Hàng chục nghìn người Israel rời bỏ đất nước

(CLO) Hàng chục nghìn người Israel, trong đó nhiều người là trẻ tuổi và có học thức cao, đã rời khỏi đất nước trong hai năm qua.

Theo Cục Thống kê Trung ương Israel, hơn 80.000 trong số 10 triệu công dân nước này đã chuyển ra nước ngoài sinh sống trong năm 2024.

Avraham Binnenfeld, 28 tuổi, là một trong số đó. Anh cho biết lý do không chỉ vì các mối đe dọa an ninh mà còn vì mất niềm tin vào chính phủ. Anh dự định chuyển đến Thụy Sĩ để theo đuổi bằng tiến sĩ.

Hình ảnh lá cờ Israel tung bay. ẢNH: PIXABAY
Hình ảnh lá cờ Israel tung bay. ẢNH: PIXABAY

Các chuyên gia cho biết làn sóng di cư này chủ yếu bao gồm những người có học thức cao, thu nhập tốt và có khuynh hướng thiên tả. Họ là lực lượng lao động then chốt, đóng góp lớn vào ngân sách quốc gia.

Bà Daphna Patishi-Pryluk, người sáng lập một cơ quan hỗ trợ người Israel định cư ở nước ngoài, cho biết lý do rời đi đã thay đổi. "Trước chiến tranh Gaza, hầu hết người Israel chuyển ra nước ngoài vì cơ hội nghề nghiệp... nhưng gần đây hơn, khách hàng của tôi đang tìm kiếm một sự nghỉ ngơi khỏi những cuộc chiến triền miên và biến động chính trị ở Israel".

Đối với một số người, việc ở lại là không thể. Dekel Shalev, một cư dân của Kibbutz Beeri - nơi bị tàn phá trong cuộc tấn công ngày 7/10, đã cùng gia đình chuyển đến Colorado, Mỹ. "Ít nhất thì ở đây có không gian, có sự yên tĩnh, tôi có thể nhìn các con mình và biết chúng an toàn", cô nói.

Trong khi đó, nghệ sĩ Michal Bar-Or chuyển từ Tel Aviv đến Hamburg, Đức, phần lớn vì phản đối cuộc chiến ở Gaza. Cô mô tả bầu không khí chính trị ở Israel trở nên căng thẳng. Tuy nhiên, cô thừa nhận cảm thấy không thực sự thuộc về nơi nào. "Mọi lúc, tôi càng cảm thấy mình ít có cảm giác thuộc về nơi đó hơn".

Những cuộc ra đi này được dự báo sẽ có những tác động kinh tế, xã hội và chính trị lâu dài đối với tương lai của Israel.

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: