Hamas và Israel đổ lỗi cho nhau về sự chậm trễ trong thỏa thuận ngừng bắn

(CLO) Nhóm vũ trang Hamas và Israel tiếp tục cáo buộc lẫn nhau về việc trì hoãn đạt được thỏa thuận ngừng bắn, mặc dù cả hai bên đều báo cáo đã có tiến triển trong những ngày gần đây.

Hamas tuyên bố Israel đã đưa ra các điều kiện mới, trong khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu chỉ trích Hamas không tuân thủ các thỏa thuận đã đạt được trước đó.

hamas va israel do loi cho nhau ve su cham tre trong thoa thuan ngung ban hinh 1

Người dân Gaza bên các toà nhà đổ nát do pháo kích. Ảnh: Unsplash

"Họ đã đặt thêm các điều kiện liên quan đến việc rút quân, ngừng bắn, tù nhân và việc hồi hương những người dân bị di dời, điều này khiến thỏa thuận bị trì hoãn", phía Hamas cho biết, đồng thời khẳng định họ đã thể hiện sự linh hoạt và các cuộc đàm phán với sự trung gian của Qatar và Ai Cập đang được tiến hành nghiêm túc.

Ngược lại, ông Netanyahu khẳng định: "Tổ chức khủng bố Hamas tiếp tục nói dối, phá vỡ các thỏa thuận đã đạt được và tạo ra khó khăn trong quá trình đàm phán". Tuy nhiên, Israel sẽ tiếp tục nỗ lực không ngừng để đưa các con tin trở về.

Các nhà đàm phán Israel đã trở về từ Qatar vào tối thứ Ba để tham khảo ý kiến về một thỏa thuận con tin sau một tuần đàm phán đáng chú ý, theo văn phòng của Netanyahu.

Mỹ cùng với Qatar và Ai Cập đã gia tăng nỗ lực để đạt được một thỏa thuận theo từng giai đoạn trong hai tuần qua. Một trong những thách thức lớn nhất là việc thỏa thuận về vị trí triển khai quân đội Israel.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz, tuyên bố Israel sẽ duy trì quyền kiểm soát an ninh đối với Dải Gaza, bao gồm việc thiết lập các khu vực đệm và các trạm kiểm soát.

Trong khi Hamas yêu cầu chấm dứt chiến tranh, Israel nhấn mạnh họ muốn kết thúc quyền kiểm soát của Hamas tại Gaza trước tiên để đảm bảo rằng nhóm này không còn là mối đe dọa đối với người dân Israel.

Cùng lúc đó, Israel tiếp tục gia tăng áp lực quân sự tại phía bắc Gaza. Đây là một trong những chiến dịch quân sự khốc liệt nhất trong cuộc chiến kéo dài 14 tháng, bao gồm các khu vực xung quanh ba bệnh viện tại Beit Lahiya, Beit Hanoun và Jabalia.

Người Palestine cáo buộc Israel tìm cách di dân vĩnh viễn khỏi khu vực phía bắc Gaza để tạo ra một vùng đệm. Tuy nhiên, Israel bác bỏ cáo buộc này và cho rằng họ đã yêu cầu dân thường rời khỏi khu vực để đảm bảo an toàn khi các lực lượng của họ giao chiến với các tay súng Hamas.

Các cuộc không kích của Israel đã khiến ít nhất 24 người thiệt mạng tại Gaza hôm thứ Tư, theo báo cáo từ các quan chức y tế. Một cuộc tấn công trúng vào một trường học cũ ở khu Sheikh Radwan, nơi đang là chỗ ẩn náu của các gia đình bị di dời.

Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một tay súng Hamas đang hoạt động tại khu vực Al-Furqan ở thành phố Gaza.

Chiến dịch của Israel tại Gaza đã khiến hơn 45.300 người Palestine thiệt mạng, theo các quan chức y tế tại khu vực do Hamas kiểm soát. Phần lớn dân số 2,3 triệu người đã phải rời bỏ nhà cửa, và nhiều khu vực tại Gaza đã bị phá hủy nghiêm trọng.

Hồng Hạnh (theo France24, Aljazeera)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: