Hải quan Quảng Ninh: Kiểm soát tốt hoạt động buôn lậu qua biên giới

(CLO) Trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các đơn vị trực thuộc Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh luôn tăng cường công tác quản lý Nhà nước và kiểm soát biên mậu. Nhờ vậy, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép hàng hóa trên các tuyến, địa bàn trọng điểm cơ bản được kiểm soát tốt.

Hai tháng cao điểm đấu tranh chống buôn lậu

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Quảng Ninh về triển khai đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong dịp Tết Nhâm Dần (từ 16/12/2021 đến 15/2/2022), lực lượng Hải quan tỉnh đã ra quân đấu tranh tổng lực gắn với phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, hiệu quả.

hai quan quang ninh kiem soat tot hoat dong buon lau qua bien gioi hinh 1

Hải quan Quảng Ninh kiểm tra hàng hóa XNK. Ảnh: Hải quan Quảng Ninh cung cấp.

Lực lượng Hải quan cùng với lực lượng Biên phòng, Cảnh sát biển... luôn duy trì đủ quân số trực, đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát các tuyến biên giới, nhằm ngăn chặn mọi hoạt động xuất nhập cảnh (XNC) trái phép; thực hiện 10 biện pháp phòng, chống dịch từ các thôn, bản giáp ranh với Trung Quốc.

Trong 2 tháng cao điểm, các đơn vị trực thuộc Hải quan tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện và bắt giữ 15 vụ vi phạm với giá trị thu giữ 275 triệu đồng; xử lý hành chính 59 vụ với số tiền phạt gần 216 triệu đồng (tăng về số vụ, giảm về giá trị so với cùng kỳ).

Các mặt hàng bị bắt giữ chủ yếu là tạp hóa, giầy dép, mỹ phẩm, đồ chơi cho trẻ em, vật tư y tế, điện thoại di động... Các lỗi vi phạm chính là hàng hóa nhập khẩu không có chứng từ hợp pháp, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Buôn lậu, vận chuyển hàng hóa trái phép có dấu hiệu giảm

Cụ thể, trên tuyến biên giới Móng Cái (khu vực xã Bắc Sơn, xã Hải Sơn và phường Hải Hòa) hoạt động vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới tuy vẫn còn diễn ra nhưng có dấu hiệu giảm. Chủ yếu, các đối tượng chia nhỏ hàng, cất giấu hàng cấm (loại hàng nhỏ gọn có giá trị cao như ma túy, pháo, điện thoại di động, mỹ phẩm...) vào trong hành lý hòng qua mặt cơ quan chức năng, vận chuyển vào nội địa tiêu thụ. 

hai quan quang ninh kiem soat tot hoat dong buon lau qua bien gioi hinh 2

Hải quan phối hợp các lực lượng chức năng tiêu hủy hàng hóa vi phạm. (Ảnh: Hải quan Quảng Ninh cung cấp).

Khu vực Đảo Trần (huyện Cô Tô) hoạt động sang mạn, chuyển tải trái phép hàng hóa đã được các đối tượng thay đổi địa bàn, dịch chuyển ra vùng biển giáp ranh giữa Trung Quốc và Việt Nam, cách đường phân định trên 10 hải lý về phía Đông Nam, vẫn lén lút vi phạm.

Tình hình nhập lậu mặt hàng thủy, hải sản tại huyện Hải Hà còn ở quy mô nhỏ; trên biển, khu vực cảng Gềnh Võ, biển Hòn Miều hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới cơ bản đã được kiểm soát, không phát sinh vụ việc phức tạp như thời gian trước.

Tại huyện Bình Liêu, một số khu vực hai bên cánh gà cửa khẩu vẫn xảy ra hiện tượng xuất lậu nhựa thông và nhập lậu hoa quả, hàng tạp hóa tiêu dùng... Vùng biển huyện Vân Đồn, các đối tượng dùng xuồng cao tốc vận chuyển trái phép pháo nổ, sang mạn hàng hóa qua mảng gỗ để đưa vào đất liền tiêu thụ có dấu hiệu gia tăng.

hai quan quang ninh kiem soat tot hoat dong buon lau qua bien gioi hinh 3

Kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên tuyến đường biển. Ảnh: Hải quan Quảng Ninh cung cấp.

Khu vực Cẩm Phả, Hạ Long, hoạt động mua bán, vận chuyển than không rõ nguồn gốc tại cảng Khe Dây, cầu 20, cảng km 6 có giảm so với trước; hiện tượng thu mua cát không có nguồn gốc hợp pháp từ các tỉnh ngoài sau đó “phù phép”, hợp thức hóa hóa đơn, vận chuyển vào Hạ Long tiêu thụ còn nhiều. Các đối tượng sử dụng tầu nhỏ, mua gom dầu của các tàu nước ngoài (tại khu vực cảng Hòn Nét, cảng Hòn Gai) để bán trái phép cho các tầu cá vẫn diễn ra thường xuyên.

Tuyến hàng không, các chuyến bay qua cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn chủ yếu là làm thủ tục cho người Việt Nam từ vùng dịch về và các chuyên gia từ nước ngoài sang làm việc. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, hành lý của hành khách nhập cảnh được kiểm soát chặt chẽ, không phát sinh các vụ việc vi phạm.

Dự báo trong năm 2022, dịch bệnh COVID-19 sẽ được kiểm soát tốt nhờ vào chiến dịch tiêm vắc-xin toàn dân; hoạt động XNC, XNK vì thế sẽ phát triển mạnh mẽ. Cùng với đó, các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển hàng hóa trái phép, hàng cấm... cũng sẽ gia tăng.

hai quan quang ninh kiem soat tot hoat dong buon lau qua bien gioi hinh 4

Kiểm soát, xử lý hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa trên tuyến đường biển. Ảnh: Hải quan Quảng Ninh cung cấp.

Xu hướng thời gian tới, các hoạt động này sẽ chuyển sang tuyến biển do biên giới trên đất liền và cửa khẩu ngày càng được kiểm soát chặt chẽ hơn. Công tác đấu tranh chống các vi phạm, tội phạm trên biển rất khó khăn, phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng trong đó có Hải quan phải quyết liệt, mưu trí và dũng cảm hơn nhiều, để góp phần vì hoạt động biên mậu an toàn, hiệu quả.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: