Hàng trăm nghìn người Séc xuống đường biểu tình

(CLO) Hàng trăm nghìn người dân Cộng hòa Séc đã tập trung biểu tình vào 21/3 nhằm phản đối các chính sách của Thủ tướng Andrej Babis, gồm việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng và viện trợ cho Ukraine.

Những người biểu tình bắt đầu tập trung tại Letna, nhìn ra trung tâm lịch sử, nơi nhiều người vẫy cờ Cộng hòa Séc, Liên minh châu Âu, NATO và cả Ukraine. Ban tổ chức ước tính số người tham gia khoảng 250.000 người.

Ông Babis và đảng ANO của ông đã trở lại nắm quyền Séc vào tháng 12 năm ngoái, sau bốn năm chính quyền được điều hành bởi phe đối lập thân châu Âu. Ông lãnh đạo một chính phủ liên minh với các đảng cánh hữu và cực hữu.

Người biểu tình vẫy cờ Séc, Liên minh châu Âu, NATO và cả Ukraine. Nguồn: X/JN

Các nhà tổ chức biểu tình Milion Chvilek (Triệu Khoảnh Khắc vì Dân Chủ) tuyên bố không muốn đất nước đi theo con đường của Slovakia hoặc Hungary, những nước láng giềng ở Trung Âu đã tỏ ra hoài nghi và cứng rắn với Liên minh châu Âu trong các vấn đề chính sách, gồm cuộc chiến ở Ukraine.

Những người phản đối chính quyền của ông Babis bày tỏ lo ngại về việc cắt giảm chi tiêu quốc phòng trong ngân sách và viện trợ cho Ukraine, cùng với việc siết chặt các quy định công khai thông tin đối với các tổ chức phi chính phủ và nước ngoài.

Sau khi lên nắm quyền hồi tháng 12 năm ngoái, ông Babis đã thể hiện quan điểm cứng rắn hơn với Liên minh châu Âu, tuyên bố bảo vệ lợi ích quốc gia và cho rằng EU nên tập trung vào các vấn đề thực chất hơn là chỉ viện trợ cho Ukraine.

Đám đông biểu tình được tổ chức bởi Milion Chvilek (Triệu Khoảnh Khắc vì Dân Chủ).

Ông cam kết phản đối các chính sách EU về di cư và kế hoạch mở rộng thanh toán khí thải carbon. Ông cũng cam kết cắt giảm mạnh viện trợ quân sự từ ngân sách quốc gia cho Ukraine, đồng thời có thể chấm dứt sáng kiến mua đạn dược do Séc điều hành, một dự án mà ông Babis chỉ trích là "không minh bạch và bị đội giá".

Thủ tướng Babis từng giữ chức vụ này từ năm 2017 đến năm 2021. Nhóm Milion Chvilek cũng từng tổ chức các cuộc biểu tình tương tự vào năm 2019 thu hút hơn 200.000 người tham gia, để phản đối chính quyền của ông khi đó.

Xem thêm

Quan hệ hợp tác ASEAN - Nga: 35 năm và những bước tiến mới

Quan hệ hợp tác ASEAN - Nga: 35 năm và những bước tiến mới

(CLO) Sau 35 năm thiết lập quan hệ đối thoại (1991-2026) và 8 năm nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược, Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan (Nga) từ ngày 17-19/6/2026 diễn ra trong bối cảnh môi trường chiến lược khu vực và quốc tế đang có nhiều biến động sâu sắc.

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: