Hải Phòng đón nhận Bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Theo Quyết định số 3547 ngày 20/11/2024, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xếp hạng Di tích lịch sử Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng thành phố Hải Phòng là Di tích quốc gia.

hai phong don nhan bang xep hang di tich quoc gia nha luu niem chu tich ton duc thang hinh 1

Lãnh đạo huyện Tiên Lãng đón nhận bằng xếp hạng Di tích quốc gia Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Đây là niềm tự hào lớn lao của không chỉ người dân Tiên Lãng mà của cả người dân thành phố Hải Phòng, khẳng định tầm vóc, vị thế của Di tích Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng - công trình lịch sử văn hóa, nơi tưởng niệm công lao, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Tôn Đức Thắng đối với Đảng và dân tộc, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ. Và thể hiện trách nhiệm của toàn xã hội trong việc bảo tồn, phát huy giá trị di sản.

hai phong don nhan bang xep hang di tich quoc gia nha luu niem chu tich ton duc thang hinh 2

Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng là khu Di tích lưu niệm duy nhất ở Hải Phòng cũng như ở miền Bắc về Chủ tịch Tôn Đức Thắng.

Nhà lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại xã Tiên Cường, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng được xây dựng trên khu vực là nông trang Nam Bộ (sau là nông trường Quý Cao). Thời kỳ năm 1957 đến khoảng 1968, nông trang Nam Bộ là nơi lao động, làm việc, sản xuất của cán bộ, con em người miền Nam ra Bắc tập kết.

Năm 1958, Phó Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng về thăm nông trang Nam Bộ, đến đây Bác rất xúc động trước mảnh đất và con người rất gần gũi với quê hương Nam Bộ. Với nguyện vọng được xây cất một ngôi nhà trên mảnh đất này để tiện đi về thăm bà con quê hương, Trung ương Đảng chấp thuận để Bác chọn địa điểm xây ngôi nhà cạnh bến phà Quý Cao, bên dòng sông Thái Bình (nay là thôn Đại Độ, xã Tiên Cường) và dành trọn số tiền thưởng 24.000 rúp từ giải thưởng Quốc tế Hoà Bình Lê - nin do Đảng và Nhà nước Liên Xô trao tặng để xây dựng ngôi nhà theo kiến trúc Nam Bộ.

hai phong don nhan bang xep hang di tich quoc gia nha luu niem chu tich ton duc thang hinh 3

Quang cảnh buổi Lễ

Trong những năm 1958 - 1960, Chủ tịch Tôn Đức Thắng nhiều lần về đây động viên, thăm hỏi đồng bào miền Nam trong nông trang Nam Bộ. Sau khi Chủ tịch Tôn Đức Thắng mất, nơi ở và sinh hoạt của Chủ tịch được xác định là công trình lịch sử văn hóa, nơi tưởng niệm công lao, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng đối với Đảng, Nhà nước và dân tộc, có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu quê hương đất nước cho thế hệ trẻ.

Đây cũng là khu Di tích lưu niệm duy nhất ở Hải Phòng cũng như ở miền Bắc về Chủ tịch Tôn Đức Thắng, người chiến sỹ cách mạng kiên cường, một người yêu nước vĩ đại, người lãnh đạo tài năng, đức độ nhưng rất đỗi khiêm tốn, giản dị, biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và quốc tế, người bạn chiến đấu thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Xem thêm

Trao giải cuộc thi vẽ tranh ‘Sắc màu Olympic Việt Nam’

Trao giải cuộc thi vẽ tranh ‘Sắc màu Olympic Việt Nam’

(CLO) Ngày 7/8, tại Cục Thể dục Thể thao (TDTT) Việt Nam, Ủy ban Olympic Việt Nam phối hợp với Tạp chí Thể thao và Cuộc sống tổ chức Lễ tổng kết, trao giải Cuộc thi Vẽ tranh toàn quốc dành cho học sinh “Sắc màu Olympic Việt Nam - 50 năm Tự hào & Khát vọng”.

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

AI khiến việc xác thực tác giả trở thành thách thức mới

(CLO) Trí tuệ nhân tạo (AI) đang làm thay đổi ngành xuất bản khi ranh giới giữa tác phẩm do con người sáng tác và nội dung do máy tạo ra ngày càng khó xác định. Trong khi các nhà xuất bản đối mặt với bài toán kiểm duyệt, nhiều nhà văn lại lo bị nghi ngờ sử dụng AI dù tác phẩm hoàn toàn do họ viết.

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

Đừng biến di sản thành ‘sàn diễn’

(CLO) Một bộ trang phục phản cảm ở nơi tôn nghiêm có thể không vi phạm pháp luật, nhưng vẫn có thể đi ngược lại những chuẩn mực ứng xử mà cộng đồng cùng gìn giữ.

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

Cần hệ sinh thái công nghiệp văn hoá đủ mạnh

(NB&CL) Hà Nội sở hữu một hệ thống nhà hát đa dạng, đội ngũ nghệ sĩ, tác giả, đạo diễn đông đảo cùng kho tàng di sản văn hóa đặc sắc. Thế nhưng, dù giàu tiềm năng, sân khấu Thủ đô vẫn chưa tạo được sức bật để trở thành một động lực của công nghiệp văn hóa. Theo nhiều chuyên gia, điều Hà Nội còn thiếu là một hệ sinh thái đủ mạnh để kết nối các nguồn lực ấy thành chuỗi giá trị bền vững.

Cỡ chữ bài viết: