Cuộc không kích của Israel giết chết 29 người Gaza

Cuộc không kích của Israel giết chết 29 người trong một ngôi nhà ở thành phố Gaza

(CLO) Cuộc không kích của Israel nhắm vào một tòa nhà dân cư nhiều tầng tại khu Shejaia, Gaza, khiến ít nhất 29 người Palestine thiệt mạng, bao gồm cả trẻ em, và hàng chục người khác bị thương.

Nhiều người vẫn được cho là mất tích và có thể bị mắc kẹt dưới đống đổ nát; các ngôi nhà lân cận cũng chịu thiệt hại đáng kể.

Screenshot 2025-04-10 at 10.22.32
Cô bé Ghada Dabebech bị thương nặng ở tay sau một cuộc tấn công của Israel. Ảnh chụp màn hình.

Quân đội Israel tuyên bố mục tiêu của cuộc tấn công là một thành viên cao cấp của Hamas chịu trách nhiệm lên kế hoạch và thực hiện các cuộc tấn công từ Shejaia ở phía bắc Gaza, nhưng không tiết lộ danh tính. Họ cũng cho biết đã thực hiện nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu thiệt hại cho dân thường trước khi tiến hành cuộc tấn công.

Cùng ngày, thêm 9 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc không kích khác của Israel tại các khu vực khác trong dải Gaza, nâng tổng số người chết lên 38. Tuần trước, quân đội Israel đã yêu cầu cư dân Shejaia sơ tán, cho biết sẽ tiến hành các hoạt động chống lại các chiến binh trong khu vực.

Israel đã nối lại các cuộc không kích vào Gaza vào ngày 18/3 sau hai tháng ngừng bắn và đã đưa quân trở lại khu vực này. Trong ba tuần kể từ đó, cơ quan Y tế tại Gaza do Hamas điều hành cho biết các cuộc tấn công quân sự của Israel đã khiến gần 1.500 người Palestine thiệt mạng.

Từ cuối tháng 3, Israel đã ra lệnh cho người dân Gaza rời khỏi các khu vực xung quanh rìa dải Gaza để tạo ra cái mà họ mô tả là vùng an ninh; cư dân lo ngại rằng mục tiêu là để làm trống vĩnh viễn các khu vực lãnh thổ này.

Trong khi đó, các cánh vũ trang của Hamas và Islamic Jihad đã tiếp tục bắn rocket vào Israel. Israel và Hamas đã đổ lỗi cho nhau về sự bế tắc trong các cuộc đàm phán ngừng bắn. Các nhà trung gian hòa giải Ả Rập như Qatar và Ai Cập, với sự hỗ trợ của Hoa Kỳ, đã tăng cường nỗ lực để khôi phục sự bình tĩnh nhưng cho đến nay vẫn chưa thể thu hẹp khoảng cách giữa các bên tham chiến.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: