Hàn Quốc và Mỹ phô trương máy bay chiến đấu trong căng thẳng với Triều Tiên

Thứ tư, 08/06/2022 18:58 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàn Quốc và Mỹ đã tiến hành một cuộc phô trương lực lượng khi điều 20 máy bay chiến đấu tới vùng biển phía tây Bán đảo Triều Tiên để đáp trả các vụ thử tên lửa gần đây của Bình Nhưỡng.

Hai quốc gia đồng minh đã gửi các máy bay phản lực, bao gồm máy bay chiến đấu F-35A, F-15K và FK-16 của Hàn Quốc và máy bay F-16 của Mỹ, tới Hoàng Hải vào thứ Ba (7/6), sau khi Triều Tiên phóng 8 tên lửa đạn đạo tầm ngắn vào Chủ nhật (5/6).

han quoc va my pho truong may bay chien dau trong cang thang voi trieu tien hinh 1

Các máy bay quân sự của Hàn Quốc và Mỹ. Ảnh: CNN

Bài liên quan

"Hàn Quốc và Mỹ đã chứng tỏ khả năng và ý chí tấn công nhanh chóng và chính xác chống lại bất kỳ hành động khiêu khích nào của Triều Tiên bằng cách thể hiện khả năng và thế trận phòng thủ tổng hợp thông qua chuyến bay trình diễn không quân kết hợp này", Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết hôm thứ Ba.

Các chuyến bay diễn ra trong bối cảnh lo ngại mới về việc Bình Nhưỡng sắp thực hiện một vụ thử vũ khí hạt nhân mới. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) hôm thứ Hai (6/6) cho biết Triều Tiên có thể đã mở khu thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất của nước này.

Báo cáo được đưa ra sau đánh giá của các cơ quan tình báo và quân đội Mỹ vào tháng trước rằng Triều Tiên có thể sẵn sàng tiếp tục thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất tại Punggye-ri, dựa trên các hình ảnh vệ tinh cho thấy dấu hiệu hoạt động của người và phương tiện ở đó.

Punggye-ri đã diễn ra tất cả 6 vụ thử hạt nhân của Triều Tiên trong quá khứ và đã bị dỡ bỏ một phần vào năm 2018 trong khuôn khổ thỏa thuận giữa Bình Nhưỡng, Washington và Seoul. Chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên đã bị Liên hợp quốc cấm và Bình Nhưỡng đã không thử vũ khí hạt nhân kể từ năm 2017.

Nhưng trong năm nay, nước này đã nhiều lần thử nghiệm các tên lửa có thể mang đầu đạn hạt nhân, bao gồm cả tên lửa đạn đạo xuyên lục địa có thể vươn tới Mỹ. Vụ phóng 8 tên lửa đạn đạo hôm Chủ nhật vừa rồi là vụ thử lần thứ 17 của Triều Tiên trong năm nay.

Việc phô diễn vũ khí và máy bay chiến đấu của Hàn Quốc không phải là hiếm. Trong năm nay, Seoul đã hai lần trình diễn phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35A của mình, với hàng chục máy bay phản lực xếp hàng trên đường băng, một màn trình diễn nhằm gửi thông điệp tới Triều Tiên.

Hàn Quốc cũng tỏ ra cứng rắn hơn với Triều Tiên kể từ sau khi tân Tổng thống Yoon Suk Yeol lên nhậm chức vào ngày 10/5. Ông Yoon đã liên tục nhấn mạnh mong muốn tăng cường quân đội, một sự khác biệt so với người tiền nhiệm Moon Jae-in, người đã thúc đẩy đối thoại và hòa giải.

Ông Yoon thề sẽ đáp trả "kiên quyết và nghiêm khắc" trước các hành động khiêu khích của Triều Tiên trong bài phát biểu đánh dấu Ngày tưởng niệm của Hàn Quốc vào hôm thứ Hai vừa rồi.

Trung Kiên (theo CNN)

Bình Luận

Tin khác

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

Ông Biden sắp tranh luận trực tiếp với ông Trump

(CLO) Tổng thống Mỹ Joe Biden hôm thứ Sáu (26/4) cho biết ông sẽ tham gia tranh luận với ông Donald Trump, đối thủ Đảng Cộng hòa của ông trong cuộc bầu cử vào tháng 11.

Thế giới 24h
Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

Nắng nóng và hạn hán diễn ra trên khắp Nam Á và Đông Nam Á

(CLO) Hàng triệu người khắp Nam Á và Đông Nam Á tiếp tục phải chịu cái nóng gay gắt trong những ngày cuối tuần này.

Thế giới 24h
Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

Triều Tiên nói Mỹ chính trị hóa vấn đề nhân quyền

(CLO) Triều Tiên hôm thứ Bảy (27/4) cáo buộc Mỹ chính trị hóa nhân quyền ở quốc gia Đông Á này, tố cáo cái mà họ gọi là âm mưu và khiêu khích chính trị.

Thế giới 24h
New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

New York trả lại 30 cổ vật bị đánh cắp cho Campuchia và Indonesia

(CLO) Các công tố viên New York hôm thứ Sáu (26/4) cho biết họ đã trả lại cho Campuchia và Indonesia 30 cổ vật bị cướp, bán hoặc chuyển nhượng trái phép bởi các mạng lưới ở Mỹ.

Thế giới 24h
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tiếp Ngoại trưởng Mỹ, nói hai nước nên là 'đối tác'

(CLO) Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu (26/4) nói với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken rằng hai nền kinh tế lớn nhất thế giới nên là "đối tác chứ không phải đối thủ", nhưng có "một số vấn đề" cần giải quyết trong mối quan hệ của giữa hai nước.

Thế giới 24h