Hàn Quốc và tham vọng tự động hoàn toàn robotaxi bằng công nghệ nội địa

(CLO) Vào 11 giờ đêm tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc, khi lượng người tham gia giao thông thưa dần, một chiếc SUV chạy hoàn toàn bằng điện đã tự động dừng lại tại vị trí mà người dùng chỉ định qua ứng dụng.

Chiếc SUV này thuộc dịch vụ robotaxi (hay taxi tự lái), một loại hình taxi tự lái, do chính quyền thành phố Seoul triển khai, với đội xe được cấp phép hoạt động ở mức tự động hóa cấp độ 3. Trong mỗi xe đều có một người điều hành, nhưng họ chỉ can thiệp khi xảy ra tình huống khẩn cấp.

Trong tương lai gần, Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng sẽ triển khai robotaxi đạt cấp độ 4, khi mà con người chỉ cần can thiệp trong một số khu vực nhất định, tạo ra một bước tiến gần hơn tới tự động hóa hoàn toàn.

814-202506260855211.png
Sản phẩm xe SUV tự lái, dòng Korando EV của hãng sản xuất ô tô Hàn Quốc KG Mobility. Ảnh: seoul.go.kr

Kể từ khi bắt đầu vận hành vào tháng 9/2024 tới nay, các xe taxi tự hành đã thực hiện 4.200 chuyến đi trong vòng 8 tháng mà không xảy ra bất kỳ tai nạn nào. Khu vực hoạt động dịch vụ cũng mới được mở rộng thời gian gần đây.

Điểm bất ngờ là toàn bộ công nghệ đều do các công ty trong nước phát triển. Các xe SUV được sử dụng là Korando EV, thương hiệu của hãng xe Hàn Quốc KG Mobility.

Hệ thống lái tự động được phát triển bởi công ty nội địa SWM, được tích hợp các camera độc quyền, cảm biến lidar (sử dụng xung laser để xác định vật thể, hình dạng và khoảng cách), cùng với hệ thống định vị GPS. Hệ thống gồm 4 camera với tổng phạm vi quan sát từ trước ra sau lên tới 600 mét. Trí tuệ nhân tạo (AI) phân tích dữ liệu và định vị phương tiện để đảm bảo an toàn khi vận hành.

Bên cạnh đó, công ty Kakao Mobility - thuộc tập đoàn công nghệ Kakao chuyên dịch vụ gọi xe, sẽ chia sẻ 150.000 dữ liệu liên quan đến giao thông, bao gồm biển báo và đèn giao thông, nhằm hỗ trợ phát triển công nghệ xe tự lái.

Mục tiêu là cải thiện độ chính xác, dự đoán tắc nghẽn giao thông và giảm thiểu tai nạn. Các dữ liệu này sẽ được cung cấp cho các công ty và trường đại học đang nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo.

Không chỉ taxi, xe buýt tự hành cũng đang được triển khai tại thủ đô Seoul. Tháng 11 năm ngoái, thành phố này đã khai trương các tuyến xe buýt tự hành hoạt động vào sáng sớm và đêm khuya.

Sáng kiến này được người dân đánh giá tích cực, với hơn 10.000 lượt hành khách kể từ khi triển khai. Bao gồm cả các xe buýt mini hoạt động quanh khu du lịch và cơ quan chính phủ, tổng cộng có 8 xe buýt tự hành đang hoạt động tại thành phố, và dự kiến con số này sẽ tăng lên 17 xe vào cuối năm 2025.

Chính phủ Hàn Quốc đã tăng ngân sách dành cho các sáng kiến liên quan đến xe tự hành thêm 28% so với năm trước, đạt 199,7 tỷ won (tương đương 144,6 triệu USD).

Thủ đô Seoul là nơi sinh sống của gần một nửa trong tổng số gần 52 triệu dân Hàn Quốc. Đây là nơi có mạng lưới giao thông phức tạp hàng đầu thế giới do mật độ phương tiện cao.

Nếu có thể triển khai thành công xe tự lái cấp độ 4 tại Seoul, bằng chính công nghệ nội địa, điều này sẽ là minh chứng nổi bật cho năng lực công nghệ của Hàn Quốc.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: