Hàn Quốc và Campuchia lập lực lượng đặc nhiệm chung chống lừa đảo

(CLO) Ngày 27/10, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Thủ tướng Campuchia Hun Manet đã nhất trí thành lập lực lượng đặc nhiệm chung đối phó với các vụ lừa đảo.

Phát ngôn viên của Tổng thống, bà Kang Yu-jung, cho biết lực lượng đặc nhiệm sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng tới, sẽ bao gồm cả các sĩ quan cảnh sát Hàn Quốc. Quy mô và cơ chế vận hành cụ thể sẽ được thống nhất trong thời gian sớm nhất.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Lee và Thủ tướng Hun Manet diễn ra bên lề Hội nghị thượng đỉnh ASEAN tại Malaysia. “Tổng thống Lee bày tỏ lòng cảm kích trước sự hợp tác của Chính phủ Campuchia trong việc hỗ trợ hồi hương công dân Hàn Quốc và giúp đỡ các nạn nhân trong các vụ lừa đảo”, bà Kang nói trong cuộc họp báo ở Kuala Lumpur.

“Hai nhà lãnh đạo đã đồng ý phối hợp chặt chẽ để có phản ứng chung hiệu quả đối với những tội phạm này”, bà nói thêm.

untitled(3).png
Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung (phải) và Thủ tướng Campuchia Hun Manet. Ảnh: FB/Hun Manet

Thỏa thuận được đưa ra sau khi truyền thông Hàn Quốc tiết lộ vào đầu tháng này rằng khoảng 2.000 công dân Hàn Quốc đã bị lừa sang Campuchia bằng các quảng cáo việc làm giả. Nhiều người trong số họ bị biến thành “vừa nạn nhân, vừa thủ phạm” trong các đường dây tội phạm có tổ chức.

Thủ tướng Hun Manet cho biết Campuchia đã phối hợp chặt chẽ với nhóm phản ứng nhanh của Chính phủ Hàn Quốc được cử sang khoảng 10 ngày trước, đồng thời khẳng định tình hình an ninh trong nước “đã được cải thiện đáng kể” sau các chiến dịch truy quét các tổ hợp lừa đảo và mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia.

Tổng thống Lee cho biết Hàn Quốc sẽ cân nhắc hạ mức cảnh báo du lịch tới Phnom Penh và các khu vực khác, “trong bối cảnh an ninh được cải thiện và lực lượng đặc nhiệm chung sắp được triển khai”.

Thủ tướng Hun Manet gửi lời chia buồn về cái chết của một sinh viên Hàn Quốc bị bắt cóc tại Campuchia gần đây, gọi đây là “một sự cố bi thảm”, đồng thời khẳng định Chính phủ Campuchia đang “phối hợp chặt chẽ với Hàn Quốc để truy tìm những kẻ đứng sau các vụ lừa đảo”.

“Đây không phải là vấn đề một quốc gia có thể tự giải quyết”, ông nói. “Các nước trong khu vực cần cùng nhau hành động”.

Ông Hun Manet nhấn mạnh Campuchia coi việc chống tội phạm xuyên quốc gia là “ưu tiên hàng đầu” và luôn “lắng nghe kỹ lưỡng những quan ngại của cộng đồng người nước ngoài, bao gồm công dân Hàn Quốc”.

Về phần mình, Tổng thống Lee cho biết dư luận Hàn Quốc “hiện rất nhạy cảm với các vụ lừa đảo,” đồng thời cảm ơn chính quyền Campuchia vì “sự quan tâm đặc biệt” trong việc bảo vệ công dân Hàn Quốc.

Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực thương mại, đầu tư và giao lưu nhân dân, tái khẳng định cam kết củng cố quan hệ đối tác chiến lược được thiết lập từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1997.

Tổng thống Lee nhấn mạnh các doanh nghiệp Hàn Quốc đã có những đóng góp quan trọng cho sự phát triển kinh tế của Campuchia và đề nghị Campuchia hỗ trợ tháo gỡ các khó khăn mà nhà đầu tư Hàn Quốc đang gặp phải. Thủ tướng Hun Manet cam kết sẽ chỉ đạo các bộ liên quan giải quyết các vấn đề này.

Sau đó trong ngày, Tổng thống Lee kêu gọi các lãnh đạo ASEAN cùng hợp tác để “xóa bỏ các mạng lưới tội phạm có tổ chức và trung tâm lừa đảo xuyên biên giới”, coi đây là một ưu tiên chung của khu vực.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: