Hàn Quốc bán xe tăng và pháo trị giá 5,8 tỷ USD cho Ba Lan

(CLO) Hai công ty sản xuất vũ khí hàng đầu Hàn Quốc cho biết vào thứ Bảy (27/8), họ đã ký hợp đồng trị giá gần 5,8 tỷ USD để xuất khẩu xe tăng và pháo sang Ba Lan.

Hợp đồng nói trên chỉ là một phần của thỏa thuận bán vũ khí lớn nhất từ trước đến nay mà Hàn Quốc đã ký kết vào tháng trước với Ba Lan, quốc gia đang tìm cách tăng cường quân sự trong bối cảnh căng thẳng với Nga.

han quoc ban xe tang va phao tri gia 58 ty usd cho ba lan hinh 1

Một chiếc xe tăng K2 Black Panther do Hyundai Rotem của Hàn Quốc sản xuất được trưng bày tại Triển lãm Quốc phòng & Hàng không Quốc tế Seoul vào ngày 20 tháng 10 năm 2021. Ảnh: Reuters

han quoc ban xe tang va phao tri gia 58 ty usd cho ba lan hinh 2

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Mariusz Blaszczak từng công bố gói thầu mua một lượng vũ khí rất lớn từ Hàn Quốc vào ngày 22/7 vừa rồi.

han quoc ban xe tang va phao tri gia 58 ty usd cho ba lan hinh 3

Ông Yoon Suk Yeol từng trở thành tổng thống Hàn Quốc đầu tiên dự Hội nghị thượng đỉnh NATO hồi tháng 6 năm nay.

Theo Cục Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) của Hàn Quốc, công ty Hyundai Rotem sẽ vận chuyển xe tăng K2 Black Panther và Hanwha Defense tới Ba Lan, trong khi đó tập đoàn quốc phòng Hanwha sẽ cung cấp pháo tự hành K9.

Các bên chưa công bố giá trị của toàn bộ thương vụ, song truyền thông Hàn Quốc ước tính con số có thể lên tới 20 nghìn tỷ won (15 tỷ USD).

"Vì xuất khẩu quốc phòng cực kỳ quan trọng trong việc chia sẻ hệ thống vũ khí, hỗ trợ hậu cần lẫn nhau và tăng cường liên minh an ninh, thỏa thuận xuất khẩu này được kỳ vọng sẽ đóng góp vào nỗ lực của chúng tôi trong việc xây dựng tình đoàn kết với các nước châu Âu và mở rộng ranh giới an ninh của chúng tôi", DAPA cho biết trong một tuyên bố.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, người nhậm chức vào tháng 5 vừa rồi, đã cam kết tăng cường hợp tác an ninh với các nước châu Âu, đồng thời thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước trong bối cảnh Triều Tiên đang gia tăng các mối đe dọa hạt nhân.

Tổng thống Yoon còn đã trở thành nhà lãnh đạo Hàn Quốc đầu tiên tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO ở Tây Ban Nha vào tháng 6 năm nay với tư cách quan sát viên.

Ba Lan đã đồng ý mua 180 xe tăng K2, một số lượng không xác định pháo và 48 máy bay chiến đấu FA-50 theo thỏa thuận. DAPA cho biết hợp đồng hôm thứ Sáu chỉ là phần đầu tiên của thương vụ. Một thỏa thuận cho các máy bay chiến đấu dự kiến sẽ được tiến hành vào tháng tới.

Cuộc tấn công Ukraine mà Nga gọi là một "hoạt động quân sự đặc biệt" đã làm dấy lên lo ngại về an ninh của nhiều nước trong khu vực Đông Âu. Thành viên NATO, Ba Lan đã tuyên bố sẽ tăng chi tiêu quân sự lên 3% tổng sản phẩm quốc nội và tăng gấp đôi quy mô quân đội để ngăn chặn bất kỳ cuộc tấn công nào.

Hoàng Huy (theo Reuters)

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: