Hải quân Mỹ lên kế hoạch loại bỏ các tàu chiến không hiệu quả

(CLO) Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ công bố kế hoạch sẽ loại bỏ 9 tàu chiến tương đối mới, nhưng không hiệu quả. Ba trong số các tàu chiến đấu ven biển đó ​​chỉ chưa đầy 3 năm tuổi.

Giám đốc Hoạt động Hải quân, Đô đốc Michael Gilday nói với Ủy ban Dịch vụ Vũ trang Hạ viện Mỹ rằng các tàu chống ngầm không thể thực hiện nhiệm vụ chính của chúng. Ông tuyên bố: “Tôi từ chối bỏ thêm một đô la nào để duy trì một hệ thống không thể theo dõi một tàu ngầm cao cấp nào trong môi trường ngày nay".

hai quan my len ke hoach loai bo cac tau chien khong hieu qua hinh 1

Một tàu chống ngầm của Mỹ sẽ bị loại bỏ trong năm tới. Ảnh: CNN

Bài liên quan

Hải quân Mỹ trang bị vũ khí siêu thanh cho tàu khu trục

Philippines triệu tập đại sứ Trung Quốc về vụ 'xâm nhập' của tàu hải quân

Trung Quốc thiết lập căn cứ hải quân ở Campuchia

Tàu chiến của hải quân Mỹ thách thức Trung Quốc ở Biển Đông

Đô đốc Gilday cho biết, lý do chính của việc loại bỏ sớm là do hệ thống tác chiến chống tàu ngầm trên các tàu "hoạt động không hiệu quả về mặt kỹ thuật". Việc ngừng hoạt động các tàu sẽ tiết kiệm cho Hải quân khoảng 391 triệu USD. Nhưng con số này chỉ bù lại một phần nhỏ chi phí đóng 9 tàu chiến, có tổng trị giá khoảng 3,2 tỷ USD.

Các tàu USS Indianapolis, USS Billings và USS Wichita đều được đưa vào hoạt động vào năm 2019, có nghĩa là hải quân Mỹ có kế hoạch ngừng hoạt động các tàu mới chỉ hoạt động được chưa đầy 3 năm. Hải quân Mỹ cũng có kế hoạch cho nghỉ hưu 6 tàu tác chiến ven bờ khác.

Quyết định này dẫn đến như một lời thừa nhận rằng một số tàu mới nhất của hải quân Mỹ không phù hợp với chiến tranh hiện đại.

Mặc dù hải quân có kế hoạch loại bỏ các tàu chiến, quốc hội Mỹ có quyền quyết định cuối cùng về ngân sách quân sự và đã từ chối các yêu cầu trước đó về việc cho ngừng hoạt động các tàu chiến. Việc giảm số lượng tàu chiến có thể còn khó khăn hơn khi các nhà lập pháp tập trung vào quy mô ngày càng tăng của hải quân Trung Quốc và khoảng cách giữa hạm đội hai nước.

Tháng 8 năm ngoái, Phó Tổng thống Kamala Harris đã đến thăm tàu ​​USS Tulsa khi đang hoạt động ngoài khơi Singapore. Bà cho biết sứ mệnh của hải quân Mỹ là "giúp đảm bảo hòa bình và an ninh, tự do thương mại và tự do hàng hải" ở Thái Bình Dương.

Tuy nhiên, các tàu chiến đấu ven bờ của Mỹ từ lâu đã phải đối mặt với các vấn đề, bao gồm việc bảo trì và sửa chữa liên tục cũng như hạn chế các vũ khí có thể trang bị.

Các con tàu này được ca ngợi là một phần trong biện pháp răn đe của Mỹ đối với Trung Quốc vì chúng được thiết kế để hoạt động ở các vùng nước nông như Biển Đông. Nhưng việc ngừng hoạt động nói trên cho thấy rằng các tàu chiến đắt tiền của Mỹ đã không hoạt động như mong đợi.

Trung Kiên (Theo CNN)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: