Hải Phòng xử lý các tổ chức, cá nhân tổ chức “tour du lịch 0 đồng”

Cụ thể, UBND huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đã có văn bản số 731/UBND-VP yêu cầu xử lý đối với hoạt động này, sau phản ánh của Đài Tiếng nói Việt Nam, về việc hơn 120 người cao tuổi tại xã Tự Cường (huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) bị “dụ” tham gia tour “du lịch 0 đồng” tại Lạng Sơn và bị lừa “mua” các sản phẩm không rõ nguồn gốc với số tiền lên đến hàng trăm triệu đồng.

hai phong xu ly cac to chuc ca nhan to chuc tour du lich 0 dong hinh 1

Các 'tour du lịch 0 đồng' để kinh doanh trái phép lại nở rộ - Ảnh minh họa

hai phong xu ly cac to chuc ca nhan to chuc tour du lich 0 dong hinh 2

Người già là đối tượng chủ yếu của "tour du lịch 0 đồng" - Ảnh: minh họa

hai phong xu ly cac to chuc ca nhan to chuc tour du lich 0 dong hinh 3

Các tổ chức, cá nhân tổ chức 'tour du lịch 0 đồng' nhằm bán các sản phẩm thuốc, sữa... kém chất lượng - Ảnh: minh họa

Theo UBND huyện Tiên Lãng, thời gian vừa qua, một số tổ chức, cá nhân đến các thôn, xóm, khu dân cư tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức các buổi hội thảo, hội nghị, các tour "du lịch 0 đồng", "tri ân khách hàng", mời tham quan mô hình nông nghiệp,... lợi dụng lòng tin của người dân để lừa bán sản phẩm không rõ nguồn gốc như sữa, sản phẩm thuốc Đông y, thực phẩm chức năng, đồ dùng sinh hoạt... Các sản phẩm này kém chất lượng, được bán cho người dân với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường làm thiệt hại kinh tế, gây bức xúc trong nhân dân.

Để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, UBND huyện Tiên Lãng yêu cầu Công an huyện chỉ đạo các đội nghiệp vụ công an huyện, công an các xã, thị trấn chủ động nắm bắt thông tin về các đối tượng mượn danh nghĩa các tổ chức Hội, đoàn thể, Công ty TNHH tổ chức các tour "du lịch 0 đồng", bán hàng, tri ân, tặng quà, khuyến mại hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường; xác minh rõ tính pháp lý của hoạt động bán hàng này, xử lý theo quy định của pháp luật; làm tốt công tác an ninh trật tự tại các thôn, xóm, khu dân cư.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Tiên Lãng, Đội Quản lý thị trường số 3 tăng cường công tác quản lý Nhà nước về kiểm định chất lượng hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; xử lý nghiêm, thu giữ hàng hóa kém chất lượng khi phát hiện các tổ chức, cá nhân thực hiện các hoạt động tri ân, khuyến mại, bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường.

Các tổ chức Hội, đoàn thể trên địa bàn huyện tuyên truyền, thông báo rộng rãi đến các hội viên không tham gia các chương trình tri ân, khuyến mại, bán hàng khi các hoạt động này chưa có sự đồng ý của các cơ quan quản lý Nhà nước. Các tổ chức Hội do UBND huyện thành lập chịu trách nhiệm trước UBND huyện nếu để cho các tổ chức, cá nhân mượn danh nghĩa Hội tổ chức các hội nghị, hội thảo, du lịch miễn phí, bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc với giá cao gấp nhiều lần giá thị trường.

Huyện Tiên Lãng cũng yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý các chương trình tri ân, tặng quà, tổ chức tour du lịch, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân tổ chức tự phát, bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc.

Trung tâm văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Tiên Lãng thường xuyên phát thanh, tuyên truyền trên Đài phát thanh huyện về thủ đoạn của các đối tượng lợi dụng lòng tin của người dân tổ chức các tour du lịch miễn phí, bán hàng kém chất lượng, không rõ nguồn gốc để trục lợi.

Các xã, thị trấn cũng tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của xã, thị trấn, thông báo tới người dân nêu cao tính cảnh giác đối với các hoạt động "du lịch 0 đồng", bán hàng, tri ân, khuyến mại của các đối tượng tổ chức tự phát tại các xóm, khu dân cư.

Theo các kênh truyền thông, hình thức tour “du lịch 0 đồng” để kinh doanh trái phép đang len lỏi tồn tại ở nhiều địa phương trong nhiều năm gần đây. Vấn đề này, từng được đại biểu Nguyễn Thị Xuân (Đắk Lắk) chất vấn Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao & Du lịch trước Quốc hội vào năm 2019.

Đào Vinh

Xem thêm

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

Du lịch Việt cần tạo trải nghiệm đủ hấp dẫn để giữ dòng tiền ở lại

(CLO) Việc người Việt chi hơn 8 tỷ USD cho du lịch nước ngoài, trong khi Việt Nam thu khoảng 9 tỷ USD trong nửa đầu năm 2026 từ khách quốc tế, cho thấy dư địa phát triển của ngành du lịch còn rất lớn. Theo PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, muốn giữ dòng tiền ở lại, Việt Nam cần nâng chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa sản phẩm và tạo ra những trải nghiệm đủ khác biệt.

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

Xây dựng thương hiệu du lịch từ 'văn hóa sống' và cảm xúc du khách

(CLO) Thay vì chỉ dựa vào tài nguyên sẵn có, định vị du lịch Việt Nam đang chuyển dịch mạnh mẽ sang chiều sâu trải nghiệm. Theo Phó Cục trưởng Cục Du lịch quốc gia Hà Văn Siêu, thương hiệu điểm đến phải lấy “văn hóa sống”, sự chân thực và cảm xúc tích cực của du khách làm gốc rễ để tạo nên sức cạnh tranh bền vững.

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

Du lịch Việt Nam: Chuyển tư duy từ ‘đếm lượt khách’ sang ‘đo giá trị’

(CLO) Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đặt mục tiêu đưa du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, mà quan trọng hơn, mở ra một cách tiếp cận mới: chuyển từ số lượng sang chú trọng chất lượng, giá trị gia tăng và trải nghiệm; lấy văn hóa làm nền tảng cốt lõi và bản sắc làm lợi thế cạnh tranh.

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

Phú Thọ: Du lịch dịp nghỉ lễ Quốc khánh 02/9/2026 tăng trưởng ổn định, doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng

​(CLO) Dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận những tín hiệu rất tích cực. Nhờ chuẩn bị chu đáo về hạ tầng và dịch vụ, toàn tỉnh đã đón khoảng 350.000 lượt khách, tổng doanh thu ước đạt 370 tỷ đồng mà không xảy ra tình trạng chặt chém hay quá tải.

Cỡ chữ bài viết: