Hàng trăm người thiệt mạng ở Gaza kể từ thỏa thuận ngừng bắn

(CLO) Dù thỏa thuận ngừng bắn đã có hiệu lực từ tháng 10/2025, bạo lực tại Gaza vẫn tiếp diễn, thương vong dân thường tiếp tục gia tăng.

Khi thi thể của khoảng 20 người Palestine thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel được đưa tới các bệnh viện ở Gaza hôm 4/2, Giám đốc Bệnh viện Shifa Mohamed Abu Selmiya đã đặt câu hỏi công khai trên Facebook: “Thỏa thuận ngừng bắn ở đâu? Các nhà trung gian hòa giải ở đâu?”. Câu hỏi này phản ánh tâm trạng chung tại vùng lãnh thổ đã hứng chịu chiến sự trong nhiều tháng.

Theo cơ quan y tế Gaza, ít nhất 556 người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Israel kể từ khi thỏa thuận ngừng bắn do Mỹ làm trung gian có hiệu lực vào tháng 10/2025, trong đó có 24 người vào ngày 4/2 và 30 người vào ngày 31/1. Trong cùng giai đoạn, 4 binh sĩ Israel thiệt mạng tại Gaza và nhiều người khác bị thương.

Nhiều nội dung cốt lõi của thỏa thuận vẫn bị đình trệ, gồm việc triển khai lực lượng an ninh quốc tế, giải giáp Hamas và khởi động tái thiết Gaza. Việc mở cửa khẩu Rafah giữa Gaza và Ai Cập từng làm dấy lên hy vọng về tiến triển tiếp theo, song hôm 2/2 chỉ có chưa đến 50 người được phép qua lại.

Giao tranh tiếp tục xảy ra ở Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: GI
Giao tranh tiếp tục xảy ra ở Gaza bất chấp lệnh ngừng bắn. Ảnh: GI

Thỏa thuận ngừng bắn được Israel và Hamas chấp nhận vào tháng 10, sau nhiều tháng đàm phán bế tắc, dựa trên kế hoạch 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất. Khi đó, ông Trump nói thỏa thuận sẽ mang lại một “nền hòa bình vững mạnh, bền vững và vĩnh cửu”.

Theo các điều khoản ban đầu, Hamas đã trả tự do cho toàn bộ con tin còn sống để đổi lấy hàng nghìn tù nhân Palestine bị Israel giam giữ và hài cốt của những người đã thiệt mạng. Tuy nhiên, các vấn đề lớn hơn mà thỏa thuận hướng tới giải quyết, trong đó có cơ chế quản lý Gaza trong tương lai, vẫn chưa đạt đồng thuận và Mỹ không đưa ra mốc thời gian cụ thể.

Việc trao trả hài cốt con tin cũng kéo dài hơn nhiều so với thời hạn 72 giờ nêu trong thỏa thuận. Israel cho biết chỉ tìm thấy thi thể con tin cuối cùng vào tuần trước và cáo buộc Hamas cùng các nhóm vũ trang khác vi phạm thỏa thuận khi không bàn giao đầy đủ hài cốt. Phía Hamas nói rằng sự tàn phá nặng nề do chiến sự khiến họ không thể ngay lập tức tìm thấy tất cả thi thể.

Thỏa thuận cũng yêu cầu viện trợ nhân đạo được chuyển vào Gaza ngay lập tức, bao gồm thiết bị dọn dẹp đống đổ nát và khôi phục hạ tầng. Liên hợp quốc và các tổ chức nhân đạo cho biết việc đưa viện trợ tới khoảng 2 triệu người Palestine tại Gaza vẫn thiếu hụt do thủ tục hải quan và các chậm trễ khác.

Cả Israel và Hamas đều khẳng định thỏa thuận vẫn còn hiệu lực và tiếp tục sử dụng thuật ngữ “ngừng bắn” trong các tuyên bố chính thức. Israel cáo buộc các tay súng Hamas hoạt động ngoài đường ranh giới ngừng bắn, đe dọa binh sĩ Israel và thỉnh thoảng nổ súng. Ngược lại, Hamas cáo buộc lực lượng Israel pháo kích và tấn công các khu dân cư nằm xa đường ranh giới này.

Người Palestine kêu gọi các nhà trung gian của Mỹ và các nước Ả Rập gây sức ép để Israel chấm dứt các cuộc tấn công gây thương vong cho dân thường. Trong số những người thiệt mạng hôm 4/2 có 5 trẻ em, gồm 2 trẻ sơ sinh. Hamas gọi các vụ việc này là “sự vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận ngừng bắn”.

Xem thêm

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

Công cụ AI mới của Trung Quốc giúp truy vết rửa tiền bằng Bitcoin

(CLO) Các nhà nghiên cứu thuộc Đại học Công an Nhân dân Trung Quốc đã phát triển một hệ thống trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng phát hiện các giao dịch tiền điện tử bất hợp pháp với độ chính xác gần 90%, đánh dấu bước tiến mới trong nỗ lực kiểm soát tội phạm tài chính.

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

Úc phá kỷ lục thế giới với thỏi vàng nặng hơn 500 kg

(CLO) Một thỏi vàng nặng 521,2 kg do Xưởng đúc tiền Perth (Perth Mint) tại bang Tây Úc chế tác đã chính thức được Tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới công nhận là thỏi vàng lớn nhất thế giới, vượt xa kỷ lục cũ 300 kg do một xưởng đúc tại Dubai thiết lập cách đây hai năm.

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

Trung Quốc bác bỏ cáo buộc lao động cưỡng bức của Mỹ

(CLO) Bộ Thương mại Trung Quốc phản đối quyết định của Mỹ về việc đưa thêm 43 doanh nghiệp Trung Quốc vào danh sách các thực thể bị cáo buộc liên quan đến lao động cưỡng bức, cho rằng động thái này không có cơ sở thực tế và làm gián đoạn sự ổn định của chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

Ấn Độ, Trung Quốc khôi phục giao thương qua đèo Himalaya

(CLO) Sau 6 năm đóng cửa vì đại dịch COVID-19 và căng thẳng biên giới, đèo Nathu La - cửa khẩu nằm ở độ cao hơn 4.300 m nối bang Sikkim của Ấn Độ với khu tự trị Tây Tạng của Trung Quốc - đã chính thức khôi phục hoạt động thương mại từ ngày 1/8.

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

Xin visa Mỹ có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD

(CLO) Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ duy trì vĩnh viễn chương trình bảo lãnh visa, theo đó người xin thị thực từ 50 quốc gia, phần lớn ở châu Phi, có thể phải đặt cọc tới 20.000 USD trước khi được cấp visa, theo thông báo ngày 1/8.

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

Chủ tịch FIFA rút lại kế hoạch 'bán World Cup'

(CLO) Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã từ bỏ kế hoạch bán cổ phần tại các giải đấu của FIFA, trong đó có World Cup, cho các nhà đầu tư tư nhân sau khi vấp phải làn sóng phản đối mạnh mẽ từ các liên đoàn bóng đá trên thế giới.

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

Phi công Malaysia buôn lậu hơn 26 kg ma túy bị bắt tại Indonesia

(CLO) Cơ quan Hải quan Indonesia đã bắt giữ một phi công người Malaysia với cáo buộc buôn lậu hơn 26 kg ma túy tổng hợp MDMA vào Jakarta ngay sau khi điều khiển chuyến bay từ Kuala Lumpur, đồng thời xác định người này dương tính với nhiều chất ma túy.

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

Hamas đạt thỏa thuận giải giáp vũ khí ở Gaza

(CLO) Hamas cùng các phe phái Palestine đã thống nhất một văn kiện đặt nền tảng cho quá trình giải giáp vũ khí tại Dải Gaza. Các bên sẽ xây dựng lộ trình giải giáp chi tiết trong vòng 14 ngày, có thể gia hạn nếu được cơ quan giám sát quốc tế chấp thuận và tất cả các bên đồng thuận.

Cỡ chữ bài viết: