Hàng trăm người biểu tình ở Hungary phản đối lệnh giãn cách xã hội

(CLO) Hàng trăm người đã tụ tập biểu tình phản đối các biện pháp giãn cách xã hội vì đại dịch Covid-19 ở Budapest, và ít nhất 100 nhà hàng đã lên kế hoạch mở cửa trở lại ngay cả khi chính phủ đe dọa sẽ phạt nặng.
Người dân biểu tình ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Người dân biểu tình ở Budapest, Hungary. Ảnh: Reuters

Bài liên quan

Đức tiếp tục đặt mua hàng triệu liều vaccine COVID-19 tới năm 2022

Đức tìm kiếm vai trò trong trật tự Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

EU phê duyệt vắc xin COVID-19 của AstraZeneca

Chính phủ của Thủ tướng Viktor Orban cho biết họ chỉ có thể bắt đầu nới lỏng các biện pháp nếu số ca nhiễm Covid-19 giảm mạnh hoặc nếu số lượng lớn người Hungary được tiêm vắc xin.

Hungary đã trở thành nước đầu tiên trong Liên minh Châu Âu ký một thỏa thuận mua vắc xin Sputnik V do Nga sản xuất, đồng thời mua thêm vắc xin của Sinopharm Trung Quốc.

Các biện pháp giãn cách hiện tại bao gồm lệnh giới nghiêm ban đêm và đóng cửa các trường trung học cũng như tất cả các nhà hàng và quán cà phê, và chỉ cho phép phục vụ mang đi.

Ban tổ chức cuộc biểu tình cho biết trên Facebook rằng: “Các doanh nghiệp đã bị tàn phá đủ rồi".

Với dân số khoảng 10 triệu người, Hungary đã ghi nhận tổng cộng 367.586 trường hợp mắc bệnh và 12.524 trường hợp tử vong. Số ca nhiễm mới đã giảm nhưng hơn 3.500 người vẫn đang phải nằm viện.

Những người biểu tình đã đeo khẩu trang nhưng bất chấp các quy tắc cấm tụ tập đông người của chính phủ.

Các nhà tổ chức cho biết hơn 100 nhà hàng trên khắp Hungary đã tham gia chiến dịch mở cửa trở lại vào thứ Hai (1/2), ngay cả khi chính phủ đã tăng mạnh tiền phạt 1 ngày trước đó. Các nhà hàng mở cửa đón khách hiện phải đối mặt với khoản tiền phạt từ 1 triệu đến 5 triệu forints (tương đương 16.990 USD) và có thể bị buộc đóng cửa trong 6 tháng.

Thủ tướng Orban cho biết trên đài phát thanh nhà nước hôm thứ Sáu (29/1) rằng, "mọi người có thể chết nếu chúng tôi không hạn chế thêm vài tuần nữa ... Điều này không còn là giải pháp nếu mọi người ra ngoài và vi phạm các quy tắc".

Xem thêm

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

Trung Quốc kêu gọi tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển tại Liên hợp quốc

(CLO) Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị ngày 17/6 cho rằng các nền kinh tế mới nổi và các nước đang phát triển hiện chưa được đại diện tương xứng tại Liên hợp quốc, trong bối cảnh tổ chức này ngày càng đối mặt với nhiều thách thức từ các tranh chấp chính trị và kinh tế trên toàn cầu.

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

Úc cảnh báo El Nino có thể mạnh nhất trong hơn 70 năm

(CLO) Cơ quan khí tượng Úc ngày 16/6 cho biết hiện tượng El Nino đã hình thành tại khu vực nhiệt đới Thái Bình Dương và có khả năng tiếp tục mạnh lên trong nửa cuối năm 2026, thậm chí có thể trở thành một trong những đợt El Nino mạnh nhất kể từ năm 1950.

Cỡ chữ bài viết: