Hải Phòng khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 xứng tầm Di sản thế giới

(CLO) Tối 6/3, Lễ khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 và tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả đã diễn ra long trọng.
img_20260306_235403.jpg
Các đại biểu dâng hương tưởng niệm Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.

Đây là sự kiện văn hóa chính trị có ý nghĩa đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức quy mô lớn sau khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc chính thức được UNESCO ghi danh là Di sản thế giới, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng vươn mình của dân tộc.

Tham dự Lễ tưởng niệm và Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 có Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa Xã hội của Quốc hội khóa XV Triệu Thế Hùng; bà Trịnh Thị Thủy - Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; cùng đại diện lãnh đạo các Cục, vụ, viện, đơn vị thuộc các Bộ, Ban, Ngành, Đoàn thể Trung ương.

img_20260306_235628.jpg
Các đại biểu tham dự Lễ Tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả (1334 - 2026) và Khai hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Đại biểu Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam có Trưởng lão Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Ủy viên Ban thường trực Hội đồng Chứng minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Hoà thượng Thích Quảng Tùng, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Ban Trị sự GHPG Việt Nam thành phố Hải Phòng. Cùng đại diện các chức sắc tăng ni trên địa bàn thành phố Hải Phòng và một số tỉnh bạn.

img_20260306_235327.jpg
Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng khởi trống khai hội.

Mở đầu buổi lễ, chương trình nghệ thuật đặc sắc mang chủ đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc - mạch nguồn di sản” đã tái hiện hào khí Đông A oanh liệt, tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm và hình tượng các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa gắn liền với vùng đất địa linh nhân kiệt. Những giá trị tư tưởng của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả – vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm, người đã có công lớn trong việc mở mang cảnh sắc Côn Sơn, biên soạn kinh sách và hoằng dương Phật pháp – một lần nữa được tôn vinh, khẳng định sức sống trường tồn trong dòng chảy văn hóa dân tộc.

img_20260306_235343.jpg
Ông Nguyễn Minh Hùng, Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban tổ chức Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 đọc diễn văn tưởng niệm và khai hội.

Phần 2, phần lễ được xây dựng theo mạch truyền thống với các nghi lễ Phật giáo, nghi thức dâng hương tưởng niệm Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả thể hiện lòng tri ân tiền nhân, tôn vinh giá trị tư tưởng, đạo lý của Thiền phái Trúc Lâm.

img_20260306_235523.jpg
Chương trình nghệ thuật “Côn Sơn, Kiếp Bạc - mạch nguồn di sản” đã tái hiện hào khí Đông A oanh liệt, tinh thần nhập thế của Phật giáo Trúc Lâm và hình tượng các anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa gắn liền với vùng đất địa linh nhân kiệt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Hùng - Ủy viên Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, Trưởng Ban Tổ chức lễ hội đã ôn lại thân thế, sự nghiệp vĩ đại của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả. Ngài vốn là bậc trí thức tài năng, đỗ Tiến sĩ từ năm 21 tuổi nhưng đã từ bỏ chốn quan trường để quyết chí tu hành, trở thành vị tổ thứ ba của Thiền phái Trúc Lâm, có công lớn trong việc biên soạn kinh sách và xây dựng chùa Côn Sơn thành trung tâm Phật giáo lớn.

Việc tổ chức lễ hội không chỉ để tri ân tiền nhân mà còn là minh chứng cho giá trị nổi bật toàn cầu của khu di sản đã được thế giới công nhận.

Lễ khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 và tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả đã thu hút đông đảo ng
Lễ khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 và tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả đã thu hút đông đảo ng

​Về định hướng phát triển, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Minh Hùng khẳng định: “Thành phố Hải Phòng xác định công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm, vừa gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống, vừa tạo động lực phát triển ngành du lịch và kinh tế địa phương.

Các di sản văn hóa thế giới như Côn Sơn - Kiếp Bạc, Thanh Mai, Kính Chủ, Nhẫm Dương, Quần đảo Cát Bà sẽ tiếp tục được đầu tư, tu bổ, tôn tạo, trở thành điểm nhấn quan trọng trong phát triển du lịch văn hóa của địa phương”. Phó Chủ tịch thành phố Hải Phòng cũng bày tỏ quyết tâm xây dựng Khu di sản Côn Sơn - Kiếp Bạc trở thành khu du lịch mang tầm quốc tế.

img_20260306_235737.jpg
Người dân và du khách dâng hương tưởng niệm Đệ Tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang Tôn giả.

Ngay sau tiếng trống khai hội, trong không khí thành kính, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng lãnh đạo thành phố Hải Phòng và các đại biểu quốc tế đã thực hiện nghi thức dâng hương tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả.

​Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra với nhiều hoạt động đặc sắc như Giải Việt dã và bán Marathon, Liên hoan Pháo đất thành phố Hải Phòng lần thứ I, cùng các hội thi gói bánh chưng, giã bánh giầy... kéo dài đến hết ngày 11/3/2026.

Sau đây là một số hình ảnh trong khai hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 và tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch của Đệ Tam Tổ Huyền Quang Tôn giả:

img_20260306_235515.jpg
img_20260306_235519.jpg
img_20260306_235427.jpg
img_20260306_235511.jpg
Các phân đoạn trong chương trình nghệ thuật với chủ đề “Côn Sơn, Kiếp Bạc - mạch nguồn di sản”.

Xem thêm

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: