Hàng triệu lượt khách du lịch sẽ đổ về Khu kinh tế Vân Đồn (Quảng Ninh) mỗi năm

(CLO) Đồng loạt khởi công 4 dự án lớn, trọng điểm, tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng sẽ đón 2,5 triệu lượt khách du lịch đến với Khu kinh tế Vân Đồn mỗi năm, trong đó có 170 nghìn lượt khách nước ngoài.

Bốn dự án vừa được UBND huyện Vân Đồn và Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn khởi công bao gồm: Thứ nhất là Dự án Tổ hợp du lịch, nghỉ dưỡng và giải trí Crystal Holidays Harbour Vân Đồn có quy mô 2,6ha (thuộc Khu đô thị Ao Tiên), tổng vốn đầu tư 3.612 tỷ đồng; thời gian thực hiện là 42 tháng. Dự án do Công ty Cổ phần Everland Vân Đồn làm chủ đầu tư, dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm 2025; khi hoàn thành sẽ có khoảng 2.274 phòng khách sạn, phục vụ 5.000 lượt khách mỗi ngày. 

hang trieu luot khach du lich se do ve khu kinh te van don quang ninh moi nam hinh 1

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh hát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Nguyễn Quân.

Thứ hai là Dự án Tổ hợp khách sạn và căn hộ nghỉ dưỡng cao cấp Ao Tiên - Cát Linh Vân Đồn, quy mô 2,3ha, thuộc Khu đô thị Ao Tiên, tổng vốn đầu tư 3.910 tỷ đồng, hoàn thành vào quý I năm 2024. Dự án do liên danh Nhà đầu tư là Công ty TNHH MTV Du lịch Mai Quyền và Công ty Cổ phần Cát Linh Vân Đồn thực hiện; khi hoàn thành sẽ có khoảng 334 phòng với khách sạn, phục vụ lưu trú 800 lượt khách mỗi ngày.

hang trieu luot khach du lich se do ve khu kinh te van don quang ninh moi nam hinh 2

Bấm nút khởi công Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1. Ảnh: Nguyễn Quân.

Thứ ba là Dự án Khu tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Sonasea Vân Đồn Harbor City – Phân khu 1, quy mô 67ha, thuộc xã Hạ Long, Vân Đồn, tổng vốn đầu tư 1.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Đầu tư và Phát triển du lịch Vân Đồn (CEO) làm chủ đầu tư, sẽ hoàn thành vào tháng 10/2023; khi hoàn thành sẽ có khối tòa nhà khách sạn, căn hộ và 182 biệt thự đơn lập; tiêu chuẩn khách sạn 5 sao với 200 phòng phục vụ lưu trú khoảng 400 lượt khách mỗi ngày. 

Thứ tư là Dự án Cụm công nghiệp Vân Đồn, quy mô gần 53ha thuộc xã Đoàn Kết, Vân Đồn, tổng mức đầu tư là 489,3 tỷ đồng. Dự án do Công ty Cổ phần Phú Thịnh Vân Đồn là chủ đầu tư. Đây là Cụm công nghiệp phát triển các ngành nghề sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu; công nghiệp chế biến, chế tạo, sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc, thiết bị; thu hút các cơ sở sản xuất, chế biến nông nghiệp, thuỷ sản. Dự kiến đến quý I/2024 sẽ thu hút nhà đầu tư thứ cấp.

hang trieu luot khach du lich se do ve khu kinh te van don quang ninh moi nam hinh 3

Ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh (đứng thứ 3, trái qua) trao quyết định đầu tư cho doanh nghiệp. Ảnh: Nguyễn Quân.

Tỉnh Quảng Ninh xác định đây là các dự án động lực, trọng điểm của huyện Vân Đồn, góp phần hiện thực hóa tính chất, mục tiêu phát triển của Khu kinh tế Vân Đồn; phát triển các ngành, lĩnh vực về du lịch trong Khu kinh tế Vân Đồn theo đúng định hướng. Triển khai các dự án nhằm tạo lập môi trường du lịch thân thiện, hấp dẫn kết hợp với xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng du lịch đồng bộ để phát triển ngành du lịch.

Đồng thời là bước khởi đầu quan trọng trong năm 2022, là tiền đề cho thời gian tới, Khu kinh tế Vân Đồn tiếp tục thu hút, xúc tiến đầu tư các dự án chiến lược, quan trọng. Phấn đấu đến năm 2030 thu hút khoảng 2,5 triệu lượt khách du lịch, trong đó có trên 170 nghìn lượt khách nước ngoài đến Vân Đồn.

hang trieu luot khach du lich se do ve khu kinh te van don quang ninh moi nam hinh 4

Chủ đầu tư và các đối tác trong lễ khởi công Cụm công nghiệp Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Quân.

Phát biểu tại Lễ Khởi công, ông Cao Tường Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh đã biểu dương UBND huyện Vân Đồn, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Đồn trong việc đổi mới lập quy hoạch, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách hành chính, tạo dựng niềm tin đối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp và luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp.

hang trieu luot khach du lich se do ve khu kinh te van don quang ninh moi nam hinh 5

Ngày 30/4, chính thức khởi công các dự án tại Khu Kinh tế Vân Đồn. Ảnh: Nguyễn Quân.

Đồng thời nhấn mạnh, huyện Vân Đồn, Ban Quản lý KKT và các doanh nghiệp, nhà đầu tư cần quan tâm, cố gắng nhiều hơn nữa, nhằm từng bước xây dựng Vân Đồn trở thành Khu kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực; là cửa ngõ giao thương quốc tế, tạo ra những sản phẩm độc đáo, khác biệt, hiện đại với chất lượng cao, có thương hiệu và khả năng cạnh tranh quốc tế; là đô thị biển đảo xanh, hiện đại và thông minh, bền vững đúng theo Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Vân Đồn đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Nguyễn Quân

Xem thêm

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

Tháp cổ hơn nghìn năm, nơi phát hiện bảo vật quốc gia độc bản

(CLO) Ẩn mình bên dòng sông Lam, dấu tích Nhạn Tháp hơn 1.000 năm tuổi không chỉ là công trình Phật giáo cổ độc đáo, mà còn là nơi phát hiện hộp đựng xá lị bằng vàng duy nhất tại Việt Nam. Hộp xá lị có một không hai này đã được công nhận là bảo vật quốc gia.

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

Nhã Nam giới thiệu tiểu thuyết Nga đương đại 'Phi công' đến độc giả Việt Nam

(CLO) Nhã Nam vừa giới thiệu bản tiếng Việt của tiểu thuyết "Phi công" (Aviator) của nhà văn Nga đương đại Evgeny Vodolazkin. Tác phẩm được xem là một trong những cuốn sách nổi bật của văn học Nga thập niên 2010, gợi mở nhiều suy ngẫm về ký ức, lòng nhân ái và những giá trị bền vững của con người.

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

Nguyễn Khắc Phê và “Quảng Trị, vùng đất hội tụ”

(NB&CL) Giữa tháng 5 năm 2026, tôi tìm trên giá sách riêng, tập hợp được hơn chục tác phẩm của nhà văn, nhà báo Nguyễn Khắc Phê. Cuốn sách xuất bản gần đây nhất in 1500 bản của ông ra mắt đầu năm 2026 có tựa đề “Quảng Trị - Vùng đất hội tụ” (Nhà Xuất bản Hội Nhà văn).

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

Cần những “bà đỡ” từ dòng vốn doanh nghiệp

(NB&CL) Để bảo tàng tư nhân “sống sót” và hoạt động chuyên nghiệp là câu chuyện hoàn toàn không đơn giản. Thực tế tại Việt Nam, không hiếm chuyện chủ nhân bảo tàng rơi vào cảnh “vừa làm chủ, vừa làm nhân viên” vì nguồn lực tài chính hạn hẹp. Theo PGS.TS. Nguyễn Văn Huy (nguyên Giám đốc Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam, người sáng lập Bảo tàng Nguyễn Văn Huyên), Nhà nước cần có chính sách để thu hút các nguồn lực tài trợ cho hoạt động bảo tàng, từ đó tạo điểm tựa vững chắc cho các bảo tàng tư nhân phát triển bền vững.

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

Bảo tàng tư nhân góp phần đa dạng văn hóa theo tiêu chí UNESCO

(NB&CL) Với việc trưng bày các hiện vật đến từ nhiều nền văn hóa, nhiều bảo tàng tư nhân đang thực hiện tiêu chí và thông điệp cốt lõi của UNESCO là góp phần thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau và gắn kết giữa các dân tộc, xóa bỏ sự ngăn cách và tệ nạn phân biệt đối xử về văn hóa, tôn vinh các giá trị nhân văn, nhân đạo giữa các dân tộc.

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

Khôi phục thể thức hai vòng đấu tại Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026

(CLO)- Ban tổ chức Lễ hội chọi trâu truyền thống Đồ Sơn năm 2026 vừa chính thức ban hành quy chế sửa đổi với hàng loạt điều chỉnh quan trọng. Việc khôi phục trọn vẹn thể thức hai vòng đấu sau nhiều năm gián đoạn cùng những thay đổi bước ngoặt trong luật phân định thắng thua là những điểm mới cốt lõi nhằm nâng cao tính minh bạch và chất lượng chuyên môn cho di sản văn hóa phi vật thể quốc gia này.

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

Vì sao thanh niên Khmer phải vào chùa tu trước khi trưởng thành?

(CLO) Với người Khmer Nam Bộ, việc vào chùa tu học không đơn thuần là thực hành tín ngưỡng mà còn là cách báo hiếu cha mẹ, rèn luyện đạo đức và đánh dấu bước trưởng thành của một người đàn ông trước khi bước vào cuộc sống gia đình, xã hội.

Cỡ chữ bài viết: