Hậu đại dịch, thị trường bất động sản đang "suy yếu" và rung lắc dữ dội?

Nhờ vào công tác kiểm soát dịch bệnh tốt, và quyết định mở cửa hoàn toàn nền kinh tế ngay từ đầu năm 2022, nền kinh tế Việt Nam đã có sự bứt phá rất mạnh. Hầu hết, các ngành nghề kinh tế đều có sự tăng trưởng thần tốc.

Tuy nhiên, trái ngược đà thăng hoa nền kinh tế, thị trường bất động sản từ đầu năm 2022 lại đang chững lại. Thậm chí, so với thời điểm 2 năm dịch bệnh, bất động sản dường như kém sức hút hẳn.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhà báo và Công luận, ông Nguyễn Trung Tuấn, chuyên gia bất động sản so sánh: Trong giai đoạn 2020 - 2021, mặc dù chịu ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch và các lệnh giãn cách toàn xã hội, thế nhưng, thị trường bất động vẫn rất sôi động.

hau dai dich thi truong bat dong san dang suy yeu va rung lac du doi hinh 1

Trái ngược đà thăng hoa nền kinh tế, thị trường bất động sản từ đầu năm 2022 lại đang chững lại. Thậm chí, so với thời điểm 2 năm dịch bệnh, bất động sản dường như kém sức hút hẳn.

“Dịch bệnh chỉ khiến cho khối lượng giao dịch bị gián đoạn trong thời gian ngắn, song thanh khoản của thị trường lại tăng mạnh. Đặc biệt là phân khúc đất nền gần như gây “sốt” thị trường”, ông Tuấn nói.

Trong khi đó, từ đầu năm 2022 tới nay, thị trường giảm mạnh nguồn cung, lẫn lực cầu, khiến thị trường không giữ được phong độ như 2 năm trước đó.

“Có thể nói rằng, thị trường sau 2 năm tăng quá nóng, thì năm nay cần có sự điều chỉnh. Tuy nhiên, tôi cho rằng, lực cầu, kể cả lực đầu tư lẫn nhu cầu mua đất, mua nhà thật vẫn còn rất lớn”, ông Tuấn nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP. HCM (HoREA) cũng có cùng nhận định Trong khi nhiều ngành nghề khác trong nền kinh tế bứt phá rất nhanh, thì thị trường bất động sản Việt Nam có diễn biến tương đối trầm lắng. 

“Hiện nay, thị trường bất động sản có dấu hiệu “giảm tốc”, phát triển chậm lại, trầm lắng; Doanh nghiệp bất động sản có dấu hiệu “hụt hơi”, giảm thanh khoản”, ông Châu nói.

Theo Chủ tịch HoREA, sự hụt hơi được thể hiện qua các yếu tố, như doanh nghiệp bất động sản khó tiếp cận nguồn vốn tín dụng, khó phát hành trái phiếu doanh nghiệp hơn trước. Điều này khiến các doanh nghiệp bất động sản thiếu đi nguồn vốn phát triển dự án từ, từ đó làm giảm cung trên thị trường.

Bên cạnh đó,  nhà đầu tư thứ cấp trong thị trường bất động sản cũng đang gặp khó khăn vì thị trường thứ cấp cũng đang “trầm lắng” trong lúc bị áp lực trả lãi vay, nợ gốc.  

Và đặc biệt, nguồn kiều hối trong 06 tháng đầu năm 2022 bị sụt giảm, điển hình là TP.HCM chỉ đạt 3,16 tỷ USD giảm 13% so với cùng kỳ năm 2021, dẫn đến lượng kiều hối đầu tư vào bất động sản cũng giảm theo.

“Trong nhiều năm qua, trung bình có khoảng 20% kiều hối đầu tư vào bất động sản, như vậy sự giảm tốc hiện nay là khá rõ rệt”, ông Châu cho biết.

Trước những diễn biến bất lợi của thị trường bất động sản, ông Châu cho rằng, Quốc hội, Chính phủ cần có một số giải pháp nhằm vực dậy thị trường. Trong đó, cơ quan chức năng nên xem xét một số vướng mắc về cơ chế, tháo gỡ vướng mắc về vốn, và có thêm các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bất động sản.

Theo Chủ tịch HoREA, thực tế, thời gian qua, Nhà nước đã có một số chính sách nhằm tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản. Một trong những quyết sách quan trọng, đó là việc Ngân hàng Nhà nước  “nới room” tín dụng cho các ngân hàng thương mại để “bơm” thêm ra thị trường khoảng 457.000 tỷ đồng theo mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2022 là 14%

Đồng thời, Bộ Tài chính cũng đang khẩn trương xem xét đề xuất sửa đổi Nghị định 153/2020/NĐ-CP để chấn chỉnh hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, nên cộng đồng doanh nghiệp, trong đó có doanh nghiệp bất động sản kỳ vọng có thể tiếp cận được nguồn vốn tín dụng và nguồn vốn trái phiếu để bù đắp thiếu hụt nguồn vốn đầu tư trong thời gian qua. 

Tuy nhiên, ông Châu cho rằng, sẽ phù hợp hơn nếu Ngân hàng Nhà nước xem xét “nâng room” tín dụng cả năm 2022 thêm 1-2% (từ mức mục tiêu 14% lên mức 15-16%) thì sẽ có thêm trên dưới 200.000 tỷ đồng nữa đưa vào nền kinh tế.

“Thị trường bất động sản là một bộ phận hữu cơ của nền kinh tế. Nền kinh tế phát triển lành mạnh, bền vững sẽ kéo theo sự phát triển lành mạnh, bền vững của thị trường bất động sản và ngược lại, nếu thị trường bất động sản bị khủng hoảng “bong bóng” hoặc “đóng băng” thì sẽ tác động tiêu cực, thậm chí gây bất ổn của nền kinh tế”, ông Châu nhấn mạnh.

Xem thêm

Tại lõi đô thị lớn, không gian sống riêng tư trở thành "xa xỉ phẩm" của giới tinh hoa

Khi các đô thị ngày càng gia tăng mật độ, nhu cầu tìm kiếm một nơi ở riêng tư và tĩnh tại cũng gia tăng theo. Bên cạnh vị trí thuận tiện hay hệ tiện ích cao cấp, khả năng bảo toàn nhịp sống cá nhân và mang lại sự cân bằng đang trở thành thước đo quan trọng trong lựa chọn bất động sản hạng sang.

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

SonKim Land thúc đẩy quan hệ hợp tác phát triển ga tích hợp tại Việt Nam

Tại Hội nghị cấp cao “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ 11, diễn ra từ ngày 9 - 10/09/2026 tại Hong Kong, SonKim Land đã ký kết thỏa thuận nguyên tắc xác lập quan hệ hợp tác chiến lược trong việc phát triển nhà ga tích hợp với Công ty Đường sắt đô thị Hong Kong (MTR) và Tập đoàn Gamuda Land Việt Nam, dưới sự chứng kiến của đại diện Tổng Lãnh sự quán Việt Nam và Malaysia.

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Bốn điểm chạm làm nên nhịp sống riêng tư tại The Magnolia

Tại The Magnolia, hành trình trở về nhà được thiết kế như một chuỗi chuyển tiếp có chủ đích, nơi phố thị dần lùi lại phía sau và sự riêng tư được mở ra theo từng lớp. Một nhịp sống mới bắt đầu từ khoảnh khắc gia chủ bước qua ranh giới giữa đô thị sôi động và thế giới riêng của mình.

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

Lãi suất mua nhà giảm, người mua vẫn 'ngóng': Chủ đầu tư tung đủ chiêu kích cầu

(CLO) Sau khi tăng lên mức 12-14%/năm, cao nhất kể từ quý I/2023, lãi suất cho vay mua nhà đang có dấu hiệu hạ nhiệt với nhiều gói tín dụng ưu đãi được triển khai. Tuy nhiên, tâm lý chờ đợi lãi suất ổn định và kỳ vọng giá nhà hợp lý hơn vẫn khiến một bộ phận khách hàng chưa xuống tiền, buộc các chủ đầu tư liên tục tung chính sách hỗ trợ để kích cầu.

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

Nhà đất giá rẻ 'giật mình': Cẩn thận chiêu 'mồi câu' khách hàng

(CLO) Những căn biệt thự, nhà phố được rao bán, cho thuê với giá thấp bất thường đang xuất hiện ngày càng nhiều trên mạng. Tuy nhiên, phía sau mức giá hấp dẫn có thể là những thông tin không đầy đủ, sản phẩm đã hết hoặc chiêu thức thu hút khách hàng để môi giới giới thiệu sang căn khác.

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

MIK Group tiếp tục phát triển dòng căn hộ Imperia với Imperia Sensa Park

Từ những dự án đầu tiên, MIK Group từng bước xây dựng dòng căn hộ Imperia - I Series theo một hệ tiêu chuẩn xuyên suốt, hướng tới đáp ứng nhu cầu ở thực và nâng cao chất lượng sống. Với Imperia Sensa Park, những tiêu chuẩn này tiếp tục được nâng cấp, phù hợp với nhịp phát triển mới của thị trường phía Nam.

D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

D’. Diamant Bleu và bài toán tối ưu giá trị từ mô hình đô thị tích hợp

Trong bất động sản, tích hợp nhiều chức năng trong cùng một dự án không còn là điều mới. Điểm khác biệt nằm ở khả năng tổ chức để các chức năng vận hành cùng nhau, tạo ra những dòng chảy liên tục và chuyển hóa thành giá trị kinh tế. Đó cũng là nguyên lý đang được hiện thực hóa tại D’. Diamant Bleu.

Đuổi khéo khách cũ, đón khách mới: Chiêu tăng giá phòng trọ mùa tân sinh viên

Đuổi khéo khách cũ, đón khách mới: Chiêu tăng giá phòng trọ mùa tân sinh viên

(CLO) Cuối tháng 8, khi tân sinh viên bắt đầu nhập học, nhu cầu tìm kiếm nhà trọ quanh các trường đại học tăng mạnh. Tâm lý muốn ở gần trường, thuận tiện đi lại khiến những căn phòng có vị trí đẹp nhanh chóng được săn tìm. Đây cũng là thời điểm xuất hiện tình trạng một số chủ nhà tìm cách chấm dứt việc cho thuê với khách cũ để đón người thuê mới với mức giá cao hơn.

Cỡ chữ bài viết: