Hàng loạt nước châu Âu ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca, WHO khẳng định an toàn

(CLO) Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) vừa phải lên tiếng khẳng định vắc xin Covid-19 của hãng AstraZeneca (Anh-Thụy Điển) an toàn sau khi hàng loạt nước lớn thuộc EU ngừng triển khai tiêm chủng.
Hàng loạt nước châu Âu ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca, WHO khẳng định an toàn. Ảnh minh họa

Hàng loạt nước châu Âu ngừng tiêm vắc xin AstraZeneca, WHO khẳng định an toàn. Ảnh minh họa

Ba quốc gia lớn của EU bao gồm Đức, Ý và Pháp đều đã tạm dừng triển khai vắc xin AstraZeneca vào ngày 15/3 vì mối lo ngại về những ca bị máu đông sau khi tiêm và tiếp đó là Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Slovenia, Latvia, theo AFP.

Các công tố viên Ý được cho là mở cuộc điều tra hình sự vụ một người tử vong sau khi tiêm vắc xin AstraZeneca.Không chỉ ở châu Âu, Indonesia cũng tuyên bố hoãn triển vắc xin này.

Tuy nhiên, WHO vẫn khẳng định các quốc gia nên tiếp tục sử dụng vắc xin AstraZeneca, đồng thời nhấn mạnh động thái của những nước châu Âu không ảnh hưởng đến việc triển khai vắc xin này trên toàn cầu.

WHO đồng thời tuyên bố đã lên lịch tiến hành một cuộc họp với các chuyên gia trong ngày 16/3 để thảo luận về độ an toàn của vắc xin AstraZeneca.

"Chúng tôi không muốn mọi người hoảng sợ. Chúng tôi khuyến nghị các quốc gia tiếp tục tiêm chủng vắc xin AstraZeneca.

Cho đến nay, chúng tôi không tìm thấy mối liên hệ giữa chứng máu đông và vắc xin", trưởng nhóm các nhà khoa học của WHO, bà Soumya Swaminathan cho biết.

Bên cạnh đó, Cơ quan Dược phẩm Châu Âu (EMA) tuyên bố sẽ tổ chức một cuộc họp đặc biệt vào ngày 18/3, tiếp tục lặp lại lời kêu gọi bình tĩnh của WHO, đồng thời cho rằng “tiêm vắc xin Covid-19 vẫn tốt hơn là không”.

AFP dẫn lại các số liệu cho thấy hơn 350 triệu liều vắc xin đã được tiêm chủng trên toàn cầu nhưng các nước nghèo vẫn còn bị tụt lại rất xa.

Vắc xin AstraZeneca là loại đầu tiên và rẻ nhất được phát triển, tung ra thị trường với số lượng lớn kể từ khi đại dịch Covid-19 lần đầu tiên bùng phát từ miền trung Trung Quốc hồi cuối năm 2019. Đây được xem là vắc xin Covid-19 chính trong chương trình tiêm chủng ở hầu hết những quốc gia đang phát triển.

Xem thêm

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

Sri Lanka tăng cường an ninh nhà tù sau vụ bạo loạn

(CLO) Sri Lanka đã siết chặt an ninh tại các nhà tù trên cả nước sau vụ bạo loạn xảy ra tại nhà tù Mahara khiến một người thiệt mạng và sáu người bị thương, trong bối cảnh hệ thống trại giam của nước này đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng.

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Cỡ chữ bài viết: