Khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và xúc tiến Thương mại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026

(CLO) Sáng 28/2, tại khu vực phía trước hồ bán nguyệt chùa Côn Sơn (phường Trần Hưng Đạo, TP Hải Phòng), Ban tổ chức lễ hội mùa Xuân Côn Sơn – Kiếp Bạc năm 2026 tổ chức khai mạc Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại.

Đây là sự kiện quan trọng không chỉ nhằm chào mừng vận hội mới của đất nước mà còn là hoạt động thiết thực chào mừng ngày Bầu cử Quốc hội và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

img_20260228_114149.jpg
Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc.

Tham dự buổi lễ có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hải Phòng, đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

​Phát biểu khai mạc sự kiện, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh, Côn Sơn – Kiếp Bạc từ lâu đã là vùng đất hội tụ tinh hoa dân tộc, nơi gắn liền với cuộc đời và sự nghiệp của những bậc tiền nhân kiệt xuất như Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn và Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi.

20260228_092738.jpg
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng phát biểu tại lễ khai mạc.

Ông Hùng khẳng định việc tổ chức Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại chính là nhịp cầu để tôn vinh các giá trị di sản, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển văn hóa gắn liền với kinh tế, phát huy nội lực để thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho địa phương.

Thông qua chuỗi hoạt động này, thành phố mong muốn tạo dựng một không gian giao lưu văn hóa - kinh tế sôi động, quảng bá sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội hợp tác cho cộng đồng doanh nghiệp.

20260228_095419.jpg
Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng thăm quan các gian hàng.

​Điểm nhấn của Tuần Văn hóa năm nay chính là quy mô tổ chức đồng bộ với các phân khu được thiết kế khoa học, hài hòa giữa tính trang trọng và sự trải nghiệm.

Tại khu vực làng nghề truyền thống, du khách được chiêm ngưỡng hơn 500 sản phẩm tiêu biểu đến từ các làng nghề danh tiếng như Gốm Chu Đậu, Vàng bạc Châu Khê hay Mộc bản Thanh Liễu.

Song song với đó, không gian trưng bày sản phẩm OCOP và nông sản đã quy tụ hơn 30 chủ thể với trên 150 sản phẩm chất lượng, từ các loại nông sản vụ Đông - Xuân như hành, tỏi, cà rốt đến những đặc sản nức tiếng của Hải Phòng như bánh đa cua, nem cua bể và chả rươi. Tất cả các sản phẩm tham gia đều được kiểm soát chặt chẽ về an toàn thực phẩm và tiêu chuẩn chất lượng, minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế nông nghiệp địa phương.

20260228_095202.jpg
20260228_100055.jpg
Người dân thăm quan, mua sắm tại các gian hàng.

​Không chỉ dừng lại ở các hoạt động xúc tiến thương mại, sự kiện còn mang đến một không gian văn hóa giàu chiều sâu với khu vực "Sách - Di sản - Kết nối tri thức và tương lai". Tại đây, gần 100 đầu sách và tư liệu quý về Côn Sơn - Kiếp Bạc được giới thiệu tới công chúng, kết hợp giữa trưng bày truyền thống và công nghệ số thông qua mã QR, giúp lan tỏa giá trị lịch sử một cách hiện đại và gần gũi.

20260228_090721.jpg
Khu vực "Sách - Di sản - Kết nối tri thức và tương lai".

Đặc biệt, không gian Trúc Lâm Côn Sơn tại khu vực chùa Côn Sơn đã trở thành điểm đến thu hút nhiều du khách muốn tìm về sự thanh tịnh qua việc thưởng trà hoa cúc, trải nghiệm ẩm thực chay và tự tay đóng mộc bản. Đây là cách tiếp cận du lịch bền vững, giúp di sản không chỉ được bảo tồn mà còn "sống" trong lòng du khách.

20260228_100506.jpg
Dòng người nô nức về chảy hội.

​Về định hướng phát triển trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Hùng khẳng định thành phố Hải Phòng xác định du lịch là ngành kinh tế tổng hợp mũi nhọn, đóng vai trò quan trọng trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng dịch vụ chất lượng cao.

Thành phố cam kết sẽ tập trung đầu tư cho du lịch xanh, thông minh và đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu cốt lõi là xây dựng hình ảnh điểm đến Hải Phòng "An toàn - Thân thiện - Chất lượng - Hấp dẫn", đưa du lịch trở thành động lực thúc đẩy thương mại và nâng tầm vị thế của thành phố trên bản đồ du lịch quốc tế.

​Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại Lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026 sẽ diễn ra liên tục trong 12 ngày, từ nay đến hết ngày 11/3/2026.

20260228_094917.jpg
20260228_095018.jpg
20260228_100704.jpg
Một số sản phẩm OCOP trưng bày tại Tuần Văn hóa, Du lịch và Xúc tiến Thương mại lễ hội mùa Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2026.

Trong suốt thời gian này, các chương trình nghệ thuật đặc sắc như hòa tấu nhạc cụ dân tộc, hát cửa đình và múa rồng lân sẽ được tổ chức xuyên suốt, hứa hẹn tạo nên một không gian lễ hội sôi động, đậm đà bản sắc dân tộc, để lại ấn tượng khó quên trong lòng nhân dân và du khách thập phương.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: