Hải Phòng sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án hơn 5.000 tỷ đồng

(CLO) Quận Ngô Quyền (Hải Phòng) vừa thông tin sẽ tiến hành cưỡng chế thu hồi đất lúc 8 giờ ngày 24/10/2024 để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.
hai phong se cuong che thu hoi dat thuc hien du an hon 5000 ty dong hinh 1

Lãnh đạo quận Ngô Quyền đối thoại với các tổ chức, cá nhân có đất thu hồi phục vụ Dự án.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận được HĐND thành phố thông qua chủ trương tại các Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 22/12/2020, số 34/NQ-HĐND ngày 12/8/2021, số 36/NQ-HĐND ngày 20/7/2022. UBND thành phố phê duyệt Dự án thành phần 2 - Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án tại Quyết định số 4554/QĐ-UBND ngày 30/12/2022. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 5.300 tỉ đồng từ nguồn ngân sách thành phố.

Dự án thực hiện thu hồi đất trên địa bàn quận Ngô Quyền đối với 54,47 ha, ảnh hưởng tới 33 tổ chức và 182 hộ gia đình, cá nhân thuộc 2 phường Máy Tơ và Máy Chai. Trong đó, diện tích của các tổ chức, doanh nghiệp chiếm hơn 80% diện tích thu hồi thực hiện dự án với mục tiêu: kết nối khu đô thị hiện hữu với khu đô thị mới phía Bắc sông Cấm và các khu công nghiệp chính trên địa bàn thành phố, di dời khu vực cảng Hoàng Diệu từ phạm vi đường Hoàng Diệu, Lê Thánh Tông đến bờ sông Cấm, tạo điều kiện thu hút đầu tư và chỉnh trang đô thị tại khu vực.

hai phong se cuong che thu hoi dat thuc hien du an hon 5000 ty dong hinh 2

Ngày 24/10/2024, quận Ngô Quyền sẽ cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án xây cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Ảnh FB

Đến tháng 8/2024, quận Ngô Quyền hoàn thành giải phóng mặt bằng đối với 16/21 tổ chức và 111/166 hộ dân, còn lại 5/21 tổ chức và 55/166 hộ dân chưa đồng thuận, bàn giao mặt bằng.

Trong số các trường hợp chưa đồng thuận, UBND quận đã ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 2 tổ chức và 19 hộ gia đình, cá nhân và được UBND thành phố đồng ý chủ trương tổ chức cưỡng chế tại Thông báo số 268/TB-VP ngày 21/10/2024.

Qua tích cực tuyên truyền, vận động, hướng dẫn, giải thích về các chế độ, chính sách bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất, đến ngày 22/10/2024, đã có 1 tổ chức (Công ty Cổ phần Cường Thịnh, thu hồi do hết hạn sử dụng đất) và 7/19 hộ gia đình, cá nhân đã ký biên bản bàn giao mặt bằng.

Để đảm bảo tiến độ thực hiện Dự án theo chỉ đạo của thành phố, UBND quận đề nghị Công ty Cổ phần Cung ứng tầu biển Hải Phòng, 12 hộ gia đình cá nhân còn lại khẩn trương nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, di chuyển tài sản và chấp hành bàn giao mặt bằng theo quy định. Đối với các trường hợp không chấp hành, UBND quận sẽ tổ chức cưỡng chế thu hồi đất theo quy định vào ngày 24/10/2024.

Trước đó, tại Thông báo số 268/TB-VP ngày 21/10/2024 của UBND TP Hải Phòng, thành phố cũng đồng ý bố trí 13 căn nhà tạm lánh tại khu chung cư 5 tầng Kênh Dương (quận Lê Chân) để bố trí tạm lánh cho 19 hộ thuộc diện thu hồi đất nêu trên (thời gian tạm lánh 3 tháng).

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: