Hàng trăm người dậy từ sớm, xếp hàng dài chờ cấp hộ chiếu mới

(CLO) Tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh Công an TP. HCM (quận 3, TP. HCM), hàng trăm người dậy từ sáng sớm, xếp hàng chờ làm hộ chiếu mới.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, sáng 2/7, vẫn có rất đông người dân xếp hàng dài, chật kín trước lối ra vào Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP. HCM trên đường Nguyễn Thị Minh Khai (quận 3).

Hàng trăm người đứng đông nghịt trước cổng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM.

Hàng trăm người đứng đông nghịt trước cổng Phòng quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TP.HCM.

Bài liên quan

Bộ Công an thông tin về giá trị sử dụng của hộ chiếu mẫu cũ

Bao nhiêu nước công nhận hơn 31 triệu hộ chiếu vắc xin đã được cấp tại Việt Nam

Tạm dừng cấp hộ chiếu phổ thông mẫu cũ đến 1/7/2022

19 triệu người đã được cấp hộ chiếu vắc xin

Vì là thứ bảy, đơn vị chỉ làm việc buổi sáng nên đến khoảng 7h30, nhận thấy số lượng quá đông, cán bộ tại đây đã thông báo hết số thứ tự và mời người dân quay trở lại vào thứ hai.

Vì là thứ bảy, đơn vị chỉ làm việc buổi sáng nên đến khoảng 7h30, nhận thấy số lượng quá đông, cán bộ tại đây đã thông báo hết số thứ tự và mời người dân quay trở lại vào thứ hai.

Song, vẫn có hàng trăm người kiên trì ở lại, với hi vọng có thể chen chân vào bên trong làm thủ tục.

Song, vẫn có hàng trăm người kiên trì ở lại, với hi vọng có thể chen chân vào bên trong làm thủ tục.

Một số người chờ đợi lâu đã nằm ngủ gật, vạ vật trên các hàng ghế, tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ quá lâu.

Một số người chờ đợi lâu đã nằm ngủ gật, vạ vật trên các hàng ghế, tỏ ra mệt mỏi khi phải chờ quá lâu.

Chia sẻ với phóng viên, cô Tạ Như Trân (51 tuổi) cho biết, quá trình chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu mất khoảng 4 tiếng, may mắn, cuối cùng cô Trân vẫn lấy được giấy hẹn lấy hộ chiếu sau thời gian kiên nhẫn.

Chia sẻ với phóng viên, cô Tạ Như Trân (51 tuổi) cho biết, quá trình chờ làm thủ tục cấp hộ chiếu mất khoảng 4 tiếng, may mắn, cuối cùng cô Trân vẫn lấy được giấy hẹn lấy hộ chiếu sau thời gian kiên nhẫn.

“Hôm qua tôi cũng xếp hàng thế này, chờ từ trưa nhưng quá đông nên đành về. Tôi không biết khai trước trên mạng nên hôm qua có nhờ người quen hướng dẫn. Hôm nay 5h là tôi quay lại xếp hàng rồi, vậy mới vào được”, cô Trân nói.

“Hôm qua tôi cũng xếp hàng thế này, chờ từ trưa nhưng quá đông nên đành về. Tôi không biết khai trước trên mạng nên hôm qua có nhờ người quen hướng dẫn. Hôm nay 5h là tôi quay lại xếp hàng rồi, vậy mới vào được”, cô Trân nói.

Không may mắn như cô Tạ Như Trân, anh Nguyễn Quốc Đại (23 tuổi) đành ra về sau khoảng 1 tiếng chờ đợi.

Không may mắn như cô Tạ Như Trân, anh Nguyễn Quốc Đại (23 tuổi) đành ra về sau khoảng 1 tiếng chờ đợi.

 “Xếp hàng sáng giờ, hàng dài từ bên trong ra tới mép đường. Khi tới lượt tôi được vào bên trong thì hết số thứ tự, đành phải ra về tay trắng”, anh Đại bộc bạch.

“Xếp hàng sáng giờ, hàng dài từ bên trong ra tới mép đường. Khi tới lượt tôi được vào bên trong thì hết số thứ tự, đành phải ra về tay trắng”, anh Đại bộc bạch.

Được biết, từ ngày 1/7, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Theo Bộ Công an, so với mẫu cũ, hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến.

Được biết, từ ngày 1/7, Bộ Công an bắt đầu cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới. Theo Bộ Công an, so với mẫu cũ, hộ chiếu phổ thông mới có nhiều cải tiến.

Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Mẫu hộ chiếu mới được thiết kế công phu, trên mỗi trang là hình ảnh tiêu biểu phong cảnh, hình tượng về chủ quyền quốc gia, di sản văn hóa nổi tiếng của đất nước như: vịnh Hạ Long, kinh đô Huế, đền Hùng, phố cổ Hội An, thánh địa Mỹ Sơn, bến cảng Nhà Rồng, cột cờ Lũng Cú, cổng Tò Vò - đảo Lý Sơn…, góp phần khẳng định và quảng bá những hình ảnh Việt Nam ra thế giới, thể hiện được truyền thống, lịch sử, địa lý, văn hóa Việt Nam.

Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.

Hơn nữa, mẫu hộ chiếu phổ thông mới đảm bảo các kỹ thuật bảo an, khó làm giả. Người dân đã được cấp hộ chiếu mẫu cũ trước ngày 1/7/2022 sẽ tiếp tục sử dụng đến hết thời hạn ghi trong hộ chiếu. Hộ chiếu mẫu cũ cấp sau ngày 1/7/2022 sẽ không có giá trị.

Sau khi cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ 1/7, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp hộ chiếu gắn chip. Loại này sẽ có độ bảo mật cao hơn, giúp nâng độ tin tưởng của hộ chiếu Việt Nam. Người dân có thể lựa chọn cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn, hai loại này đều thời hạn 10 năm.

Sau khi cấp hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ 1/7, Bộ Công an dự kiến sẽ cấp hộ chiếu gắn chip. Loại này sẽ có độ bảo mật cao hơn, giúp nâng độ tin tưởng của hộ chiếu Việt Nam. Người dân có thể lựa chọn cấp hộ chiếu gắn chip hoặc không gắn, hai loại này đều thời hạn 10 năm.

Xem thêm

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

Ấm lòng những suất cơm nghĩa tình tại bệnh viện

(CLO) Chăm chồng tại bệnh viện, người phụ nữ xúc động khi được nhận suất cơm mà các nữ Công an Nghệ An trao tặng. Với chị, đó không chỉ là suất cơm mà còn là sự động viên, hỏi thăm của những người xa lạ lúc gia đình gặp biến cố.

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: