Hàng không Trung Quốc - Nhật Bản đóng băng giữa căng thẳng ngoại giao

(CLO) Theo dữ liệu mới nhất từ nền tảng du lịch Flight Master tính đến ngày 26/1, tỷ lệ hủy chuyến bay giữa Trung Quốc đại lục và Nhật Bản đã tăng vọt lên mức 47,2% trong tháng 1.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bộ Ngoại giao Trung Quốc liên tục đưa ra các cảnh báo du lịch, yêu cầu công dân tránh đến Nhật Bản, đặc biệt là trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán sắp tới. Cụ thể, Bắc Kinh đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các chuyến bay trên 49 tuyến đường bay định kỳ nối giữa hai quốc gia.

Làn sóng hủy chuyến này gây ảnh hưởng nặng nề đến nhiều hành trình quan trọng, bao gồm 113 chuyến bay nối giữa sân bay quốc tế Đại Hưng tại Bắc Kinh và sân bay quốc tế Kansai tại Osaka, cùng 13 chuyến bay giữa sân bay quốc tế Bảo An tại Thâm Quyến và sân bay New Chitose tại Hokkaido.

1920px-b-2487-pek_-20240531110929-.jpg
Một máy bay của hãng Air China. Ảnh: CC/N509FZ

Nguyên nhân sâu xa của tình trạng này bắt nguồn từ những tuyên bố của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi liên quan đến vấn đề Đài Loan vào tháng 11 năm ngoái. Bà Takaichi khẳng định rằng: "Một cuộc tấn công của Trung Quốc vào Đài Loan có thể tạo ra một tình huống đe dọa đến sự tồn vong và dẫn đến phản ứng quân sự tiềm tàng từ Tokyo".

Trước tình hình biến động, các hãng hàng không lớn của Trung Quốc như Air China, China Eastern và China Southern Airlines đã thông báo kéo dài chính sách thay đổi chuyến bay và hoàn tiền miễn phí cho các lộ trình đến Nhật Bản cho đến ngày 24/10. Theo thông báo từ Air China vào ngày 26/1, những vé được xuất trước ngày này cho các chuyến đi trong khoảng thời gian từ ngày 29/3 đến 24/10 đều đủ điều kiện để thay đổi hoặc hoàn trả. Trước đó, chính sách ưu đãi này vốn chỉ được áp dụng đến hết ngày 28/3.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc vào ngày 26/1 đã một lần nữa nhắc lại cảnh báo, hối thúc người dân không nên đến Nhật Bản trong kỳ nghỉ tháng 2. Cơ quan này nhận định trong một tuyên bố rằng: "Gần đây, an ninh công cộng tại Nhật Bản đã xấu đi, với các vụ việc vi phạm pháp luật và tội phạm nhắm vào công dân Trung Quốc xảy ra thường xuyên. Công dân Trung Quốc tại Nhật Bản sẽ phải đối mặt với các mối đe dọa an ninh nghiêm trọng".

Bên cạnh những lo ngại về an ninh, phía Trung Quốc cũng đề cập đến chuỗi các vụ động đất liên tiếp tại một số khu vực của Nhật Bản gây ra nhiều thương vong.

Sự sụt giảm này đang để lại lỗ hổng lớn cho kinh tế Nhật Bản khi Trung Quốc vốn là nguồn khách du lịch lớn nhất của quốc gia này. Trong 9 tháng đầu năm 2025, gần 7,5 triệu lượt khách Trung Quốc đã chiếm một phần tư tổng lượng khách quốc tế đến Nhật Bản. Chỉ riêng quý 3 năm ngoái, nhóm du khách này đã tạo ra doanh thu ước tính khoảng 3,7 tỷ USD.

Tuy nhiên, con số này đang lao dốc khi lượng khách Trung Quốc trong tháng 12 đã giảm khoảng 45% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn khoảng 330.000 lượt người.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: