Hải Phòng gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam

(CLO) Sự kiện là dịp để ôn lại truyền thống lịch sử kiên cường, nhân hậu của Phụ nữ Việt Nam và là diễn đàn để cụ thể hóa các định hướng chiến lược quốc gia.

Ngày 17/10, tại Nhà hát thành phố, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hải Phòng tổ chức Chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2025); gặp mặt đại diện cán bộ nữ, cán bộ Hội phụ nữ các cấp và trao giải Cuộc thi tuyên truyền gương điển hình “Đằm thắm hoa đất Cảng”.

41b0715611789c26c56923638963010993123439.jpg
Lãnh đạo thành phố tặng hoa chúc mừng các đồng chí nữ cán bộ, lãnh đạo.

​Phát biểu tại chương trình, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc xây dựng hình mẫu Phụ nữ Hải Phòng trong thời kỳ mới, tiêu biểu về trí tuệ, nhân văn và hành động. Định hướng này được coi là kim chỉ nam để phụ nữ thành phố Cảng thực sự trở thành lực lượng tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển thành phố Cảng hiện đại, văn minh, bền vững.

​Thành phố Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với khí thế và quyết tâm mạnh mẽ sau thành công của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất, diện mạo thành phố ngày càng đổi thay rõ nét.

Trong bức tranh chung đầy khởi sắc đó, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu khẳng định: "Phụ nữ Hải Phòng tiếp tục thể hiện bản lĩnh, trí tuệ và khát vọng vươn lên... đóng vai trò quan trọng, góp phần tạo nên sức sống mới, diện mạo mới cho thành phố".

img_20251017_163012.jpg
Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòngphát biểu tại lễ kỷ niệm.

​Sự quan tâm của lãnh đạo thành phố đối với công tác phụ nữ được thể hiện rõ qua các số liệu về cán bộ nữ.

Theo báo cáo của Ban Tổ chức Thành ủy, tỷ lệ cán bộ nữ trong Ban chấp hành Đảng bộ thành phố đạt trên 14% (11/78), Nữ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý là 18,6% (112/602), và Nữ lãnh đạo sở ban ngành đạt trên 18% (47/260). Những con số này thể hiện sự chú trọng của thành phố trong công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ nữ.

​Để phát huy hơn nữa vai trò của phụ nữ trong thời kỳ mới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đã đề nghị các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phải cụ thể hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới với các phẩm chất: Yêu nước - Tự chủ - Bản lĩnh - Nhân ái - Trí tuệ - Sáng tạo - Trách nhiệm - Số - Xanh.

​Đồng thời, nhấn mạnh vai trò tiên phong của phụ nữ trong bối cảnh toàn quốc đẩy mạnh chuyển đổi số: “Mỗi phụ nữ - một kỹ năng số cơ bản; mỗi cơ sở Hội - một dịch vụ số thiết thực” theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm. Chuyển đổi xanh: Phụ nữ cần là những “đại sứ xanh”, góp phần xây dựng môi trường sống nhân văn, hiện đại, bền vững.

1b34532d3303be5de71231638963011640017871.jpg
798fc39ca3b22eec77a330638963011840645554.jpg
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng tại chương trình.

​Khẳng định tầm nhìn, Bí thư Thành ủy Lê Tiến Châu tin tưởng rằng: "Khi trí tuệ, nhân văn và hành động hòa quyện, hình mẫu Phụ nữ Hải Phòng thời kỳ mới sẽ tự tin về tri thức, thanh lịch trong ứng xử, bền bỉ trong cống hiến và tiên phong trong đổi mới", xứng đáng với tầm vóc, bản lĩnh và khát vọng vươn lên của thành phố Cảng trong thời đại mới.

​Sự kiện kỷ niệm 95 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tại Hải Phòng không chỉ là lời tri ân truyền thống mà còn là lời hiệu triệu, định hướng cho phụ nữ cả nước tiếp tục cống hiến, khẳng định vai trò "dẫn dắt việc nước, truyền cảm hứng cho xã hội".

Nhân dịp này, Trung ương Hội LHPN Việt Nam tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025 và Đợt Thi đua đặc biệt năm 2025.

Hội LHPN thành phố trao 1 giải Nhất, 3 giải Nhì, 6 giải Ba cho các tác giả tham gia Cuộc thi viết gương điển hình “Đằm thắm hoa đất Cảng”.

Trong 5 năm qua, Hội đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực và hiệu quả: Giúp 4.298 hộ gia đình thoát nghèo, thoát cận nghèo; hỗ trợ hơn 2.000 phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh; có 15.900 hộ gia đình đạt tiêu chí “5 không - 3 sạch”; huy động trên 60,8 tỷ đồng hỗ trợ 181.294 phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng; 1.958 trẻ mồ côi được nhận đỡ đầu với tổng kinh phí hơn 19 tỷ đồng; 259 mái ấm tình thương được xây mới, sửa chữa; vận động 15,2 tỷ đồng chung tay cùng thành phố phòng, chống dịch Covid-19… Từ các phong trào thi đua, đã có hơn 7000 điển hình tập thể, cá nhân được tôn vinh; hơn 9000 tập thể, cá nhân tiêu biểu được các cấp Hội biểu dương, khen thưởng.
Với những đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các tầng lớp phụ nữ và tổ chức Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố đã được Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội và thành phố ghi nhận và trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý: 7 lần được tặng Huân chương Độc lập các hạng; 12 lần được tặng Huân chương lao động các hạng; được trao tặng giải thưởng Phụ nữ Việt Nam và nhiều bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND thành phố dành cho các tập thể, cá nhân.

    Xem thêm

    Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

    Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

    (CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

    Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

    Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

    Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

    Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

    Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

    (CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

    Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

    (CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

    Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

    Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

    (CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

    Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

    Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

    (CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

    Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

    Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

    (CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

    Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

    Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

    (CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

    Cỡ chữ bài viết: