Hải Phòng: Khai mạc Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân 2026

(CLO) Tối 26/3, Hải Phòng lung linh trong lễ khai mạc hội Nữ tướng Lê Chân 2026, tri ân người khai sinh trang An Biên và tôn vinh Di sản văn hóa quốc gia.

Lễ hội Nữ tướng Lê Chân năm 2026 khai mạc tại Quảng trường Tượng đài Nữ tướng Lê Chân trong không khí trang nghiêm, rộn ràng sức sống mới. Lễ hội thu hút hàng nghìn người và du khách tham gia.

20260326_193512.jpg
Đoàn rước của Đình An Biên.

Đây không chỉ là hoạt động tri ân công đức của vị nữ anh hùng có công khai hoang lập ấp, dựng nên trang An Biên xưa, mà còn là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của một Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia sau 10 năm được ghi danh.

Đoàn rước kiệu linh đình băng qua các con phố trung tâm tiến về phía lễ đài.
Đoàn rước xuất phát từ Đình An Biên băng qua các con phố trung tâm tiến về Đền Nghè và ra khu vực Quảng trường tượng đài nữ tướng Lê Chân

Ngay từ 19 giờ, không khí lễ hội đã bao trùm khắp các ngả đường, đoàn rước theo nghi thức truyền thống xuất phát từ Đình An Biên đầy uy nghiêm. Dẫn đầu đoàn rước là đội múa lân, rồng sôi động, biểu trưng cho tinh thần đoàn kết cộng đồng và khát vọng về một năm mới an khang, thịnh vượng. Những lá cờ Tổ quốc đỏ thắm cùng cờ Hội ngũ sắc tung bay trong gió, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và ý chí kiên cường của người dân đất Cảng.

20260326_195843.jpg
Lãnh đạo thành phố Hải Phòng tham dự Lễ hội.

Tâm điểm của mọi ánh nhìn là kiệu Bát Cống sơn son thếp vàng, biểu tượng cho sự tôn kính cao nhất dành cho Thánh Mẫu Lê Chân. Đi kèm là dàn nhạc bát âm với những âm thanh nhị, sáo, sênh tiền rộn rã cùng đội tế nữ quan uyển chuyển, tạo nên một không gian văn hóa tâm linh vừa linh thiêng vừa gần gũi.

Đoàn rước năm nay có sự tham gia đông đảo của nhân dân các tổ dân phố và cán bộ phường Lê Chân, phường An Biên, cho thấy sự gắn kết chặt chẽ giữa di sản và đời sống hiện đại.

Screenshot_20260326_203656_M365 C
Ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Lê Chân phát biểu khai mạc.

Đúng 20h08, phần lễ chính thức bắt đầu với nghi thức dâng hương. Ông Lê Tiến Châu - Bí thư Thành ủy và ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cùng các lãnh đạo thành phố và đông đảo nhân dân đã dâng những nén tâm hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước công lao của Nữ tướng.

Trong bài diễn văn khai mạc, ông Phạm Văn Tân - Chủ tịch UBND phường Lê Chân nhấn mạnh, lễ hội là dịp để phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" và khẳng định giá trị bền vững của các di tích lịch sử như đền Nghè, đình An Biên.

Theo dân gian lưu truyền, Nữ tướng Lê Chân sinh ngày mùng 8/2 âm lịch, vào khoảng những năm 18 sau Công nguyên, tại làng Vẻn - An Biên, Đông Triều, phủ Kinh Môn, trấn Hải Dương, nay thuộc phường Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh.

Bà là người tài sắc vẹn toàn, tinh thông võ nghệ. Trong bối cảnh đất nước bị giặc ngoại xâm đô hộ, nợ nước thù nhà, với tài năng và tâm huyết của mình, bà đã đưa gia binh xuôi dòng ra miền cửa biển.

Nhận thấy vùng duyên hải phía đông có vị trí chiến lược, bà đã chọn nơi này để lập ấp, chiêu mộ dân chúng, quai đê lấn biển, khai khẩn đất hoang và lập nên làng xã.

20260326_202733.jpg
Ông Đặng Đông Anh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Lê Chân đánh trống khai hội.

Mùa xuân năm 40, dưới ngọn cờ khởi nghĩa của Hai Bà Trưng, nữ tướng Lê Chân đã mang theo gia binh xin nhập quân khởi nghĩa và trở thành nữ tướng tiên phong tài ba, được Trưng Vương phong cho làm Thánh Chân công chúa, ban chức Chưởng quản binh quyền, lĩnh ấn Trấn Đông Đại tướng quân thống lĩnh đạo quân Nam Hải Phòng thủ miền biển.

Khi giặc Đông Hán quay lại xâm lược, bà một lần nữa dốc sức giúp Trưng Vương chiến đấu. Song, thế giặc mạnh, bà đã anh dũng chiến đấu và gieo mình tuẫn tiết để giữ trọn lòng trung thành tuyệt đối với non sông.

Tiếng trống khai hội vang lên dồn dập, đĩnh đạc như đánh thức hào khí của vùng đất cửa biển. Màn biểu diễn trống hội ngay sau đó đã tái hiện khí thế hào hùng, tinh thần thượng võ của dân tộc, đưa người xem trở về với những trang sử oanh liệt của Nữ tướng thời Hai Bà Trưng. Những nhịp trống mạnh mẽ không chỉ là lời chào mừng lễ hội mà còn là cầu nối gắn kết các thế hệ trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa.

20260326_202520.jpg
Đêm hội thu hút hàng nghìn người dân và du khách.

Phần hội kết thúc bằng chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Khúc khải hoàn Nữ tướng Lê Chân”. Qua 3 chương hồi, các nghệ sĩ từ Nhà hát Sân khấu truyền thống Hải Phòng và các đoàn nghệ thuật đã khắc họa sắc nét hình tượng anh hùng của Bà và sự chuyển mình mạnh mẽ của Hải Phòng trong "kỷ nguyên mới".

20260326_205048.jpg
Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Khúc khải hoàn Nữ tướng Lê Chân” khắc họa rõ nét hình tượng anh hùng của Nữ tướng Lê Chân.

Với sự đầu tư công phu về cả kịch bản và dàn dựng, chương trình đã mang lại những cảm xúc vỡ òa, khép lại một đêm khai mạc rực rỡ và hứa hẹn một mùa lễ hội thành công, góp phần thúc đẩy du lịch bền vững cho thành phố.

20260326_212829.jpg
Chương 3 của chương trình: “Vững bước vào kỷ nguyên mới”.

Lễ hội truyền thống Nữ tướng Lê Chân năm 2026 diễn ra từ ngày 25 đến 27/3 không chỉ là không gian văn hóa tâm linh đặc sắc, nơi những giá trị di sản phi vật thể quốc gia được bảo tồn và nâng tầm sau một thập kỷ ghi danh, mà còn là biểu tượng cho ý chí quật cường của người dân đất Cảng vững vàng trong kỷ nguyên mới.

20260326_213615(1).jpg
Người dân Hải Phòng và du khách nườm nượp dâng hương tại tượng đài Nữ tướng Lê Chân.

Lễ hội truyền thống nữ tướng Lê Chân là một trong những lễ hội lớn của thành phố Hải Phòng. Năm 2011, Lễ hội được phục dựng, tổ chức trang nghiêm với những nghi lễ truyền thống, tạo nên nét đẹp trong văn hóa tâm linh, đáp ứng mong mỏi của các tầng lớp nhân dân. Năm 2016, Lễ hội được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia.

Xem thêm

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

Kỷ niệm 300 năm Ngày sinh nhà bác học Lê Quý Đôn, lan tỏa giá trị tri thức Việt

(CLO) Tối 31/7, tại Khu lưu niệm Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (xã Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phối hợp với tỉnh Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm cấp quốc gia 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn (1726-2026).

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

Lần đầu tiên Hội An tổ chức lễ hội đèn lồng

(CLO) UBND TP. Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Lễ hội đèn lồng quốc tế Hội An 2026 với chủ đề "Hội An - Sắc màu di sản", đánh dấu lần đầu tiên Hội An có một lễ hội đèn lồng mang tầm quốc tế nhằm quảng bá giá trị văn hóa, nghề thủ công truyền thống và tăng sức hút du lịch.

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

Làng Văn hóa tổ chức chuỗi hoạt động tôn vinh văn hóa Khmer

(CLO) Trong tháng 8/2026, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi hoạt động với chủ đề "Về miền Tây qua nét văn hóa của đồng bào Khmer", mang đến không gian trải nghiệm đậm bản sắc văn hóa Nam Bộ cùng nhiều chương trình nghệ thuật, tái hiện lễ hội và hoạt động giao lưu hấp dẫn.

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

‘Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam’ tái hiện cuộc đời Danh nhân văn hóa Lê Quý Đôn

(CLO) Lễ kỷ niệm 300 năm Ngày sinh Danh nhân văn hóa, nhà bác học kiệt xuất Lê Quý Đôn sẽ diễn ra tối 31/7 tại Hưng Yên. Điểm nhấn của sự kiện là lễ trao Nghị quyết của UNESCO vinh danh Lê Quý Đôn và chương trình nghệ thuật đặc biệt "Rạng rỡ Văn hiến Việt Nam", truyền hình trực tiếp trên VTV1.

Chương trình nghệ thuật đặc biệt được dàn dựng công phu dự kiến diễn ra trong tháng 8 hoặc tháng 9/2026.

Quảng Ninh sẵn sàng bùng nổ với tuần lễ du lịch và đại nhạc hội

(CLO) Tâm điểm rực rỡ nhất trong toàn bộ chuỗi hoạt động hướng tới dấu mốc lịch sử của vùng đất mỏ trong tháng 8 và tháng 9 tới đây chính là đại nhạc hội đặc biệt và tuần lễ vàng kích cầu du lịch, hứa hẹn biến toàn bộ không gian Quảng Ninh thành một chuỗi ngày hội văn hóa đa sắc màu.

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

Người trẻ có thể trở thành ‘đại sứ văn hóa’ trên không gian số

(CLO) Mạng xã hội đang mở ra cơ hội chưa từng có để văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Tuy nhiên, theo Nghệ nhân Ưu tú Nguyễn Tấn Phát (nghệ nhân sơn mài, làng cổ Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội), bên cạnh sự sáng tạo, người làm nội dung cần đặt tính chân thực và sự tôn trọng di sản lên hàng đầu, bởi chỉ khi hiểu đúng thì mới có thể lan tỏa đúng.

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

Từ “sơn mài trắng” đến “sơn mài tổng hợp”: Hành trình “làm mới” chất liệu của họa sĩ Lê Văn Thìn

(NB&CL) Gần nửa thế kỷ sáng tạo, họa sĩ Lê Văn Thìn đưa đến những thử nghiệm nghệ thuật táo bạo từ “sơn mài trắng” đến triết lý “vẽ bằng búa”. Đó là hành trình không ngừng tìm kiếm ngôn ngữ tạo hình mới, đồng thời mở rộng giới hạn biểu đạt của chất liệu sơn mài Việt Nam.

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

Sắp công diễn vở kịch thơ huyền ảo về Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương

(CLO) Lấy cảm hứng từ những giai thoại văn học xoay quanh hai danh nhân Nguyễn Du và Hồ Xuân Hương, vở kịch thơ huyền ảo "Nguyễn Du - Hồ Xuân Hương ngoại truyện" sẽ chính thức ra mắt công chúng từ ngày 7/8, mở ra góc nhìn mới về hai biểu tượng thi ca của dân tộc thông qua ngôn ngữ sân khấu giàu chất thơ và màu sắc huyền ảo.

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm gốm tâm linh quy mô lớn nhất Việt Nam sẽ được tổ chức trên núi Bà Đen trong tháng 8

Triển lãm “Kinh gốm – thanh âm thế gian” là lần đầu tiên tại Việt Nam một triển lãm gốm quy mô lớn được tổ chức trên đỉnh núi. Diễn ra từ ngày 8/8-6/9/2026, triển lãm trưng bày hơn 400 tác phẩm gốm mang cảm hứng Phật giáo được tạo tác bởi nghệ sĩ Nguyễn Tuấn và các nghệ nhân làng nghề Phù Lãng.

Cỡ chữ bài viết: