Hàng chục nghìn người biểu tình phản đối nghĩa vụ quân sự ở Israel

(CLO) Ngày 30/10, hàng chục nghìn người Do Thái chính thống (Haredi) đã tụ tập tại Jerusalem, biểu tình phản đối kế hoạch của chính phủ Israel buộc họ phải nhập ngũ.

Những người biểu tình mặc đồ đen, giơ cao các biểu ngữ có nội dung họ thà đi tù còn hơn phải nhập ngũ. Lệnh miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng Haredi từ lâu đã gây ra sự chia rẽ sâu sắc trong xã hội Israel.

Lực lượng cảnh sát đã phong tỏa đường cao tốc chính ở cửa ngõ Jerusalem và triển khai hơn 2.000 sĩ quan để ứng phó với cuộc tụ tập đông đảo. Thành phố gần như tê liệt khi nhiều con đường bị đóng cửa và hệ thống giao thông công cộng bị ngừng trệ.

Biểu tình nổ ra ở Jerusalem.

Do tuân thủ các quy tắc khiêm tốn nghiêm ngặt, cấm sự pha trộn giữa nam và nữ chưa kết hôn, cuộc biểu tình gần như hoàn toàn là nam giới. Một số người biểu tình thậm chí đã đuổi theo một nữ phát thanh viên của Kênh 12 Israel khi cô đang cố gắng tường thuật từ khu vực chính.

Khoảng 1,3 triệu người Do Thái chính thống, chiếm 13% dân số Israel, phản đối nghĩa vụ quân sự vì họ tin rằng việc học tập toàn thời gian tại các trường dòng là nhiệm vụ quan trọng nhất của mình.

Lệnh miễn trừ nghĩa vụ quân sự cho cộng đồng này có từ khi Israel được thành lập năm 1948, áp dụng cho một số ít các học giả tài năng. Tuy nhiên, qua nhiều thập kỷ, con số này đã tăng lên đáng kể. Tòa án Tối cao Israel tuyên bố các lệnh miễn trừ này là bất hợp pháp vào năm 2017, nhưng những lần gia hạn lặp lại và các chiến thuật trì hoãn của chính phủ đã ngăn cản việc thông qua một đạo luật thay thế.

Trong bối cảnh chiến tranh ở Gaza, việc miễn trừ rộng rãi này đã làm sâu sắc thêm sự chia rẽ và khiến công chúng phẫn nộ. Hơn 900 binh sĩ Israel đã thiệt mạng kể từ khi chiến tranh bắt đầu. Nhiều binh sĩ dự bị đã phục vụ hàng trăm ngày, và quân đội liên tục cảnh báo rằng họ đang rất cần thêm quân.

Theo số liệu từ quân đội Israel, trong năm 2025, 80.000 người đàn ông Haredi trong độ tuổi từ 18 đến 26 đã nhận được lệnh gọi nhập ngũ. Năm ngoái, chưa đến 3.000 người trong số này thực sự nhập ngũ.

Nhiều người biểu tình tuyên bố họ thà chết còn hơn vào quân ngũ, lo ngại rằng môi trường quân đội sẽ làm suy giảm truyền thống tôn giáo nghiêm khắc của họ.

Sau vài giờ, cảnh sát đã phải sử dụng vòi rồng để giải tán những người biểu tình từ chối rời khỏi đường phố.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc biểu tình hôm 30/10 là quyết định đưa dự luật nghĩa vụ quân sự ra thảo luận tại một ủy ban của Quốc hội (Knesset) vào tuần tới, bất chấp sự phản đối sâu rộng, kể cả từ chính đảng của ông Netanyahu.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: