Hành trang cho tân sinh viên khi bước vào ngưỡng cửa đại học - cao đẳng

(CLO) Cầm trên tay tờ giấy báo nhập học là một sự kiện quan trọng trong đời đối với bất cứ một học sinh nào. Nhưng niềm vui, sự háo hức kéo dài chưa được bao lâu thì hầu hết các tân sinh viên lại phải đối mặt với nỗi lo lắng về những việc phải chuẩn bị trước khi bước vào giảng đường đại học?

Môi trường đại học khác rất xa với trường cấp 3, từ quy mô, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất dến khung cảnh cũng được bố trí hoàn hảo hơn rất nhiều và đây sẽ là nơi các tân sinh viên sẽ gắn bó suốt bốn năm học.

Đó là một khoảng thời gian không hề ngắn, vì vậy, việc tìm hiểu thật kỹ là một điều cần thiết giúp các tân sinh viên không phải bỡ ngỡ và dễ gặp phải những trải nghiệm tồi tệ trong quá trình học đại học.

Trước khi nhập học các tân sinh viên cũng nên dành thời gian để “khám phá” khuôn viên trường học, lưu ý các địa điểm như văn phòng khoa, thư viện, phòng đào tạo, căng tin… những nơi mà họ có khả năng sẽ lui tới thường xuyên trong trường. Càng hiểu rõ về môi trường học tập các tân sinh viên sẽ càng gặp nhiều thuận lợi trong quá trình học đại học của mình.

hanh trang cho tan sinh vien khi buoc vao nguong cua dai hoc cao dang hinh 1

Tân sinh viên phải chuẩn bị hồ sơ nhập học

Sau khi nhận được thông báo nhập học của các trường đại học, cao đẳng mơ ước thì điều đầu tiên các tân sinh viên cần chuẩn bị chính là hồ sơ nhập học. Vậy hồ sơ nhập học của bạn bao gồm những gì?

- Giấy báo nhập học (bản chính)

- Sơ yếu lý lịch học sinh - sinh viên (có công chứng của chính quyền địa phương)

- Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời hoặc bằng tốt nghiệp THPT (bản sao công chứng đối với sinh viên tốt nghiệp trước năm 2023)

- Học bạ THPT (bản gốc và bản sao công chứng)

- Giấy khai sinh (bản sao có công chứng)

- Giấy khám sức khỏe

- Giấy tờ pháp lý chứng nhận đối tượng ưu tiên như con thương binh, liệt sĩ, hộ nghèo,... (nếu có)

- Ảnh thẻ 3 x 4 và 4 x 6

Thực tế, mỗi đơn vị giáo dục sẽ có thời gian nhập học khác nhau, và một số giấy tờ, hồ sơ bổ sung thêm. Vì thế, bạn cần đọc kỹ thông tin ở trong giấy báo nhập học gửi về địa phương để tránh tình trạng sai hoặc thiếu giấy tờ.

Tìm chỗ trọ và chuẩn bị các vật dụng sinh hoạt cần thiết 

Hầu hết các trường đại học đều có ký túc xá dành cho sinh viên, đây là nơi ở tập thể, ở ghép từ 4 - 8 người trong một phòng. Ưu điểm khi ở ký túc xá chính là chi phí thấp, thuận tiện cho quá trình đi học và quen được nhiều bạn mới hơn. 

Tuy nhiên, ở ký túc xá cũng có một số nhược điểm như: giờ giấc không tự do, không được nấu ăn trong phòng và do ở quá đông nên sẽ không được thoải mái. Bên cạnh đó, thường ký túc xá cũng rất khó vào ở, phần lớn sẽ dành cho các bạn sinh viên thuộc diện chính sách hoặc ưu tiên.

hanh trang cho tan sinh vien khi buoc vao nguong cua dai hoc cao dang hinh 2

Tìm chỗ ở trọ, với tâm lý tự lập thì phần lớn sinh viên đều sẽ lựa chọn không ở tại ký túc xá để được thoải mái về thời gian, không gian, nấu ăn. Tuy nhiên, đối với các tân sinh viên thì khi lựa chọn thuê ở trọ bạn cần đặc biệt lưu ý về các vấn đề sau:

Các bạn nên chọn những khu vực đảm bảo trật tự an ninh, vệ sinh, được trang bị những tiện nghi thiết yếu (điện, nước, Internet…). Nếu đã chọn được nhà trọ ưng ý, nên thỏa thuận rõ ràng trên giấy tờ ngay từ đầu về thời gian, giờ giấc, chi phí điện, nước và các mức phí khác. Tránh việc thỏa thuận miệng vì chủ nhà có thể tăng giá, cắt hợp đồng mà không có lý do chính đáng.

Đối với việc chuẩn bị các vật dung sinh hoạt, bạn cần sắm sửa một vài vật dụng phục vụ cho các nhu cầu thiết yếu như ăn, ngủ, học tập,… Một chiếc giường dễ chịu và thoải mái sẽ là người bạn đồng hành tuyệt vời suốt thời sinh viên.

Nếu ở một mình, hãy chọn loại giường đơn bằng gỗ công nghiệp. Nếu phòng quá nhỏ và chi phí ít hơn, có thể mua nệm thay thế. Với các loại chăn, gối, màn, bạn nên chọn vải cotton thoáng mát.

Tủ quần áo cũng là một món đồ cần thiết. Với chi phí trung bình, các loại tủ gấp với chất liệu vải tốt, màu sắc, hoa văn bắt mắt sẽ phù hợp với nhu cầu của sinh viên cũng như không gian eo hẹp của nhà trọ.

Một món đồ khác cũng không thể thiếu đó chính là các dụng cụ làm bếp. Hãy mua sắm một vài thứ để nấu ăn nếu bạn không muốn ngày nào cũng phải ăn cơm tiệm. Một chiếc bếp điện từ với giá thành rất kinh tế, nhanh và tiện dụng, lại phòng tránh được cháy nổ là một lựa chọn vô cùng thông minh dành cho các bạn sinh viên. Để tiết kiệm, bạn chỉ cần chọn những dụng cụ làm bếp thiết yếu nhất như xoong chảo, chén bát, đũa, muỗng, thớt… 

Mua sắm laptop và các thiết bị phục vụ cho học tập

Laptop hay máy tính để bàn là một vật dụng không thể thiếu đối với tân sinh viên. Bởi vì hiện nay, các trường đại học đều sử dụng phần mềm để trình chiếu bài giảng trên lớp và sinh viên cũng cần chuẩn bị bài thuyết trình, tìm hiểu thông tin và làm bài tập về nhà trên máy tính.

hanh trang cho tan sinh vien khi buoc vao nguong cua dai hoc cao dang hinh 3

Tân sinh viên nên trực tiếp đến các cửa hàng điện tử trên thị trường để được tư vấn và quyết định chọn lựa sản phẩm phù hợp với túi tiền và sở thích của mình. Ngoài ra, nên cân nhắc chọn mua laptop hơn là máy tính để bàn vì các bạn sẽ cần mang theo khi học nhóm, thuyết trình hay làm bài tập trên lớp.

Tân sinh viên các ngành đồ họa, mỹ thuật thường cần nhiều dụng cụ học tập hơn nên phải tìm hiểu thật kỹ để mua đầy đủ. Vì còn là sinh viên, kinh phí eo hẹp nên hay lên một danh sách cụ thể những món cần mua trước khi bắt tay vào mua sắm để tránh bị cuốn vào những món đồ không cần thiết gây lãng phí.

Chuẩn bị phương tiện đi lại

Nếu các bạn đã có phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp điện… thì nên tìm hiểu kỹ về tình trạng an ninh khu vực nhà trọ. Nếu phòng trọ của bạn có chỗ để xe an toàn thì rất tốt, nhưng nếu phòng trọ không có địa điểm để xe cụ thể thì bạn nên cất xe vào trong phòng của mình, hoặc một chỗ gửi xe qua đêm có uy tín để tránh việc mất trộm xảy ra.

Đối với việc di chuyển bằng xe buýt, hiện nay, trên các phương tiện công cộng, tội phạm móc túi hoạt động với nhiều chiêu thức khá tinh vi. Vì thế, các bạn phải thận trọng trong việc giữ gìn những đồ dùng quan trọng như tiền bạc hoặc điện thoại khi đi xe buýt.

Vào đại học là một trong những bước ngoặt quan trọng của cuộc đời. Hầu hết các bạn trẻ sẽ phải xa gia đình và bắt đầu cuộc sống tự lập. Vì vậy, việc gặp không ít khó khăn trong quá trình chuẩn bị là điều không thể tránh khỏi.

Trên đây là những lưu ý cơ bản nhất bạn có thể chuẩn bị trước khi bắt đầu “chuyến đi đến những miền đất mới” để học tập. Những điều này rất đơn giản nhưng lại không thể thiếu được trong hành trang của các bạn.

Nếu có một sự chuẩn bị kỹ càng thì các bạn sẽ không phải lo lắng quá nhiều, gây ảnh hưởng đến việc học tập. Cuối cùng, chúc các bạn tân sinh viên có một mùa nhập học thành công, suôn sẻ!

Xem thêm

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Cà Mau: Bức tranh kinh tế duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực

Dù còn nhiều khó khăn nhưng bức tranh kinh tế của tỉnh Cà Mau thời gian qua tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trên nhiều lĩnh vực thủy sản, công nghiệp, thương mại, xuất khẩu, thu hút đầu tư, góp phần tạo nền tảng vững chắc để địa phương bứt phá và hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

Cảm hóa, đồng hành với người trẻ từ mô hình “3 cùng với thanh niên”

(CLO) “3 cùng với thanh thiếu niên” không chỉ là mô hình phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên mà còn là giải pháp mang tính nhân văn, hướng tới giáo dục, hỗ trợ, đồng hành với thế hệ trẻ. Điểm nổi bật của mô hình là đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, giáo dục kỹ năng sống cho thanh thiếu niên bằng nhiều hình thức sinh động, phong phú.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: Kỳ vọng người dân không còn phải đến bộ phận “một cửa” làm thủ tục trực tiếp

(CLO) Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Tô Anh Dũng nhấn mạnh, kết quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương năm 2025 không chỉ là thước đo chất lượng điều hành mà còn là động lực để các cơ quan, đơn vị tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, hướng tới mục tiêu người dân không còn phải đến trực tiếp bộ phận “một cửa” để thực hiện các thủ tục hành chính.

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

Khánh Hòa gặp gỡ, đối thoại với đoàn viên, người lao động

(CLO) Sáng 31/7, tại Cụm công nghiệp Sông Cầu (xã Khánh Vĩnh), UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với hơn 250 đoàn viên, người lao động trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

Lào Cai xem xét, xử lý cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ 2 quý liên tiếp

(CLO) Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai yêu cầu 100% cán bộ bị đánh giá “Không hoàn thành nhiệm vụ” từ 2 quý liên tiếp phải được xem xét, xử lý trách nhiệm và có phương án bố trí, sử dụng theo quy định. Danh sách đơn vị, cá nhân có tỷ lệ hoàn thành cao và chậm tiến độ sẽ được công khai hằng quý.

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

Ý chí sắt đá của thương binh 5 lần bị cưa chân

(CLO) Với suy nghĩ “tuổi trẻ phải đi bảo vệ Tổ quốc”, khi mới 19 tuổi chàng trai Trần Viết Sáng tình nguyện nhập ngũ. Trong một trận hành quân phục kích, người lính trẻ bị trúng bom địch, mất cả hai chân. Để bảo toàn tính mạng, ông phải 5 lần lên bàn mổ cưa chân. Dù phải trải qua những cơn đau âm ỉ nhưng người thương binh ấy luôn giữ ý chí sắt đá, sống lạc quan. “Mất đôi chân, tôi may mắn còn cái đầu”, câu nói ấy trở thành điểm tựa để ông vượt qua mọi mất mát.

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

Lặng lẽ hút đinh suốt nhiều năm, người phụ nữ Hà Nội lan tỏa việc tử tế

(CLO) Bắt đầu từ một nỗi trăn trở khi chứng kiến nhiều người bị thủng lốp vì đinh rơi vãi, bà Nguyễn Thanh Thu đã tự bỏ tiền chế tạo xe hút đinh và kiên trì rong ruổi trên nhiều tuyến đường Hà Nội. Sau nhiều năm, việc làm tử tế ấy đã góp phần khiến nhiều "điểm nóng" về đinh và mảnh kim loại trở nên an toàn hơn.

Cỡ chữ bài viết: