Hàn Quốc sẽ sớm trang bị tàu ngầm hạt nhân?

(CLO) Tháng trước, Mỹ và Hàn Quốc đã đồng ý chia sẻ công nghệ lò phản ứng hạt nhân mô-đun nhỏ (SMR), một động thái có thể mở đường cho việc phát triển các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Seoul.

Động lực phát triển tàu ngầm hạt nhân

Thỏa thuận mới được công bố này đánh dấu sự thay đổi trong chính sách lâu đời của Mỹ đối với Hàn Quốc, có từ năm 1972, hạn chế việc chia sẻ công nghệ hạt nhân nhạy cảm.

han quoc se som trang bi tau ngam hat nhan hinh 1

Một chiếc tàu ngầm thông thường của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap

Bài liên quan

Lầu Năm Góc sẽ công bố hệ thống điện hạt nhân mới trong không gian vào năm 2027

Iran và EU đàm phán thuận lợi về thỏa thuận hạt nhân

Tàu sân bay hạt nhân thế hệ tiếp theo của Trung Quốc trông như thế nào?

Mỹ khởi động dự án trị giá 6 tỷ USD để cứu các nhà máy hạt nhân

Trong Hội nghị thượng đỉnh chung Mỹ-Hàn vừa được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc đã chính thức tham gia chương trình Cơ sở hạ tầng nền tảng để sử dụng có trách nhiệm công nghệ lò phản ứng mô-đun nhỏ (FIRST) do Mỹ lãnh đạo.

Mặc dù SMR đã được sử dụng trong tàu ngầm hạt nhân trong nhiều thập kỷ, nhưng hầu hết các nghiên cứu về công nghệ này đều tập trung vào các mục đích dân sự do công suất phát điện tối đa của chúng dưới 300 megawatt.

Theo một nguồn tin ẩn danh được trích dẫn trong các báo cáo truyền thông, một cuộc họp kỹ thuật đã diễn ra với sự tham dự của đại diện từ cơ quan quản lý, Hải quân Hàn Quốc, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering và một công ty nước ngoài không xác định có chuyên môn trong việc đóng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân.

“Quân đội sẽ đưa ra quyết định sau khi cân nhắc nhiều yếu tố, bao gồm môi trường an ninh, công nghệ và hạn chế ngân sách của Hàn Quốc”, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết trong một tuyên bố được đăng trên Naval News vào tuần trước.

Hàn Quốc đã khởi động chương trình phát triển tàu ngầm hạt nhân bí mật vào năm 2003. Tuy nhiên, chương trình này đã bị giải tán vào năm sau khi phát hiện ra rằng các nhà khoa học tham gia dự án đã bí mật làm giàu uranium vào năm 2000.

Bất chấp những tranh cãi và thất bại, Hàn Quốc chưa bao giờ từ bỏ nỗ lực mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Cựu tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đã tuyên bố “đã đến lúc chúng ta phải mua tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân” khi ông tranh cử và cuối cùng đã giành được chức Tổng thống vào năm 2017.

Ngay sau khi nhậm chức cùng năm đó, ông đã đến gặp Mỹ để nhờ hỗ trợ xây dựng ngành công nghiệp hạt nhân của Hàn Quốc, bề ngoài là để đàm phán về các hạn chế đối với công nghệ làm giàu uranium để sản xuất nhiên liệu hạt nhân cho tàu ngầm.

Tháng 1 năm ngoái, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un thông báo đã hoàn thành nghiên cứu phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và thiết kế của họ đã bước vào quá trình xem xét cuối cùng, điều cũng có thể thúc đẩy Hàn Quốc đẩy nhanh các nghiên cứu trong lĩnh vực này.

Triều Tiên đã tích cực thử nghiệm tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm (SLBM), bao gồm một vụ phóng vào tháng 5, như một lời cảnh báo cho tân Tổng thống Hàn Quốc Yoon Sok-yeol, người có quan điểm cứng rắn chống lại Bình Nhưỡng.

Những thách thức được đặt ra

Các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân có khả năng hoạt động tốt hơn nhiều so với những tàu chạy bằng năng lượng thông thường, đồng thời có phạm vi hoạt động gần như không giới hạn và cực bền dưới nước, chỉ bị giới hạn bởi những hạn chế về số lượng thủy thủ đoàn.

Tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cũng sẽ làm giảm bớt sự phụ thuộc của Hàn Quốc vào các đảm bảo an ninh của Mỹ, vì Washington có thể do dự đưa ra lập trường cứng rắn hơn chống lại Triều Tiên.

Nếu được phát triển, tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hàn Quốc có thể sẽ được trang bị tên lửa hành trình hoặc đạn đạo thông thường. Nhưng sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân cho một hoạt động như vậy sẽ là quá mức cần thiết vì Hàn Quốc đã có một hạm đội tàu ngầm thông thường khổng lồ có thể thực hiện cùng một nhiệm vụ với chi phí hoạt động thấp hơn.

Đồng thời, phạm vi gần như không giới hạn của tàu ngầm hạt nhân sẽ không thực sự củng cố nhiều vào khả năng quân sự của Hàn Quốc vì nước này chủ yếu tập trung vào Bán đảo Triều Tiên và các vùng biển xung quanh.

Hàn Quốc có thể sử dụng tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân để hỗ trợ lực lượng Mỹ trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào ở Biển Đông hoặc Biển Hoa Đông, mặc dù lợi ích chiến lược của Seoul không hoàn toàn tương thích với Mỹ trong các khu vực tranh chấp này. Do đó, Hàn Quốc đã né tránh các tranh chấp ở Biển Đông, nơi Seoul không có tuyên bố chủ quyền cạnh tranh nào. 

Ngoài các câu hỏi về quân sự và chính trị của Hàn Quốc, nước này cũng sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức thực tế, hậu cần và kỹ thuật khác nhau trong việc phát triển tàu ngầm hạt nhân trong nước.

Đầu tiên, Hàn Quốc hiện không có đủ lực lượng chuyên gia và cơ sở vật chất cần thiết để thiết kế và chế tạo tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân. Ngoài ra, SMR của Hàn Quốc cần phải nhỏ gọn, đủ mạnh, đủ độ tin cậy và an toàn. Cũng không rõ Hàn Quốc sẽ xử lý chất phóng xạ, làm giàu nhiên liệu hạt nhân và đào tạo các phi hành đoàn và kỹ thuật viên chuyên môn cao như thế nào. 

Quốc Thiên (theo AT)

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: