Nga sẽ ngừng cung cấp khí đốt cho Ba Lan và Bulgaria

(CLO) Các quan chức Ba Lan và Bulgaria cho biết, tập đoàn Gazprom của Nga đã thông báo sẽ cắt nguồn cung cấp khí đốt cho 2 nước này từ hôm nay (27/4). Việc đình chỉ được Nga đưa ra dựa trên yêu cầu các nước cần trả tiền mua khí đốt bằng đồng rúp trước đó.

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết hôm thứ Ba vừa rồi rằng Ba Lan đã nhận được thông báo từ công ty năng lượng nhà nước Nga Gazprom về kế hoạch ngừng vận chuyển khí đốt. Ông Morawiecki đưa ra thông báo này tại Berlin sau cuộc gặp với Thủ tướng Đức Olaf Scholz.

nga se ngung cung cap khi dot cho ba lan va bulgaria hinh 1

Kể từ thứ Tư, Gazprom sẽ đóng nguồn cung cấp khi đốt từ đường ống Yamal đến Ba Lan. Ảnh: DPA

Morawiecki cho biết: “Chúng tôi đã nhận được lời đe dọa từ Gazprom rằng họ sẽ ngừng cung cấp khí đốt”. Ông cho biết Nga có thể đang cố gắng gây sức ép lên Ba Lan, nhưng lưu ý rằng Ba Lan đã chuẩn bị bằng cách đa dạng hóa các nguồn năng lượng của mình.

Công ty khí đốt tự nhiên PGNiG của Ba Lan cũng cho biết kể từ thứ Tư, Gazprom sẽ không cung cấp khí đốt cho Ba Lan qua đường ống dẫn khí Yamal nữa. PGNiG cho biết trong một tuyên bố rằng họ đang theo dõi tình hình và chuẩn bị lấy khí đốt từ các kết nối khác nhờ "chiến lược đa dạng hóa nguồn của chính phủ".

Cuối ngày thứ Ba, Bộ Năng lượng Bulgaria cho biết công ty khí đốt nhà nước Bulgargaz cũng đã nhận được thông báo tương tự từ Gazprom. Bộ này cho biết họ sẽ thực hiện các bước đối với nguồn cung cấp khí đốt thay thế, đồng thời nói thêm rằng không cần thiết phải hạn chế tiêu thụ khí đốt trong thời điểm hiện tại.

Bulgaria gần như hoàn toàn phụ thuộc vào Nga về lượng tiêu thụ năng lượng hàng năm trước đây. Bulgargaz cho biết trong một tuyên bố rằng họ "hoàn toàn đáp ứng các nghĩa vụ của mình và đã thực hiện tất cả các khoản thanh toán được yêu cầu theo hợp đồng hiện tại của mình một cách kịp thời, nghiêm ngặt và phù hợp với các điều khoản".

Gazprom đã không xác nhận ngay lập tức về việc cắt giảm. Tuy nhiên, hãng thông tấn Nga TASS dẫn lời một giám đốc điều hành Gazprom nói rằng Ba Lan phải thanh toán cho nguồn cung cấp khí đốt của mình theo một "thủ tục thanh toán mới".

Việc đình chỉ khí đốt sẽ là lần đầu tiên kể từ khi Tổng thống Nga Vladimir Putin nói vào tháng 3 rằng những người mua nước ngoài "không thân thiện" sẽ phải thanh toán cho Gazprom bằng đồng rúp thay vì các loại tiền tệ khác.

Ba Lan và các nước EU khác đã từ chối thanh toán khí đốt tự nhiên bằng đồng rúp mà Nga đang yêu cầu để ổn định và tăng giá tiền tệ của mình trước các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Hoàng Anh (Theo DW, TASS)

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: