Hàng nghìn lao động Trung Quốc không xin được thị thực Ấn Độ

(CLO) Hàng nghìn kỹ sư và kỹ thuật viên Trung Quốc đang gặp khó khăn trong việc xin thị thực của Ấn Độ, làm nổi bật những điểm nghẽn trong quy trình và trở ngại tiềm ẩn trong nỗ lực của Ấn Độ trở thành một quốc gia sản xuất “Trung Quốc cộng một” lớn.

Pankaj Mohindroo, chủ tịch Hiệp hội Điện tử và Di động Ấn Độ cho biết: “Hàng nghìn công dân Trung Quốc đã bị Ấn Độ từ chối cấp thị thực kinh doanh và việc làm trong vòng 2 đến 3 năm qua, trong khi nhiều người khác không nộp đơn vì “sợ bị từ chối”.

Vào năm 2020, Ấn Độ đã áp dụng một số biện pháp hạn chế nghiêm ngặt nhất châu Á đối với hoạt động kinh doanh của Trung Quốc, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 và các cuộc đụng độ biên giới.

hang nghin lao dong trung quoc khong xin duoc thi thuc an do hinh 1

Một số công ty Trung Quốc, như SAIC Motor, đã tăng cường sự hiện diện ở Ấn Độ bằng cách thành lập liên doanh. Ảnh: Song Weiwei/Xinhua/Alamy.

Nước này đã tìm cách thu hút một số công ty đa quốc gia trong các lĩnh vực như điện tử đang tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và bán hàng từ Trung Quốc, bao gồm cả Apple và nhà cung cấp Foxconn, đang xây dựng năng lực sản xuất ở miền Nam Ấn Độ.

Trong nhiều trường hợp, các nhà sản xuất toàn cầu có trụ sở tại Ấn Độ dựa vào các kỹ sư và kỹ thuật viên Trung Quốc để giúp lắp đặt hoặc vận hành nhà máy của họ, nhưng họ đã vi phạm chính sách của Ấn Độ đối với Bắc Kinh.

Ông Pankaj Mohindroo nói: “Ngay cả những công dân Trung Quốc đã làm việc ở Mỹ nhiều năm trong các công ty này cũng đang gặp phải thách thức, hầu hết là bị từ chối”.

“Điều này không chỉ gây tổn hại cho các công ty Trung Quốc mà còn gây tổn hại chủ yếu cho các công ty Mỹ, Anh, Đài Loan, Nhật Bản và Ấn Độ, những công ty đang xây dựng ở Ấn Độ”, ông nói thêm.

Trong suốt một thập kỷ nắm quyền, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã ủng hộ nỗ lực “Sản xuất tại Ấn Độ” nhằm tạo việc làm và thúc đẩy xuất khẩu. Sự thúc đẩy này phù hợp với việc các doanh nghiệp toàn cầu tìm kiếm các địa điểm sản xuất thay thế cho Trung Quốc tại các quốc gia bao gồm Ấn Độ và Việt Nam.

Tuy nhiên, theo các quan chức Chính phủ và ngành công nghiệp Ấn Độ, việc nước này giám sát chặt chẽ đầu tư trực tiếp nước ngoài và thị thực của Trung Quốc đối với công dân nước này trong một số trường hợp đã làm chậm sự thay đổi này.

Chính quyền Modi bốn năm trước đã đưa ra một quy định có tên là “Thông cáo báo chí số 3” yêu cầu chính quyền trung ương phê duyệt bất kỳ khoản FDI nào của các công ty ở các quốc gia có chung biên giới trên đất liền với Ấn Độ.

Vào thời điểm đó, New Delhi cho biết quy định này nhằm mục đích “kiềm chế các hoạt động tiếp quản/mua lại mang tính cơ hội đối với các công ty Ấn Độ”. Mặc dù biện pháp này không đề cập cụ thể đến Trung Quốc nhưng ở Ấn Độ, nó được cho là chủ yếu nhắm vào các công ty Trung Quốc.

Trung Quốc đã vượt qua Mỹ để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ vào năm 2023-2024, nhưng quan hệ ngoại giao song phương vẫn băng giá do tranh chấp biên giới chưa được giải quyết.

Tuy nhiên, Ấn Độ đã cấp nhanh thị thực cho một số công dân Trung Quốc tham gia các dự án nằm trong chương trình khuyến khích liên kết sản xuất của Chính phủ Modi – khoản trợ cấp trị giá hàng tỷ USD dành để thúc đẩy sản xuất.

Ấn Độ đang cố gắng thúc đẩy đầu tư vào các ngành công nghiệp chiến lược, bao gồm công nghệ và điện tử, như một phần trong kế hoạch của Chính phủ.

Một số công ty Trung Quốc đã tăng cường hiện diện ở Ấn Độ bằng cách thành lập liên doanh. Ví dụ, SAIC Motor (Trung Quốc) vào tháng 3 đã công bố hợp tác trị giá 1,5 tỷ USD với nhà sản xuất thép JSW (Ấn Độ) để sản xuất và bán xe điện mang nhãn hiệu MG tại thị trường ô tô lớn thứ ba thế giới.

Điệp Nguyễn (Theo FT)

Xem thêm

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

E100 Dung Quất trở lại: Mảnh ghép then chốt cho lộ trình xăng E10

(CLO) Trong bối cảnh nhu cầu xăng dầu gia tăng và yêu cầu bảo đảm an ninh năng lượng, Nhà máy Nhiên liệu sinh học Dung Quất đã hoạt động trở lại với một vai trò mới; nguồn cung E100 ổn định, tạo lợi thế đặc biệt trong pha chế xăng sinh học. Sự phục hồi của nhà máy không chỉ mang ý nghĩa kỹ thuật mà còn mở ra triển vọng phát triển bền vững cho chuỗi nhiên liệu sinh học trong nước.
BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

BSR quý I/2026 tăng trưởng mạnh, tổng doanh thu đạt 46.462 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng

(CLO) Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (mã chứng khoán: BSR) vừa công bố báo cáo tài chính quý I/2026 với kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng rất ấn tượng. Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất đạt 46.462 tỷ đồng, và lợi nhuận sau thuế đạt 8.265 tỷ đồng - mức cao nhất so với cùng kỳ và vượt xa kỳ vọng của thị trường.
Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

Hệ thống mô phỏng bắn súng triệu USD “Make in Vietnam” chinh phục thị trường Philippines như thế nào?

“Tại sao chúng tôi phải mua một hệ thống mô phỏng từ Việt Nam, trong khi đang sử dụng sản phẩm của Mỹ?”. Đại diện lực lượng Cảnh sát Quốc gia Philippines (Philippine National Police – PNP) từng thẳng thắn đặt câu hỏi này khi Viettel High Tech giới thiệu hệ thống mô phỏng huấn luyện bắn súng vào đầu năm 2023.
Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Nhìn từ dự án điện gió tại Lào của Bầu Hiển: 16 tháng về đích, tái định nghĩa lợi thế cạnh tranh

Khi nhiều dự án năng lượng tái tạo vẫn loay hoay với bài toán pháp lý, hạ tầng, truyền tải và đấu nối, tiến độ dần trở thành tiêu chí sàng lọc mới của thị trường. Không chỉ là câu chuyện nội bộ, việc một dự án có thể đi đến vận hành thương mại nhanh hay chậm đang quyết định trực tiếp tới khả năng tham gia thị trường và tạo ra dòng tiền.
Cỡ chữ bài viết: