Hàn Quốc và Nhật Bản nhất trí nâng cấp hợp tác quốc phòng

Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, thỏa thuận bao gồm kế hoạch phối hợp ứng dụng AI và hệ thống vũ khí không người lái, đồng thời nối lại cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn trên biển lần đầu tiên sau 9 năm.

Thỏa thuận đạt được trong cuộc hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back và người đồng cấp Nhật Bản Shinjiro Koizumi, diễn ra tại thành phố cảng Yokosuka của Nhật Bản. Hai bên coi các cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn hải quân chung là một phần trong nỗ lực thúc đẩy giao lưu và hợp tác quân sự song phương.

Bộ trưởng Quốc phòng Ahn Gyu-back (thứ 2 từ trái) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (phải) cùng nhau đi bộ tại Nhật Bản, trong bức ảnh do Bộ Quốc phòng cung cấp ngày 30 tháng 1 năm 2026. (ẢNH KHÔNG ĐƯỢC BÁN) (Yonhap)
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back (thứ 2 từ trái sang) và Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi (ngoài cùng bên phải). Ảnh: Bộ Quốc phòng Hàn Quốc

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, hai bộ trưởng đã thảo luận về việc phối hợp nhằm bảo đảm hòa bình và ổn định khu vực trong bối cảnh môi trường an ninh toàn cầu ngày càng phức tạp, đồng thời tái khẳng định tầm quan trọng của hợp tác quốc phòng ba bên với Mỹ.

Cả hai nhất trí thúc đẩy trao đổi nhân sự và đơn vị quân đội để tăng cường sự hiểu biết và lòng tin lẫn nhau giữa quân đội Hàn Quốc và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản.

Cuộc gặp tại Yokosuka diễn ra trong bối cảnh Seoul và Tokyo thời gian gần đây có xu hướng xích lại gần nhau hơn về mặt chính trị dưới sự lãnh đạo của các nhà lãnh đạo mới. Hai nước tìm cách vượt qua nhiều năm quan hệ căng thẳng bắt nguồn từ các vấn đề lịch sử.

Đây cũng là cuộc hội đàm tiếp nối các cuộc thảo luận song phương trước đó, trong đó có cuộc gặp giữa hai bên hồi tháng 9 tại Hàn Quốc.

Trước thềm hội đàm lần này, hãng thông tấn Yonhap dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi nhấn mạnh rằng hợp tác quốc phòng giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, cũng như với Mỹ, đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết trong bối cảnh an ninh khu vực và quốc tế có nhiều biến động.

Xem thêm

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

Phát hiện răng voi khổng lồ hơn 10.000 năm tuổi bên bờ suối

(CLO) Một chiếc răng hóa thạch của voi răng mấu Thái Bình Dương (Pacific Mastodon) - loài thú khổng lồ thời tiền sử, họ hàng xa của voi hiện đại và có ngoại hình khá giống voi ma mút - vừa được phát hiện dưới lòng một con suối ở California, Mỹ.

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

Triều Tiên cam kết mở rộng hợp tác với Nga

(CLO) Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un cam kết "mở rộng và đào sâu" hợp tác với Nga, đồng thời khẳng định sự ủng hộ không thay đổi đối với chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo KCNA đưa tin.

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

Tổng thống Mỹ yêu cầu Ukraine ngừng tấn công nguồn cung dầu của Nga

(CLO) Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelenskyy ngừng các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng sản xuất dầu diesel của Nga, cho rằng đây mới là nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu nhiên liệu toàn cầu khiến giá cả tăng cao, chứ không phải cuộc chiến Mỹ - Iran.

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

Triều Tiên tập trận với các hệ thống vũ khí mới

(CLO) Ngày 12/9, Triều Tiên đã tổ chức diễn tập tấn công hỏa lực quy mô lớn với sự tham gia của 5 đơn vị pháo binh và tên lửa, nhằm kiểm tra khả năng tác chiến của các hệ thống vũ khí mới, theo KCNA đưa tin.

Cỡ chữ bài viết: