Hàng nghìn người dân xếp hàng chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp A80

(CLO) Chiều 27/8, trước giờ sơ duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, nhiều tuyến phố xung quanh Quảng trường Ba Đình đã rộn ràng từ sớm. Hàng nghìn người dân có mặt từ trưa để chọn chỗ xem, tạo nên khung cảnh nhộn nhịp và tràn đầy háo hức.
2521c9af-7f3d-4521-b9b5-b5c4b4e6aa0d_1_201_a.jpeg
Từ trưa, hầu hết các tuyến đường như: Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, Hùng Vương, Trần Phú, … đã xuất hiện dòng người xếp hàng kiên nhẫn đứng chờ. Không ít gia đình mang theo ghế nhựa, nước uống và đồ ăn nhẹ để chuẩn bị cho nhiều giờ đồng hồ. Trẻ nhỏ được bố mẹ dắt tay, háo hức chờ lần hiếm hoi được tận mắt chứng kiến một buổi sơ duyệt quy mô lớn.
e43b0a17-7040-4964-8214-35ccda361025_1_201_a.jpeg
Không khí chờ đợi dọc các tuyến phố mang màu sắc lễ hội. Nhiều nhóm thanh niên mang theo cờ Tổ quốc, trống nhỏ để cổ vũ. Do thời tiết mưa, ẩm thấp nên đa số người dân đều chuẩn bị trước ô dù, áo mưa để che ướt.
cb28ce05-177c-4c62-8ab8-830e3b45590d_1_201_a.jpeg
Khu vực tuyến phố Trần Phú chật kín người dân chờ xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành chào mừng Quốc khánh 2/9.
b711161c-cd4d-4ae8-b639-9ff99f3dfd92_1_201_a.jpeg
Ở tuyến phố Lê Hồng Phong, lượng lớn người dân xếp hàng dài chờ qua cổng kiểm soát vé để dự khán sơ duyệt diễu binh, diễu hành dịp A80.
a028f46a-131b-413d-b5e8-52eda244b0b0_1_201_a.jpeg
Trong dòng người chờ đợi, nổi bật là những nhóm bạn trẻ khoác trên mình chiếc áo đỏ sao vàng, tay cầm cờ nhỏ, bất chợt cất cao tiếng hát Quốc ca. Tiếng hát vang lên dõng dạc, hòa cùng tiếng reo hò, vỗ tay nhịp nhàng của đám đông xung quanh, tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động.
885968dc-3f5b-432b-9d34-a593f81c3d03_1_201_a.jpeg
Không khí vui tươi, hứng khởi của người dân trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Màu đỏ của cờ Tổ quốc, sắc vàng của ngôi sao năm cánh và những nụ cười rạng rỡ tạo nên không khí sôi nổi, trang trọng nhưng cũng gần gũi, thân tình.
57692292-a67a-4200-b5b0-cda2b2cf5c3c_1_201_a.jpeg
Khu vực nhà chờ ở phố Hùng Vương chật cứng người dân chờ xem diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
d9b62498-6b67-4310-92b0-da1d2e8dce28_1_201_a.jpeg
Trước lượng người đổ về đông, lực lượng công an, cảnh sát giao thông và dân phòng đã được bố trí dày đặc tại các chốt. Các tuyến phố được phân luồng rõ ràng, đảm bảo khu vực gần Quảng trường Ba Đình dành cho đội hình duyệt binh không bị lấn chiếm.
76746a9c-9705-4e8d-9adc-5e6326f8c871_1_201_a.jpeg
Lực lượng thanh niên tình nguyện cũng góp phần tạo nên điểm nhấn đáng chú ý trong buổi sơ duyệt. Dọc các tuyến đường quanh Quảng trường Ba Đình, hàng trăm bạn trẻ mặc áo xanh tình nguyện được bố trí theo từng nhóm nhỏ, tay cầm loa cầm tay hoặc bảng chỉ dẫn. Họ nhiệt tình hướng dẫn người dân tìm chỗ đứng an toàn, nhắc nhở giữ trật tự, đồng thời hỗ trợ người già, trẻ nhỏ khi di chuyển qua những đoạn đông đúc.
a7d42ffe-405d-4360-9233-c3d129954f10_1_201_a.jpeg
Cổng kiểm soát an ninh, vé đại biểu vào Quảng trường Ba Đình xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành.
739400bf-8232-4f53-813c-3099fcc27492_1_201_a.jpeg
Một số tuyến đường xung quanh bị cấm hoặc hạn chế phương tiện từ 12h trưa. Người dân được khuyến cáo gửi xe tại các bãi xa trung tâm, sau đó đi bộ vào khu vực tập trung.
41d240f6-211e-4649-8f96-dd6a75c1bbdc_1_201_a.jpeg
Càng về cuối chiều dòng người càng lúc càng đông, phủ kín nhiều vỉa hè và ngả đường quanh quảng trường.
3aeb078e-db6e-4b35-bece-93a37f8ef3bb_1_201_a.jpeg
Theo kế hoạch, buổi sơ duyệt 27/8 sẽ bắt đầu vào lúc 20h00, là bước chuẩn bị quan trọng trước khi diễn ra diễu binh, diễu hành chính thức vào ngày 2/9. Đây cũng là dịp để các đơn vị tham gia tập dượt, điều chỉnh đội hình, đảm bảo tính chính xác, trang nghiêm.
53efb6d2-0006-4242-971f-6927ebbad068_1_201_a.jpeg
Nụ cười rạng rỡ của người dân tới xem sơ duyệt diễu binh, diễu hành tối 27/8.
806c70a5-9b08-4200-b513-61b1c8f1f734_1_201_a.jpeg
Gia đình Nguyễn Thị Hạnh (35 tuổi, ở Nhổn) chia sẻ: “Tôi và các cháu đến đây từ 13h. Trời vừa mưa xong rất mát, cả nhà rất mong được xem đội hình diễu binh, nhất là các khối quân đội và đoàn quốc tế. Đây là kỷ niệm khó quên của nhiều thế hệ”.
10cd977d-1ad4-4826-a9f5-54602c6615a1_1_201_a-270261383d1ec622deaad227f5eee9c8.jpeg
Với người dân Hà Nội, đặc biệt là thế hệ trẻ, sự kiện này không chỉ là cơ hội được tận mắt chứng kiến những khối diễu binh hùng tráng, mà còn là bài học trực quan về truyền thống lịch sử và tinh thần đoàn kết dân tộc.Kỳ vọng vào ngày hội lớn của dân tộc.

Xem thêm

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

Kết nối làng nghề và sáng tạo để đánh thức nguồn lực di sản

(CLO) Chương trình Phát triển thủ công đương đại trên nền tảng Di sản làng nghề trong khuôn khổ Lễ hội Thiết kế Sáng tạo Hà Nội 2026 được khởi động với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái kết nối giữa nghệ nhân, nhà thiết kế, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo, góp phần đưa nguồn lực di sản trở thành động lực cho sáng tạo và phát triển bền vững.

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

VTV lần đầu thực hiện truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã

(CLO) Lần đầu tiên, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) triển khai dự án truyền hình trực tiếp về thiên nhiên hoang dã mang tên “Vietnam Wild Live - Kết nối thiên nhiên, lan tỏa nhận thức”, đưa những hình ảnh chân thực của hệ sinh thái tự nhiên đến với khán giả trong và ngoài nước.

Cỡ chữ bài viết: