bạc đĩa vàng", một loài hoa tượng trưng cho sự thanh cao và lòng hiếu kính. Điểm độc đáo khiến Thủy tiên khác biệt với mọi loài hoa khác chính là sự hội tụ của nghệ thuật điêu khắc và kỹ thuật chăm sóc thượng thừa.

20260325_151251.jpg
Ban giám khảo phải cân não để chọn những tác phẩm xuất sắc.

Để có một bát hoa đẹp, người nghệ nhân phải trải qua quá trình gọt tỉa vô cùng công phu từ khi củ hoa còn thô mộc. Sự đặc sắc nằm ở chỗ, vẻ đẹp của Thủy tiên không chỉ đến từ sắc trắng tinh khôi của cánh hoa hay sắc vàng rực rỡ của nhụy, mà còn ở sự hài hòa giữa "ngũ mỹ": rễ trắng như râu tiên, lá xanh như ngọc biếc, hoa thơm thanh khiết, dáng thế uyển chuyển và sự thanh sạch tuyệt đối của nước.

img_20260325_150835(1).jpg
Hội thi Hoa Thủy tiên thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách.

​Nghệ nhân Đỗ Hữu Tân - Chủ nhiệm Hội Hoa Thủy tiên Hải Phòng cho biết: Hội thi năm nay đã chứng kiến những giây phút làm việc "cân não" của Ban giám khảo khi phải đặt lên bàn cân những tác phẩm có độ hoàn thiện rất cao. Điểm cốt lõi tạo nên sự kịch tính trong việc thẩm định chính là tiêu chí "cập thời hàm vị tiếu".

Trong giới thưởng hoa, đây được coi là trạng thái lý tưởng nhất: hoa nở đúng lúc và đang ở độ hàm tiếu - nghĩa là cánh hoa mới hé mở, chực nở nhưng vẫn giữ được sự e ấp, tinh khôi. Để điều khiển được hoa đạt đến độ "cập thời" ngay giữa giờ phút chấm giải là một bản lĩnh thượng thừa của nghệ nhân, bởi chỉ cần sai lệch về nhiệt độ nước hay ánh sáng, hoa có thể mãn khai quá sớm hoặc vẫn còn ngậm nụ, làm mất đi cái thần thái thanh tao vốn có.

20260325_175510.jpg
Tác phẩm đạt giải Nhất tại Hội thi.

Những bát hoa đạt giải đều phải thể hiện được vẻ đẹp của sự khởi đầu, sự rung động nhẹ nhàng trong từng cánh trắng đang vươn mình khỏi "chén vàng".

​Sau những giờ phút đánh giá công tâm, kết quả chung cuộc đã tìm được những chủ nhân xứng đáng nhất. 15 tác phẩm gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 9 giải khuyến khích lần lượt tôn vinh. Những tràng pháo tay của nhân dân không chỉ dành cho người chiến thắng, mà còn là sự ngưỡng mộ đối với một di sản tinh thần đang được bảo tồn sống động.

20260325_162604.jpg
Bà Bùi Thị Nguyệt Nga - Giám đốc Bảo tàng Hải Phòng, Trưởng ban tổ chức, Trưởng ban Giám khảo hội thi trao chứng nhận cho nghệ nhân đạt giải Nhất.

​Nghi thức thiêng liêng nhất của hội thi chính là việc những tác phẩm đạt giải cao nhất được trân trọng dâng vào hậu cung Đền Nghè. Trong không gian thâm nghiêm, hương thơm thanh khiết của những bông thủy tiên đang độ "hàm vị tiếu" hòa quyện cùng mùi trầm mặc, tạo nên một sự kết nối tâm linh sâu sắc.

Việc dâng hoa không chỉ là sự báo công về một mùa hội thành công, mà còn là tấm lòng thành kính dâng lên Thánh Mẫu Lê Chân – người con gái tài sắc đã khai hoang lập ấp nên vùng đất Hải Phòng. Nghi thức này đã nâng tầm hội thi từ một hoạt động văn hóa trở thành một nghi lễ tâm linh, nơi cái đẹp của thiên nhiên và bàn tay con người được dâng hiến cho đức tin và truyền thống dân tộc.

20260325_180521.jpg
Ban tổ chức trao giải Nhì, Ba, khuyến khích cho các nghệ nhân.

​Hội thi Hoa Thủy tiên tại Lễ hội Nữ tướng Lê Chân 2026 được tổ chức hàng năm nhằm khơi gợi lòng tự hào về những giá trị di sản. Qua từng cánh hoa mỏng manh, chúng ta thấy được sự bền bỉ của cốt cách con người: kiên nhẫn, tỉ mỉ và luôn hướng tới sự hoàn mỹ.

Những hoạt động này chính là mạch ngầm văn hóa tưới mát cho tâm hồn cư dân đô thị, khẳng định vị thế của một thành phố Cảng không chỉ năng động trong kinh tế mà còn sâu sắc trong việc gìn giữ những giá trị văn hóa cao đẹp.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: