Hamas công bố video mới về con tin Israel tại Gaza

(CLO) Vào ngày 4/1, Lữ đoàn Ezzedine al-Qassam, cánh vũ trang của Hamas, đã công bố một đoạn video về một con tin người Israel bị giam giữ tại Gaza sau cuộc tấn công tháng 10/2023.

Đoạn video dài ba phút rưỡi, không ghi rõ ngày thực hiện và chưa được xác minh, cho thấy nữ binh sĩ 19 tuổi Liri Albag nói bằng tiếng Hebrew, kêu gọi Chính phủ Israel hành động để đảm bảo cô được trả tự do.

Diễn đàn Con tin và Gia đình Người mất tích, một nhóm vận động đại diện cho gia đình các nạn nhân, cho biết gia đình của Albag không cho phép công bố đoạn video này.

hamas cong bo video moi ve con tin israel tai gaza hinh 1

Hình ảnh con tin Liri Albag trong video. Ảnh chụp màn hình.

"Chúng tôi kêu gọi Thủ tướng, các nhà lãnh đạo thế giới và tất cả những người có thẩm quyền: Hãy đưa ra quyết định như thể những con tin đó là con cái của các vị", gia đình cô nói trong một tuyên bố.

Liri Albag, bị bắt vào năm 18 tuổi, là một trong bảy nữ binh sĩ bị bắt tại căn cứ Nahal Oz gần biên giới Gaza. Trong số đó, năm người vẫn đang bị giam giữ.

Hamas và đồng minh là tổ chức Islamic Jihad đã công bố một số video về các con tin người Israel trong gần 15 tháng xung đột tại Gaza.

Các tay súng Hamas đã bắt giữ 251 con tin trong cuộc tấn công năm 2023. Trong số đó, 96 người vẫn đang ở Gaza, và quân đội Israel cho biết 34 người trong số này đã thiệt mạng.

Hamas cho biết vào tối thứ Sáu rằng các cuộc đàm phán gián tiếp với Israel nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trả tự do cho con tin sẽ được nối lại tại Qatar. Tuy nhiên, đến nay chưa có thông tin cập nhật mới nào.

Qatar, Ai Cập và Mỹ đã nỗ lực làm trung gian hòa giải trong nhiều tháng nhưng chưa đạt được kết quả để chấm dứt xung đột.

Tại Israel, các cuộc biểu tình hàng tuần do diễn đàn con tin tổ chức, gần đây nhất là tại Tel Aviv vào thứ Bảy, đã tăng cường áp lực lên Thủ tướng Benjamin Netanyahu. Nhiều người chỉ trích ông vì trì hoãn trong việc đạt thỏa thuận giải cứu các con tin.

Diễn đàn cho rằng đoạn video mới nhất là "bằng chứng rõ ràng và không thể chối cãi về sự cấp bách phải đưa các con tin trở về nhà".

Cao Phong (theo Guardian, Reuters, CNA)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: