Tọa đàm “Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – 39 năm đồng hành cùng sự phát triển thành phố Cảng”

Đây là những hoạt động Kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng (13/3/1986-13/3/2025) và hướng tới những Ngày Lễ lớn của đất nước và thành phố trong năm 2025 như: Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025), Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5/1955-13/5/2025) và Kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

toa dam hoi nha bao thanh pho hai phong 39 nam dong hanh cung su phat trien thanh pho cang hinh 1

Quang cảnh buổi Tọa đàm

Tọa đàm “Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng – 39 năm đồng hành cùng sự phát triển thành phố Cảng” là một trong những hoạt động thiết thực của Hội Nhà báo thành phố nhằm cùng với các thế hệ lãnh đạo Hội Nhà báo Hải Phòng qua các thời kỳ, các đồng chí lãnh đạo các sở, ngành, lãnh đạo, phóng viên các cơ quan báo chí của thành phố và Trung ương, các hội viên tiêu biểu của các Chi hội, Liên chi hội nhà báo ôn lại chặng đường 39 năm xây dựng và phát triển Hội Nhà báo thành phố gắn với những giai đoạn lịch sử quan trọng của thành phố Hải Phòng và những dấu son chói lọi của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam trong một thế kỷ qua.

toa dam hoi nha bao thanh pho hai phong 39 nam dong hanh cung su phat trien thanh pho cang hinh 2

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng

Tại tọa đàm các nhà báo, phóng viên đã chia sẻ những ý kiến đóng góp xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò kết nối các cơ quan báo chí để cùng chung tay xây dựng thành phố Hải Phòng ngày càng hiện đại, văn minh theo tinh thần Nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về Xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”, góp phần tuyên truyền quảng bá hình ảnh, thành tựu về kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng qua 70 năm xây dựng và phát triển đến với bạn đọc và nhân dân cả nước.

Tại buổi tọa đàm, ông Nguyễn Anh Tú – Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hải Phòng khẳng định: “Kỷ niệm 39 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Hải Phòng trong bối cảnh cả nước và thành phố đang quyết liệt khẩn trương triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương, Thành ủy về tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị. Theo đó, từ ngày 1/3/2025 Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng chính thức đi vào hoạt động trên cơ sở hợp nhất Báo Hải Phòng và Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng.

Tới đây, với sự chỉ đạo của Trung ương và thành phố, Hội Nhà báo cũng như các Hội quần chúng được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn Hải Phòng cũng sẽ được sắp xếp, kiện toàn lại để hoạt động theo mô hình phù hợp. Cho dù hoạt động theo mô hình nào, thì tổ chức Hội Nhà báo thành phố và toàn thể đội ngũ hội viên Hội Nhà báo Việt Nam ở Hải Phòng sẽ mãi là những chiến sĩ cách mạng trên mặt trận tư tưởng, thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của địa phương, tiếp tục đồng hành với thành phố trong Kỷ nguyên mới- Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam”.

toa dam hoi nha bao thanh pho hai phong 39 nam dong hanh cung su phat trien thanh pho cang hinh 3

Các đại biểu cắt băng khai mạc “Trưng bày Ảnh 70 năm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng”.

Cùng ngày, Hội Nhà báo Hải Phòng cũng khai mạc “Trưng bày Ảnh 70 năm xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng” tại trụ sở Hội Nhà báo Hải Phòng số 42 Lạch Tray, Hải Phòng.

Sự kiện có sự góp mặt của hơn 200 bức ảnh tư liệu và ảnh báo chí được trưng bày trên phông và 70 bức ảnh được treo trên khung kính thể hiện cho những dấu mốc của thành phố Hải Phòng qua 70 năm xây dựng phát triển.

toa dam hoi nha bao thanh pho hai phong 39 nam dong hanh cung su phat trien thanh pho cang hinh 4

Các đại biểu và nhân dân chiêm ngưỡng những bức ảnh ghi lại dấu ấn về thành phố Cảng 70 năm qua.

Các bức ảnh là các tư liệu quý giá, nhiều bức ảnh báo chí, nghệ thuật có chất lượng, phản ánh về nhiều lĩnh vực khác nhau của đời sống kinh tế xã hội thành phố Hải Phòng trong suốt chặng đường 70 năm qua, góp phần đem đến cho người dân thành phố Cảng những trải nghiệm ý nghĩa và càng thêm tự hào về thành phố Cảng với những mô hình đi đầu trong khoán sản phẩm đến nhóm và người lao động, với tổ đá nhỏ ca A Nhà máy Xi măng Hải Phòng – lá cờ đầu phong trào thi đua tổ đội lao động XHCN toàn miền Bắc, với Tổ lái xe 44 Cảng Hải Phòng – con chim đầu đàn trong phong trào thi đua XHCN. Cùng với đó là các bức ảnh ghi lại bức tranh toàn cảnh về thành phố Hải Phòng hôm nay, đang ngày càng rộng dài, rực sáng như niềm mong mỏi của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời.

Trải qua 39 năm (1986-2025) thành lập và đi vào hoạt động, Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba (giai đoạn 1997-2021) và Huân chương Lao động hạng Nhì (giai đoạn 2021-2025). Tập thể Hội và nhiều cá nhân được Hội Nhà báo Việt Nam và UBND thành phố tặng thưởng nhiều Bằng khen vì đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hệ thống báo chí của thành phố ngày càng khẳng định vai trò là diễn đàn của nhân dân, kênh phản biện xã hội tích cực, phát hiện kịp thời những vấn đề đặt ra trong thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nêu cao trách nhiệm với tinh thần xây dựng của nhà báo trong phân tích, đánh giá một số hạn chế, bất cập trong thực hiện chính sách. Trên cơ sở đó, báo chí của thành phố tham mưu, đề xuất thành phố có những giải pháp hợp lý, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực pháp luật, hiệu quả KTXH. Báo chí thành phố đã tham gia tuyên truyền có trách nhiệm, trở thành công cụ hiệu quả của Đảng, Nhà nước và nhân dân trong cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các tệ nạn xã hội, đóng góp quan trọng về tuyên truyền thông tin đối ngoại. Nhiều cơ quan báo chí tích cực tổ chức, tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân văn.

Xem thêm

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

Đài Truyền hình Việt Nam cho ra mắt nền tảng VTVgo The Next

(CLO) Chiều 7/9 tại Hà Nội, Trung tâm Nền tảng và Dịch vụ số (Đài Truyền hình Việt Nam) giới thiệu VTVgo The Next, phiên bản mới của nền tảng truyền hình số VTVgo, hướng tới cá nhân hóa trải nghiệm và mở rộng hệ sinh thái nội dung, giải trí, dịch vụ số.

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

Xây dựng Nhà Tưởng niệm Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam tại Nghệ An

(CLO) Sáng 31/8, tại chùa Da - Âu Lạc Cổ Tự, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với nhà chùa tổ chức Lễ Hưng công xây dựng Nhà Tưởng niệm anh linh Liệt sĩ nhà báo cách mạng Việt Nam. Đây là công trình mang ý nghĩa tri ân sâu sắc đối với những người làm báo đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII: Giữ vững bản lĩnh, chủ động chuyển đổi số và nâng tầm báo chí Xứ Lạng

(CLO) Ngày 29/8, Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Lạng Sơn lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 tổ chức phiên làm việc chính thức. Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Trách nhiệm", Đại hội đặt ra mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), không ngừng nâng cao đạo đức nghề nghiệp và bám sát thực tiễn, lấy Nhân dân làm trung tâm.

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

Trách nhiệm nghề nghiệp phải theo sát nội dung báo chí trên mọi nền tảng

(CLO) Luật Báo chí năm 2025 đặt hoạt động báo chí trên không gian mạng vào khuôn khổ pháp lý rõ ràng hơn, đồng thời mở rộng trách nhiệm nghề nghiệp trên các nền tảng số. Theo nhà báo Đồng Mạnh Hùng, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, nội dung báo chí đi đến đâu thì trách nhiệm nghề nghiệp và pháp lý phải đi đến đó.

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

Góp ý Dự thảo Sổ tay AI của Hội Nhà báo Việt Nam: Cần hình thành năng lực điều phối giữa con người, AI và tòa soạn

(NB&CL) Quy chế sử dụng AI trong báo chí cần chuyển từ tư duy quản lý việc sử dụng công nghệ sang xây dựng năng lực phối hợp hiệu quả giữa con người và AI. Đó là đề xuất của chuyên gia công nghệ Hà Thân, Phó Chủ tịch Hội Tin học TP. Hồ Chí Minh, khi góp ý hoàn thiện Dự thảo Sổ tay hướng dẫn xây dựng và triển khai Quy chế sử dụng trí tuệ nhân tạo cho các cơ quan báo chí của Hội Nhà báo Việt Nam.

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

Không phải tòa soạn cứ dùng nhiều công cụ AI là chuyển đổi thành công

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 diễn ra ở Hà Nội ngày 14/8, các diễn giả cho rằng, bài toán lớn nhất của tòa soạn trong kỷ nguyên AI không nằm ở việc sở hữu bao nhiêu công cụ, mà ở khả năng biến những thử nghiệm riêng lẻ thành một phần của quy trình làm báo.

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

Bế mạc Diễn đàn AI quốc tế WAN-IFRA 2026: Khơi nguồn ý tưởng, truyền cảm hứng hành động trong kỷ nguyên AI

(CLO) AI đang chuyển từ vai trò công cụ hỗ trợ sang các tác nhân tự chủ, làm thay đổi cách các tòa soạn vận hành, cách công chúng tiếp cận thông tin và đặt ra yêu cầu phải tái định hình chiến lược phát triển báo chí. Đây là những thông điệp nổi bật được đúc kết tại phiên tổng kết Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

Hearst Newspapers để AI 'đi tìm' câu chuyện cho nhà báo

(CLO) Thay vì để AI trực tiếp sản xuất tin bài, Hearst Newspapers (Mỹ) lại thử nghiệm xây dựng các tác thể AI có khả năng tự thu thập dữ liệu, kết nối nhiều nguồn thông tin và chuẩn bị bối cảnh để phóng viên đưa ra quyết định. 

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

Kinh nghiệm quản trị AI thực chiến từ báo The Straits Times

(CLO) Chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA 2026 ngày 14/8 tại Hà Nội, bà E-von Yeung - Biên tập viên Chiến lược Tòa soạn về AI và Đổi mới sáng tạo của tờ The Straits Times (SPH Media, Singapore) - đã mang đến cái nhìn cận cảnh về cách cơ quan báo chí này đưa AI vào vận hành thực tế.

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

Cách VnExpress sử dụng 'vibe coding' để biến ý tưởng thành sản phẩm

(CLO) AI không chỉ thay đổi cách các tòa soạn sản xuất nội dung mà còn đang thay đổi chính cách những sản phẩm báo chí được tạo ra. Với phương thức "vibe coding", những người làm nội dung, thiết kế UX/UI, SEO hay quản lý sản phẩm có thể chủ động xây dựng các công cụ AI phục vụ công việc mà không cần kỹ năng lập trình chuyên sâu. Đây là mô hình được Báo điện tử VnExpress chia sẻ tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026.

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

HTV: Đưa AI vào toàn bộ quy trình sản xuất, con người giữ vai trò quyết định

(CLO) Tại Diễn đàn Trí tuệ nhân tạo (AI) quốc tế WAN-IFRA Việt Nam 2026, ông Nguyễn Quốc Huy, Trưởng phòng Công nghệ và Kỹ thuật, Đài Truyền hình TP Hồ Chí Minh (HTV) nhấn mạnh AI không chỉ là công cụ hỗ trợ tác nghiệp mà đang trở thành một phần trong toàn bộ quy trình sản xuất chương trình, song mọi quyết định biên tập và phát sóng vẫn phải do con người đảm nhiệm.

Cỡ chữ bài viết: