Hàng loạt nhà phát triển bất động sản Trung Quốc bán nhà để đổi lấy tỏi, lúa mì

Thứ bảy, 25/06/2022 06:29 AM - 0 Trả lời

(CLO) Một doanh nghiệp vốn đang tuyệt vọng trong thị trường BĐS của Trung Quốc đưa ra một chương trình khuyến mãi mới để thu hút người mua khi đề nghị nhận lúa mì và tỏi làm khoản thanh toán.

Một quảng cáo của nhà phát triển BĐS có trụ sở tại Hà Nam, Trung Quốc có tiêu đề “đổi lúa mì lấy nhà ở" ngay trên tiêu đề cho biết người mua có thể sử dụng cây trồng có giá 2 nhân dân tệ/catty (tương đương khoảng 600 gram), để thanh toán trước khoảng 160.000 Nhân dân tệ (tương đương hơn 23.900 USD) cho một trong những căn hộ thuộc một dự án BĐS của công ty này.

hang loat nha phat trien bds trung quoc ban nha de doi lay toi lua mi hinh 1

Quảng cáo từ Công ty BĐS Trung Quốc cho phép người mua sử dụng tỏi để trả trước khi mua một căn hộ. (Nguồn: Reuters)

Một sàn BĐS ở Trung Quốc cho biết chương trình khuyến mại, chủ yếu nhắm vào nông dân trong khu vực, bắt đầu từ ngày 20/6 và sẽ kết thúc vào ngày 10/7. Những dự án BĐS ở tỉnh Hà Nam cung cấp nhà ở với giá khoảng 600.000 - 900.000 nhân dân tệ, người đại diện từ chối cho biết tên của cô ấy.

Dự án được điều hành bởi Công ty TNHH Central China Management, một đơn vị quản lý dự án của tập đoàn.

Công ty Quản lý Trung tâm Trung Quốc đã không trả lời ngay lập tức yêu cầu bình luận của Reuters.

Đơn vị bất động sản của tập đoàn, Central China Real Estate, đã ghi nhận mức sụt giảm 71,3% trong doanh số tháng 5 so với một năm trước, trong khi doanh số bán hàng trong 5 tháng đầu tiên giảm 48,6%.

Cuối tháng trước, một quảng cáo khác của Trung Quốc cho biết người mua nhà ở một khu phát triển khác có thể thanh toán bằng tỏi với mức 5 nhân dân tệ/catty.

Quảng cáo cho biết chương trình khuyến mãi này đã thu hút 852 lượt truy cập và 30 giao dịch liên quan đến 860.000 catty tỏi trong 16 ngày.

Giá thị trường bán buôn cho cả tỏi và lúa mì là 1,5 nhân dân tệ/500 gram.

Các nhà phát triển BĐS đang cố gắng thúc đẩy doanh số bán hàng sau khi giao dịch sụt giảm suốt 5 tháng đầu năm nay do các quy định nghiêm ngặt về COVID-19 của Trung Quốc kết hợp với lo lắng về việc điều chỉnh BĐS sâu hơn làm đám mây mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2022 của Bắc Kinh là 5,5%.

Các khuyến mãi phổ biến hơn của các nhà phát triển BĐS bao gồm bãi đậu xe miễn phí hoặc cải tạo nhà sau khi mua.

Các thành phố trên khắp Trung Quốc đã áp dụng hàng trăm biện pháp nới lỏng tài sản trong năm nay để hồi sinh lĩnh vực chiếm 1/4 tổng sản lượng của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Các bước bao gồm các khoản chi trả nhỏ hơn, trợ cấp và các điều khoản tốt hơn cho các hộ gia đình có nhiều hơn một con.

Các đại lý BĐS cho biết tâm lý người mua đang bắt đầu cải thiện nhưng vẫn còn quá sớm để gọi là bước ngoặt vì vẫn còn nhiều bất ổn kinh tế mà Trung Quốc đang phải đối mặt.

Andy Lee, Giám đốc điều hành tại công ty môi giới BĐS Centaline Trung Quốc cho biết: "Một số dự án đang bán khá chạy. Đó là những dự án giảm giá hoặc khuyến mại".

Sơn Tùng (Theo Reuters)

Sơn Tùng

Bình Luận

Tin khác

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

EU mở cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế Trung Quốc

(CLO) Liên minh châu Âu hôm thứ Tư (24/4) công bố một cuộc điều tra thị trường thiết bị y tế của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh ngay lập tức cáo buộc rằng khối này đang tham gia vào "chủ nghĩa bảo hộ".

Thị trường - Doanh nghiệp
Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

Sát lễ 30/4 - 1/5, dịch vụ cho thuê xe tự lái “nằm dài” đợi khách

(CLO) Chỉ còn vài ngày sẽ đến dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5, không ít cửa hàng và ứng dụng (app) cho thuê xe tự lái vẫn còn nhiều xe trống lịch dù đã giảm giá 15-20% so với dịp lễ năm ngoái.

Thị trường - Doanh nghiệp
Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

Mỹ sắp nhắm trừng phạt vào các ngân hàng Trung Quốc hợp tác với Nga

(CLO) Tờ Wall Street Journal (WSJ) đầu tuần đưa tin, các nhà lập pháp Mỹ đang soạn thảo các biện pháp trừng phạt nhắm vào các ngân hàng Trung Quốc nhằm phá vỡ sự hợp tác liên tục của Bắc Kinh với Nga.

Thị trường - Doanh nghiệp
Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

Thụy Sĩ chặn tài sản trị giá 14 tỷ USD của Nga

(CLO) Thụy Sĩ đang nắm giữ khoảng 13 tỷ franc (14,3 tỷ USD) tài sản của Nga bị phong tỏa trong các tổ chức tài chính của nước này, khoảng một nửa trong số đó thuộc về nhà nước và một nửa thuộc về cá nhân, cơ quan quốc gia giám sát các lệnh trừng phạt tiết lộ.

Thị trường - Doanh nghiệp
Một doanh nghiệp Việt Nam suýt 'mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

Một doanh nghiệp Việt Nam suýt "mất trắng” 133,7 tỷ đồng, Bộ Công Thương khuyến cáo

(CLO) Mới đây, Vụ Thị trường châu Á - châu Phi, Bộ Công Thương đã nhận được thư điện tử của một doanh nghiệp Việt Nam đề nghị hỗ trợ giải quyết vụ việc liên quan đến lô hàng nhập khẩu từ 1 đối tác tại UAE nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo.

Thị trường - Doanh nghiệp